Những khu vườn kiểu mẫu từ bàn tay Công đoàn

Tường Minh |

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 20km về phía Tây, Hòa Bắc có tổng diện tích đất tự nhiên trên 33.800ha, điều kiện còn nhiều khó khăn. Song vượt qua những khó khăn của một xã miền núi, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc đã tổ chức nhiều mô hình hay, hoạt động ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động.

Nâng cao đời sống người lao động là trọng tâm

Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc hiện có 35 đoàn viên, tuy số lượng không nhiều nhưng bằng sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành, trong những năm qua, Công đoàn cơ quan xã đã thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định việc nâng cao đời sống người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn cơ quan xã đã thực hiện nhiều chương trình - ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, giúp đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác.

Từ nguồn quỹ của phong trào “Heo đất nghĩa tình”, Công đoàn cơ quan xã đã hỗ trợ thêm cho mỗi trường hợp đoàn viên được Công đoàn cấp trên xét duyệt hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn là 1 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động. Nhờ đó, mà gia đình anh Bùi Văn Hoàng - đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc đã có căn nhà khang trang.

Chị Nguyễn Đặng Thị Việt, Chủ tịch Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc, chia sẻ về mô hình: Trong 5 năm qua, Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc đã xây dựng nguồn quỹ với số tiền trên 60 triệu đồng để giúp 3 địa chỉ nhân đạo; giúp 6 hộ thoát nghèo và tặng 50 suất quà cho cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn xã. Nguồn kinh phí ít ỏi nhưng đã thể hiện được tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Lá rách ít giúp lá rách nhiều” của cán bộ, công chức xã đối với những mảnh đời bất hạnh.

Phong trào “Ngày Nông thôn mới” hàng tuần

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng của mình, Công đoàn cơ quan xã còn tổ chức thực hiện tốt phong trào “Ngày Nông thôn mới” vào thứ 5 hằng tuần, góp phần làm cho diện mạo của xã thay da đổi thịt. Thực hiện phong trào này, UBND xã và Công đoàn cơ quan xã phối hợp tổ chức khảo sát, chọn công việc phù hợp cho mỗi tuần để thực hiện.

Thay cho những bộ trang phục công sở hằng ngày, thứ 5 trong tuần, đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc lại khoác lên mình bộ trang phục lao động của người nông dân, đồng loạt ra quân về địa bàn các thôn kiểu mẫu để cắt cỏ, trồng cây, dọn vệ sinh...

Sự tích cực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan đã được đền đáp, 5 năm qua, hình thành được 5 khu vườn kiễu mẫu; 2 sân bêtông với diện tích 180 mét vuông; tuyến đường kiểu mẫu trồng cau - sim tại thôn Tà Lang dài 800 mét; ô trồng hoa dọc tuyến đường ADB5 dài hơn 2km hay trồng, chăm sóc tuyến đường cau tại cánh đồng lớn của xã dài hơn 1km… Đó cũng là tiền đề để Hòa Bắc về đích xã nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 vào đầu năm 2019 và có 02/7 thôn đạt thôn kiểu mẫu Nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được được của mô hình, mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc đã triển khai mô hình: “Thứ Bảy, ngày nông thôn mới - Ngày về với nhân dân” thay cho mô hình “Thứ Năm, ngày Nông thôn mới - Ngày về với nhân dân” tại 7/7 thôn của xã.

“Những hoạt động thiết thực mà Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc đã và đang thực hiện là nguồn động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động hăng say trong công việc chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - chị Nguyễn Đặng Thị Việt nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nhật Bản và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Hà Anh |

Nhận lời mời của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, đoàn đại biểu Công đoàn Giao thông Vận tải Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-24.11.

Công đoàn Thanh Hóa trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn ở huyện miền núi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến huyện miền núi Bá Thước để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn.

Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Thành Nhân |

Trải qua 4 lần sóng dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn. Những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu của Công đoàn đã san sẻ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong lúc khó khăn nhất.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

198.000 doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH, nguy cơ mất trắng 2.500 tỉ đồng

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thời gian qua, trên phạm vi cả nước có tới 198.000 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, người lao động sẽ không được chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tử tuất.

Không khí lạnh tăng cường, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23.11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Nhật Bản và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Hà Anh |

Nhận lời mời của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, đoàn đại biểu Công đoàn Giao thông Vận tải Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-24.11.

Công đoàn Thanh Hóa trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn ở huyện miền núi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến huyện miền núi Bá Thước để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn.

Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

Thành Nhân |

Trải qua 4 lần sóng dịch COVID-19, các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn. Những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu của Công đoàn đã san sẻ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trong lúc khó khăn nhất.