Cần đánh giá tác động khi mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Cường Ngô - Trần Vương |

Đồng ý mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tuy nhiên, nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đánh giá tác động đến các chi phí phát sinh, đồng thời cần có chế tài xử phạt nghiêm minh để tránh tình trạng chậm và trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Cần đánh giá tác động đến các chi phí phát sinh khi mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Sáng 23.11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Vấn đề mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được nhiều đại biểu quan tâm.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Đoàn Hưng Yên) cho biết, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã mở rộng 5 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; điều này thể hiện định hướng từng bước mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, cũng cần đánh giá tác động đến các chi phí phát sinh, đồng thời cần có chế tài xử phạt nghiêm minh để tránh tình trạng chậm và trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Đại biểu phân tích, việc bổ sung các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thể hiện sự định hướng từng bước mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng sẽ làm phát sinh thêm chi phí của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Do đó, cần nghiên cứu đánh giá kỹ tác động và làm rõ các lợi ích chi phí khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của các nhóm đối tượng này, tránh phát sinh các phản ứng tiêu cực.

Đại biểu cho rằng, theo báo cáo đánh giá tác động chính sách trong sách trong dự án luật, có gần 2 triệu hộ đăng ký kinh doanh, khoảng 270.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, chưa kể ba nhóm đối tượng còn lại chưa có thống kê cụ thể.

"Thực tiễn vừa qua cho thấy, tình trạng trốn, nợ đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng dễ quản lý, dễ xử lý... vẫn chưa được giải quyết triệt để. Do đó, nếu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như dự thảo luật cần phải có chế tài quy định kiểm soát và xử lý, phạt nghiêm minh, để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của các quy định", bà Đoàn Thị Thanh Mai nói.

Cần siết nhiều quy định

Cùng nhận định về vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum) cũng đề nghị, cần làm rõ cơ sở quy định mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bởi việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định trong dự thảo luật khá bao trùm, phạm vi rất rộng.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Tô Văn Tám cũng cho rằng, cần có những chế tài để đảm bảo tính khả thi về quy định này. Vì thực tế đối tượng lao động này rất rộng, họ làm tất cả các việc và thường xuyên di chuyển trong khi hiện nay chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu về lao động, cho nên không thể nắm hết được đối tượng lao động này. Do đó, cần có chế tài để đảm bảo tính khả thi cho đối tượng này.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Đoàn Long An) đồng ý quan điểm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Song, bà đề nghị, cần quy định chặt chẽ hơn về nhóm đối tượng này khi đưa vào đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để có thể bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động.

"Bởi quy định này rất khó triển khai thực hiện và không thể áp dụng một cách triệt để, hiệu quả. Vì thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp lao động đặc thù mà không có giao kết hợp đồng lao động, không xác định được tiền lương, tiền công ổn định hàng tháng để làm cơ sở cho việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay bảo hiểm xã hội tự nguyện", đại biểu Uyên nêu ý kiến.

Cường Ngô - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thangngxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi mới ký hợp đồng lao động với một lao động là người nước ngoài. Xin hỏi, người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội, lương hưu của nam giới chỉ còn 33,75%

PHẠM ĐÔNG |

Về việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội, một trong những nội dung được quan tâm là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu, tăng cơ hội hưởng lương hưu và giải pháp hạn chế tình trạng rút BHXH một lần.

Công ty có phải trả thêm khoản đóng bảo hiểm xã hội vào lương thử việc?

HẠNH AN |

Bạn đọc Quỳnh Hoa hỏi: Công ty có phải trả thêm khoản đóng bảo hiểm xã hội vào lương thử việc?

Ám ảnh câu chuyện về thợ móc cống của tác giả đặc biệt đã nằm viết 20 năm

Huyền Chi |

Dù sức khỏe yếu, không thể đi lại, tác giả Nguyễn Phương Thúy vẫn nghị lực vượt lên nghịch cảnh, sáng tác 2 truyện ngắn về chủ đề công nhân, công đoàn, trong đó gây ấn tượng với tác phẩm "Bán mặt trong lòng đất".

Theo chân người Hải Dương đón mùa rươi Tứ Kỳ

Lê Tuyến |

Những ngày này, người dân ở đất Tứ Kỳ, Hải Dương nhiều khi đang trong bữa cơm, nhưng nghe con nước rút thì đều buông đũa, đi đong “bát rươi đầy”.

Khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào Công đoàn quốc tế

Thu Trà thực hiện |

Thời gian qua, CĐ Việt Nam đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, triển khai công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về hoạt động đối ngoại của CĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN cho biết:

NSƯT Đỗ Kỷ bức xúc khi bị trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vì có đơn thư khiếu nại

Anh Trang |

NSƯT Đỗ Kỷ bức xúc vì thông báo hồ sơ xin xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân bị gác lại do có đơn thư khiếu nại.

Xếp hàng xuyên đêm săn đồ công nghệ giá rẻ dịp Black Friday

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Black Friday là dịp giảm giá sâu của một vài cửa hàng chuyên buôn bán đồ công nghệ, với những khuyến mãi khủng và số lượng có hạn. Rất nhiều bạn trẻ đã dành thời gian đến xếp hàng mua những món đồ với mức giá rẻ.

Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thangngxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi mới ký hợp đồng lao động với một lao động là người nước ngoài. Xin hỏi, người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội, lương hưu của nam giới chỉ còn 33,75%

PHẠM ĐÔNG |

Về việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội, một trong những nội dung được quan tâm là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu, tăng cơ hội hưởng lương hưu và giải pháp hạn chế tình trạng rút BHXH một lần.

Công ty có phải trả thêm khoản đóng bảo hiểm xã hội vào lương thử việc?

HẠNH AN |

Bạn đọc Quỳnh Hoa hỏi: Công ty có phải trả thêm khoản đóng bảo hiểm xã hội vào lương thử việc?