Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Việc xử lý khối tài sản công dôi dư sau sáp nhập gặp rất nhiều khó khăn. Không có người sử dụng, các khối nhà công sản đang xuống cấp nghiêm trọng. Có nhiều nhà công sản, địa phương muốn thực hiện phương án bán tài sản trên đất và chuyển quyền sử dụng đất nhưng cũng không dễ dàng vì không ai có nhu cầu mua.

Trung tâm hành chính huyện Tây Trà cũ hoang tàn sau khi sáp nhập huyện. Ảnh: Ngọc Viên
Trung tâm hành chính huyện Tây Trà cũ hoang tàn sau khi sáp nhập huyện. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Phan Đình Trung - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa bàn huyện miền núi Tây Trà cũ xa xôi nên việc phê duyệt phương án bán rất khó khăn, vì liên quan đến các ngành, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Hiện nay, huyện Trà Bồng vẫn chưa đề xuất phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất.

Hàng loạt trụ sở làm việc ở Trung tâm hành chính huyện Tây Trà cũ hiện đang rất nhếch nhác, mái nhà dột nát, nền nhà ẩm thấp. Ảnh: Ngọc Viên
Hàng loạt trụ sở làm việc ở Trung tâm hành chính huyện Tây Trà cũ hiện đang rất nhếch nhác, mái nhà dột nát, nền nhà ẩm thấp. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Phan Đình Trung cũng thông tin, đến nay có hai cơ quan là Bảo hiểm xã hội và Cục Thi hành án dân sự của tỉnh đã có quyết định về việc Trung ương điều chuyển tài sản về cho UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh điều chuyển các cơ sở này về cho UBND huyện Trà Bồng quản lý và đề xuất hướng xử lý. Còn lại ba cơ quan khác có đề xuất phương án xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định chuyển giao về cho tỉnh.

Từ chỗ là bộ mặt của trung tâm huyện lỵ Tây Trà cũ thì giờ nhiều trụ sở phải cửa đóng, then cài, trở thành nơi chăn, nhốt gia súc, gây mất mỹ quan. Sự hoang tàn của các trụ sở sau sáp nhập cũng kéo theo sự lãng phí về nguồn lực xã hội trong dân. Khi những trụ sở đóng cửa thì hàng loạt cơ sở của nhiều hộ kinh doanh ở Trung tâm huyện Tây Trà cũ cũng cửa đóng then cài vì kinh doanh ế ẩm.

Rác thải ngổn ngang trong nhiều phòng làm việc ở Trung tâm hành chính huyện Tây Trà cũ. Ảnh: Ngọc Viên
Rác thải ngổn ngang trong nhiều phòng làm việc ở Trung tâm hành chính huyện Tây Trà cũ. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Đỗ Đình Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng chia sẻ, huyện mong muốn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và các ngành dọc phối hợp với huyện Trà Bồng khẩn trương xử lý, giải quyết kịp thời nhà công sản dôi dư sau sáp nhập, đặc biệt là công sản của các ngành dọc.

Máy móc hư hỏng nằm chỏng chơ tại Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà cũ. Ảnh: Ngọc Viên
Máy móc hư hỏng nằm chỏng chơ tại Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà cũ. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Đặng Ngọc Huy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, sắp tới, riêng đối với tài sản của ngành dọc thì Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phối hợp cùng các ngành kiến nghị sớm giải quyết bàn giao cho tỉnh theo đúng Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội. Đối với tài sản thuộc tỉnh thì Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm việc và đề nghị UBND huyện Trà Bồng tiếp tục xử lý một cách hợp lý và hiệu quả hơn.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt trụ sở làm việc trị giá hàng trăm tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập huyện

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm sau khi huyện Tây Trà được sáp nhập vào huyện Trà Bồng, các trụ sở làm việc của huyện Tây Trà cũ được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ đồng đang "đắp chiếu", hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Quảng Ngãi đầu tư 350 tỉ đồng xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị ngành y tế

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhằm nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 350 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế.

Dự án nâng cấp cảng cá ở Quảng Ngãi không được cấp giấy phép môi trường

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án mang tính cấp thiết để nâng tầm các cảng cá, cảng neo trú, tạo bệ phóng để Quảng Ngãi gỡ "thẻ vàng" thủy sản của Ủy ban châu Âu... nhưng chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh đầu tư manh mún, bị Sở Tài nguyên và Môi trường "tuýt còi", không cấp giấy phép môi trường.

Có nên sát hạch người lái xe dưới 50 phân khối?

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Trong phiên họp Quốc hội ngày 21.11, Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ ban hành về quy định đào tạo, sát hạch sử dụng xe gắn máy dung tích dưới 50 phân khối. Kiến nghị này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.

Bắt đối tượng khai thác cát trái phép, đại úy Công an bị mất hai chân

AN NHIÊN |

Ngày 24.11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu đoạn qua huyện Trà Ôn đã chống đối người thi hành công vụ khiến một chiến sĩ Công an bị thương rất nặng.

Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác

Tô Công |

Phú Thọ - Bờ sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao những ngày qua sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tài sản, tính mạng của nhiều hộ dân.

Để công nhân lao động sớm hưởng lợi từ thiết chế Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Sáng 24.11, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về Dự án Thiết chế công đoàn tại tỉnh Sóc Trăng.

Đề xuất trừ điểm bằng lái xe của tài xế vi phạm

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Nhấn mạnh cần chú trọng quản lý người lái xe sau sát hạch, cấp giấy phép lái xe (bằng lái xe), đại biểu Quốc hội đề xuất quy định tính điểm giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm giao thông.

Hàng loạt trụ sở làm việc trị giá hàng trăm tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập huyện

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm sau khi huyện Tây Trà được sáp nhập vào huyện Trà Bồng, các trụ sở làm việc của huyện Tây Trà cũ được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ đồng đang "đắp chiếu", hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Quảng Ngãi đầu tư 350 tỉ đồng xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị ngành y tế

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhằm nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 350 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế.

Dự án nâng cấp cảng cá ở Quảng Ngãi không được cấp giấy phép môi trường

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án mang tính cấp thiết để nâng tầm các cảng cá, cảng neo trú, tạo bệ phóng để Quảng Ngãi gỡ "thẻ vàng" thủy sản của Ủy ban châu Âu... nhưng chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh đầu tư manh mún, bị Sở Tài nguyên và Môi trường "tuýt còi", không cấp giấy phép môi trường.