Nhiều thí sinh ứng dụng công nghệ thông tin khá tốt

Xuân Trường |

Ngày 6.10, tại Hà Nội, Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017 do LĐLĐ TP. Hà Nội và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Kết quả hội thi cho thấy, số đông thí sinh ứng dụng công nghệ thông tin khá tốt.

Đến dự lễ bế mạc có các ông Trần Duy Phương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN; ông Đào Ngọc Triệu - Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội…

Tại lễ bế mạc, ông Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội, Phó ban Tổ chức Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017 cho biết, qua làm việc nghiêm túc, công tâm của ban giám khảo hội thi, ban coi thi và chấm thi, kết quả hội thi đã phản ánh khách quan đúng trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ chuyên trách CĐ Thủ đô.

Ở phần thi lý thuyết, hầu hết các thí sinh đã nắm được các kiến thức cơ bản theo nội dung của đề thi. Thí sinh đạt điểm trung bình trở lên đạt 97,8%, 2,2% số thí sinh có điểm dưới mức trung bình. Ở phần thi thực hành, phần lớn thí sinh đã hoàn thành bài thi với chất lượng khá tốt với 75,5% đạt điểm trung bình trở lên; nhưng vẫn có 24,5% số thí sinh đạt điểm dưới mức trung bình.

Ban tổ chức hội thi cho biết, trên cơ sở đánh giá chất lượng các bài thi, ban tổ chức và ban giám khảo hội thi quyết định trao 1 giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Lâm - CĐ TCty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội; 2 giải Nhì cho các thí sinh Trần Nhật Hồng - Ban Tài chính LĐLĐ TP. Hà Nội và Đào Thị Thúy Bích - Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô; 3 giải Ba và 31 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao khác trong hội thi.

Các đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo hội thi chụp ảnh chung với các thí sinh đạt giải cao. Ảnh: Ngọc Diệp
Các đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo hội thi chụp ảnh chung với các thí sinh đạt giải cao. Ảnh: Ngọc Diệp
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.