Nhiều lao động bị “bỏ sót”, Bình Dương chỉ đạo khẩn rà soát hỗ trợ

Đình Trọng |

Bình Dương - Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, công nhân bắt đầu đi làm trở lại nhưng do thời gian nghỉ dịch kéo dài khiến nhiều người, đặc biệt là công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều người lao động bị bỏ sót hỗ trợ, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát hỗ trợ.

Nhiều chính sách nhưng chỉ nhận được 800.000 đồng

Đến giữa tháng 10.2021, tại khu dân cư Việt Sing, phường An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương), nhiều người chưa được đi làm. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, quê Phú Thọ) làm công nhân, từ khi dịch xảy ra đến nay bị mất việc làm nên chỉ biết ở nhà trọ.

Chị Nguyệt cho biết, tiền tích trữ được chỉ đủ cầm cự 2 tháng đầu. Sau này chị được Nhà nước hỗ trợ lương thực, tuy nhiên 2 người cùng phòng trọ chỉ được nhận 1 suất hỗ trợ nên phải chia nhau tằn tiện sống qua ngày.

“Rồi lương thực cũng hết, tiền trọ phải xin nợ chủ nhà, để có tiền ăn tôi phải mượn anh em bạn bè ở quê. Về tiền hỗ trợ, dù nghe nhiều chính sách nhưng cho đến ngày 11.10 chúng tôi chưa nhận được đồng nào. Chỉ đến khi báo chí phản ánh thì ngày 14.10 mới nhận được 800.000 đồng (hỗ trợ tiền ăn và thuê trọ từ chính sách riêng của tỉnh Bình Dương). Việc các chính sách đến chậm khiến chúng tôi gặp khó khăn suốt thời gian qua” - chị Nguyệt chia sẻ.

Trong khi đó, tại thị xã Bến Cát, nhiều người cũng chỉ mới nhận được hỗ trợ 800.000 đồng. Các khoản tiền hỗ khác như trợ cấp mất việc làm, thất nghiệp,... nhiều lao động vẫn chưa nhận được. Chị H’ Ceo Byă (29 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết, đã trở lại công ty giày da ở KCN Mỹ Phước làm việc.

“Sau nhiều tháng chờ đợi tôi đã đi làm trở lại. Tuy nhiên đời sống lúc này còn khó khăn. Thời gian dài nghỉ dịch chỉ được hỗ trợ 800.000 đồng, số tiền này chỉ đủ dè sẻn sinh hoạt trong khoảng 20 ngày. Tôi mong các chính sách còn lại, công ty nhiệt tình làm hồ sơ và các cơ quan linh động để chúng tôi sớm nhận được hỗ trợ” - chị H’ Ceo Byă chia sẻ.

Chị Bùi Thị Hôn (28 tuổi, quê Hòa Bình) cũng hy vọng các chính sách khác như Nghị quyết 68, hay Nghị quyết 116 sẽ linh động hơn để người lao động nhận được hỗ trợ đúng thời điểm đang gặp khó khăn.

Chính sách riêng của Bình Dương chi sót hàng trăm nghìn người

Đầu tháng 8.2021 là thời điểm nhiều người động ở Bình Dương gặp khó khăn nhất. Để đảm bảo an sinh, tỉnh Bình Dương đã quyết định hỗ trợ 800.000 đồng tiền thuê trọ và lương thực theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12 của HĐND và UBND tỉnh. Lúc này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương hối thúc các địa phương khẩn trương lập danh sách, chi hỗ trợ kịp thời cho người dân; yêu cầu việc lập danh sách và chi hỗ trợ xong trước ngày 31.8.

Sở LĐTBXH Bình Dương cũng liên tiếp ban hành văn bản hướng dẫn đề nghị các địa phương linh động giải quyết để người dân khó khăn nhận được hỗ trợ. Chỉ cần có mặt tại thời điểm lập danh sách, không yêu cầu phô tô công chứng giấy tờ, không phân biệt người tạm trú hay thường trú, chỉ cần đang thuê thuê nhà, thuê trọ gặp khó khăn và có mặt tại thời điểm lập danh sách sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, người lao động ở nhiều nơi vẫn than vãn việc chi hỗ trợ chậm. Đến giữa tháng 9.2021, nhiều người khiếu nại bị bỏ sót, không nhận được hỗ trợ.

Báo Lao Động đã liên tục phản ánh về vấn đề này, các sở ngành liên quan và lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng xác nhận có nhiều trường hợp sót và yêu cầu rà soát. Cá biệt, chỉ riêng khu phố 4, P.An Phú, TP.Thuận An, bỏ sót 14.000 người trong việc chi trả hỗ trợ 800.000 đồng tiền ăn và tiền thuê trọ.

Ngoài ra, các phường khác của TP.Thuận An và TX.Tân Uyên cũng bỏ sót hàng chục ngàn người. Lãnh đạo các địa phương lý giải, việc hỗ trợ bị sót do thời gian qua phải tập trung chống dịch, không đủ lực lượng chi hỗ trợ.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho hay, qua rà soát, đến ngày 19.10, toàn tỉnh đã chi bổ sung cho 101.000 trường hợp theo Nghị quyết 04 và 97.000 người theo Quyết định 12. Hiện TX. Tân Uyên vẫn còn khoảng 49.000 trường hợp chưa nhận hỗ trợ tiền ăn và tiền thuê trọ, địa phương đã tiếp tục chi khoản hỗ trợ này cho người dân.

Khẩn trương rà soát, khắc phục

Ngày 21.10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc chậm giải quyết chính sách cho một số đối tượng với nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Trong thời gian tới, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương phải khẩn trương khắc phục, không để bỏ sót trường hợp người dân khó khăn cần được hỗ trợ. Các sở ngành nhanh chóng thông tin để doanh nghiệp đẩy nhanh việc đăng ký và giải quyết hồ sơ cho người lao động theo các nhóm chính sách, đặc biệt là nhóm người lao động mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chi bổ sung 100.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chi bổ sung cho khoảng 100.000 người khó khăn do dịch COVID-19 bị sót hỗ trợ chính sách 800.000 đồng (tiền ăn và thuê nhà).

Dịch COVID-19 ở Bình Dương nhìn từ bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương cơ bản được khống chế, số ca mắc giảm hẳn. Tỉnh Bình Dương rà soát lại và lên kế hoạch gỡ bỏ bớt các bệnh viện dã chiến quy mô lớn.

Bình Dương xác định cấp độ dịch ở xã phường và ngày đến trường của học sinh

Bình Dương |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có đánh giá xác định được cấp độ dịch của các xã phường theo tiêu chuẩn mới. Ngành giáo dục cũng đưa ra dự kiến lịch lọc trực tiếp và trực tuyến của học sinh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bình Dương chi bổ sung 100.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chi bổ sung cho khoảng 100.000 người khó khăn do dịch COVID-19 bị sót hỗ trợ chính sách 800.000 đồng (tiền ăn và thuê nhà).

Dịch COVID-19 ở Bình Dương nhìn từ bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương cơ bản được khống chế, số ca mắc giảm hẳn. Tỉnh Bình Dương rà soát lại và lên kế hoạch gỡ bỏ bớt các bệnh viện dã chiến quy mô lớn.

Bình Dương xác định cấp độ dịch ở xã phường và ngày đến trường của học sinh

Bình Dương |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có đánh giá xác định được cấp độ dịch của các xã phường theo tiêu chuẩn mới. Ngành giáo dục cũng đưa ra dự kiến lịch lọc trực tiếp và trực tuyến của học sinh.