Chiều ngày 20.10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã có báo cáo đánh giá cấp độ dịch theo hướng "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
Không còn vùng đỏ
Sở Y tế Bình Dương cho biết, toàn tỉnh có 91 xã phường, qua điều tra xác định 42 xã phường đạt cấp độ 1 - vùng xanh, 27 xã phường cấp độ 2 - vùng vàng, 22 xã phường cấp độ 3 - vùng cam. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương không còn xã phường vùng đỏ. Về cơ bản, dịch bệnh tại Bình Dương đã được kiểm soát, tương đối an toàn.
Trong số 9 địa phương, có huyện Phú Giáo, 100% xã, thị trấn là vùng xanh. Huyện Bắc Tân Uyên chỉ có 1 xã thuộc vùng vàng, còn lại 9 xã, thị trấn là vùng xanh. Huyện Dầu Tiếng có 8 xã, thị trấn là vùng xanh, 4 xã là vùng vàng.
Thị xã Bến Cát là địa phương có nhiều xã phường là vùng cam (7/8 xã phường vùng cam), chỉ có xã An Điền là vùng vàng.
Thành phố Thủ Dầu Một có phường Hiệp Thành, Phú Lợi, Phú Mỹ và Tân An đạt vùng xanh, còn lại 10 phường là vùng vàng và vùng cam.
Thành phố Thuận An có 3 xã phường đạt vùng xanh theo tiêu chí mới, 4 phường vùng vàng và 2 phường vùng cam.
Thành phố Dĩ An còn 5 phường vùng cam và chỉ có 2 phường vùng vàng. Riêng thị xã Tân Uyên là điểm nóng dịch bệnh, đến nay đã có 3 xã phường đạt vùng xanh (xã Bạch Đằng, phường Thạnh Phước và xã Thạnh Hội), 5 phường là vùng vàng, 3 phường là vùng cam.
Học sinh sẽ đến trường trở lại từ đầu tháng 11
Hiện nay các địa phương đang sắp xếp lại các khu cách ly, khu điều trị, trả lại các trường học để chuẩn bị cho học sinh đến trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cho biết, dự kiến, học sinh THPT sẽ trở lại trường học từ đầu tháng 11.2021. Cụ thể, các địa phương thuộc cấp độ 1 sẽ tổ chức học trực tiếp cho khối lớp 12 vào ngày 1.11; khối 10,11 sẽ đi học từ ngày 15.11 và ngày 29.11 là các khối THCS sẽ đến trường.
Các địa phương thuộc cấp độ dịch 2, tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh khối 12 từ 29.11. Các khối 10, 11 sẽ học từ ngày 13.12. Học sinh THCS sẽ học từ ngày 3.1.2022. Riêng bậc tiểu học tiếp tục học trực tuyến và qua truyền hình. Bậc mầm non nhà trường phối hợp với cha mẹ, phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà.
Việc tổ chức dạy học trực tiếp cũng có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12-17 tuổi và cấp độ dịch.