Chờ chính sách hỗ trợ từng ngày
Vụ việc bỏ sót chi trả hỗ trợ tiền ăn và tiền trọ 800.000 đồng cho những cho người lao động đang ở trọ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12 của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương) cho khoảng 14.000 người ở phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, đang được dư luận quan tâm. Ngày 11.10, phóng viên Báo Lao Động đã xuống ghi nhận thực tế đời sống người dân ở đây và cho thấy, hiện còn rất nhiều công nhân lao động chưa được đi làm và đang chờ đợi gói hỗ trợ.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, quê Phú Thọ) làm công nhân, từ khi dịch xảy ra đến nay bị mất việc làm nên chỉ biết ở lại nhà trọ. Tiền tích trữ được chỉ đủ cầm cự 2 tháng đầu. Chị Nguyệt được Nhà nước hỗ trợ lương thực, tuy nhiên 2 người cùng phòng trọ chỉ được nhận 1 suất hỗ trợ nên phải chia nhau tằn tiện sống qua ngày. "Đến nay thì lương thực cũng đã hết, tiền trọ phải xin nợ chủ trọ, để có tiền ăn phải mượn anh em bạn bè ở quê. Tụi em chưa nhận được tiền hỗ trợ nào"- chị Nguyệt chia sẻ.
Ở một nhà trọ khác, chị Lê Thị Nga (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết cũng chưa nhận được 1,5 triệu đồng trợ cấp mất việc và gói hỗ trợ tiền trọ, thực phẩm (800.000 đồng). "Dãy trọ em làm danh sách lần thứ 6, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được, gọi lên tổng đài 1022 phản ánh, tổng đài nói phản ánh lên phường, nhưng phường thì chưa thấy giải quyết. Gia đình em 4 người đã không còn tiền để trang trải, phải nợ tiền trọ"- chị Nga chia sẻ.
Bắt đầu chi trả cho người dân bị sót hỗ trợ
Theo tìm hiểu, phường An Phú có khoảng trên 100.000 dân, khoảng 90.000 người thuộc đối tượng hưởng gói hỗ trợ 800.000 đồng. Hiện khu phố 1A, 1B, 2 và 3 đã cơ bản chi trả xong. Riêng tại khu phố 4, có khoảng gần 20.000 người, còn khoảng 14.000 người chưa được nhận hỗ trợ.
Ông Phan Thái Sơn – Chủ tịch UBND phường An Phú lý giải việc sót con số lên đến 14.000 do trưởng khu phố đã lớn tuổi, ngại đi ra ngoài, nhiều chủ trọ lại không có mặt ở nhà trọ. Danh sách nộp lên nhiều lần với số lượng lớn gây trùng, nên khó khăn trong việc rà soát .
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thuận An, cho rằng trước đây, nhiều cán bộ khu phố ở phường này (An Phú) mắc COVID-19 nên tắc nghẽn từ khâu làm hồ sơ. Đồng thời, quá trình làm hồ sơ đòi hỏi phải nhanh nên có sơ suất, có sót. Thành phố đã đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm phần sót này và tỉnh đã có văn bản đồng ý. Hiện phường đang chi cho người dân, tuy nhiên người ít mà nhiều việc làm cùng một lúc nên không được như nguyện vọng của người dân.
Ghi nhận thực tế ở điểm phát hỗ trợ tại khu phố 4 phường An Phú ngày 11 và ngày 12.10 có khoảng 10 cán bộ đang rà soát danh sách chi hỗ trợ.
Khẩn trương chi cho người dân
Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Bí thư Thành ủy Thuận An cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã chỉ đạo địa phương khẩn trương chi trả cho người dân.
Ngày 12.10, trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, việc thiếu sót tại đây cũng có yếu tố do địa phương bị quá tải trong cao điểm dịch bệnh. "Tôi đã chỉ đạo Bí thư Thành ủy Thuận An khẩn trương rà soát chi hỗ trợ cho trường hợp còn sót. Đồng thời, có thông tin để phản hồi cho báo chí và người dân"- ông Minh nói