Ngày đầu công nhân Khu chế xuất Tân Thuận không sử dụng xe gắn máy đi làm

Nam Dương |

Số công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận đi làm đã giảm gần 85% để phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 14.7, ngày đầu tiên Khu chế xuất Tân Thuận thực hiện thông báo của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) về tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận.

Xe của lực lượng hóa học Quân khu 7 đang tiến hành phun khử khuẩn tại Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh Đức Long
Xe của lực lượng hóa học Quân khu 7 đang tiến hành phun khử khuẩn tại Khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh Đức Long

Thay vì hàng chục ngàn công nhân đi xe gắn máy tấp nập đi làm như hàng ngày thì sáng nay là cảnh rất thông thoáng, chỉ có xe ôtô từ 4 chỗ trở ra vào. Những xe lớn chở công nhân đi làm (công ty tổ chức xe chở công nhân đi làm thay cho việc công nhân tự đi xe gắn máy trước đây) tại các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận đều phải gắn logo của UBND Quận 7 cung cấp. Nhiều xe phun xịt khử khuẩn tiến hành phun xịt khử khuẩn trong Khu chế xuất.

7 xe của lực lượng hóa học Quân khu 7 tiến hành phun khử khuẩn trong Khu chế xuất Tân Thuận sáng 14.7. Ảnh Đức Long
7 xe của lực lượng hóa học Quân khu 7 tiến hành phun khử khuẩn trong Khu chế xuất Tân Thuận sáng 14.7. Ảnh Đức Long

Theo thông tin Báo Lao Động nhận được, Khu chế xuất Tân Thuận có khoảng 250 doanh nghiệp, với tổng số 70.000 công nhân, trong đó có 140/250 công ty hiện đang tổ chức làm việc với số công nhân đi làm là 11.000/70.000 (15,71%), giảm gần 85% lao động.

Xe của lực lượng hóa học Quân khu 7 tiến hành phun khử khuẩn trong Khu chế xuất Tân Thuận sáng 14.7. Ảnh Đức Long
Xe của lực lượng hóa học Quân khu 7 tiến hành phun khử khuẩn trong Khu chế xuất Tân Thuận sáng 14.7. Ảnh Đức Long

Trước đó, HEPZA đã có thông báo tới các doanh nghiệp trong khu:

1. Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng phải tạm ngưng hoạt động khi có ca nghi nhiễm COVID-19 theo yêu cầu của Ban Chỉ huy thống nhất Quận 7 phải tuyệt đối tuần thủ các yêu cầu về phòng chống dịch, phải tạm ngưng sản xuất để đảm bảo việc kiểm soát an toàn phòng dịch, doanh nghiệp chỉ được sản xuất trở lại sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan thẩm quyền kiểm tra an toàn phòng chống dịch theo quy định.

2. Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với HEPZA “vừa sản xuất, vừa lưu trú tại chỗ": Sẽ tiếp tục hoạt động, phải thực hiện theo kế hoạch đăng ký, bảo đảm kiểm soát không cho người ra vào khỏi doanh nghiệp (trừ trường hợp cấp bách).

3. Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký làm việc trong thời gian thực hiện theo Công văn số 2279/UBND-VX của UBND TPHCM phải khẩn trương triển khai thực hiện nội dung “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ) đáp ứng các yêu cầu về an toàn cho người lao động bên trong nhà máy tại Khu chế xuất Tân Thuận, hoặc thuê chỗ ở tập trung (khách sạn, ký túc xá...) bên ngoài khu chế xuất và doanh nghiệp phải tổ chức quản lý chặt chẽ đưa đón người lao động bằng phương tiện đưa đón, không để người lao động tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Đối với ôtô đưa đón lãnh đạo, chuyên gia của doanh nghiệp chỉ được phép ra vào Khu chế xuất Tân Thuận khi có gắn phù hiệu do Ban Chỉ huy thống nhất Quận 7 cấp.

Xe phòng cháy chữa cháy của Khu chế xuất Tân Thuận cấp nước cho các xe của lực lượng hóa học Quân Khu 7 phun khử khuẩn. Ảnh Đức Long
Xe phòng cháy chữa cháy của Khu chế xuất Tân Thuận cấp nước cho các xe của lực lượng hóa học Quân Khu 7 phun khử khuẩn. Ảnh Đức Long

Các hoạt động xuất, nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa của các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải tạm ngưng hoạt động khi có ca nghi nhiễm COVID 19 theo yêu cầu của Ban Chỉ huy thống nhất Quận 7 được phép thực hiện với số lượng nhân sự thực hiện việc này không quá 5 (năm người) và phải đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo quy định

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa tổ chức test nhanh COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp

Phương Linh |

Việc test nhanh COVID-19 cho hàng nghìn công nhân là giải pháp cấp bách trước mắt của Khánh Hòa nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch trong khu công nghiệp.

Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng thời điểm dịch, nhiều công nhân thất nghiệp có nhu cầu kiếm việc làm, một đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp trá hình đã chiêu dụ công nhân tham gia. Điều đáng nói, đường dây này hướng dẫn công nhân cách đem cầm xe máy, cầm điện thoại và vay nóng bên ngoài để lấy tiền tham gia.

Công ty PouYuen cho công nhân nghỉ đến hết ngày 23.7

Nam Dương |

Trong thời gian nghỉ việc, các công nhân của Công ty PouYuen được hưởng lương tối thiểu vùng.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khánh Hòa tổ chức test nhanh COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp

Phương Linh |

Việc test nhanh COVID-19 cho hàng nghìn công nhân là giải pháp cấp bách trước mắt của Khánh Hòa nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch trong khu công nghiệp.

Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng thời điểm dịch, nhiều công nhân thất nghiệp có nhu cầu kiếm việc làm, một đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp trá hình đã chiêu dụ công nhân tham gia. Điều đáng nói, đường dây này hướng dẫn công nhân cách đem cầm xe máy, cầm điện thoại và vay nóng bên ngoài để lấy tiền tham gia.

Công ty PouYuen cho công nhân nghỉ đến hết ngày 23.7

Nam Dương |

Trong thời gian nghỉ việc, các công nhân của Công ty PouYuen được hưởng lương tối thiểu vùng.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.