Sau khi phát hiện có 2 trường hợp F0 làm việc công ty, trong 2 ngày 12 và 13.7, Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã tổ chức làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 3.000 công nhân làm việc tại khu vực xưởng Plant E, VT2; đồng thời thực hiện khử khuẩn nhà xưởng và các biện pháp phòng, chống dịch. Được biết, công ty hiện có gần 40.000 công nhân.
Trong ngày 13.7, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết, công ty cũng tiếp tục xét nghiệm cho 1.200 công nhân nhằm kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp. Kết quả, số công nhân này đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Trước đó, ngày 12.7, công ty này đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 1.600 lao động làm việc xưởng NOS D nhằm sàng lọc, xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp. Công ty này cũng có số lượng khoảng 40.000 công nhân.
Cũng trong ngày 13.7, Công ty TNHH Dệt may Eclat (H.Nhơn Trạch) tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 1.500 công nhân có nguy cơ cao tiếp xúc với F0 và ở trọ tại các khu vực có dịch. Công ty đã tăng cường công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động.
Đồng Nai đã xuất hiện một số ổ dịch lây nhiễm thứ phát vào các khu nhà trọ công nhân và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Do vậy, nguy cơ dịch lây lan trong các khu nhà trọ công nhân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rất cao.
Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động làm xét nghiệm cho công nhân trong công ty, khu nhà trọ để khoanh vùng, xử lý.
Một số hình ảnh về việc xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam:



