Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng thời điểm dịch, nhiều công nhân thất nghiệp có nhu cầu kiếm việc làm, một đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp trá hình đã chiêu dụ công nhân tham gia. Điều đáng nói, đường dây này hướng dẫn công nhân cách đem cầm xe máy, cầm điện thoại và vay nóng bên ngoài để lấy tiền tham gia.

Cầm xe máy và vay nóng để tham gia

Video: Bán hàng đa cấp trá hình chiêu dụ nhiều công nhân tham gia.

Anh Đinh Hoàng Vinh (ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM) được bạn dẫn đến hộ kinh doanh 105A Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) gặp những người tuyến trên hướng dẫn cách thức tham gia bán hàng theo mô hình đa cấp. Tuy nhiên, để được tham gia, anh phải đóng tiền mua bộ sản phẩm với số tiền tối thiểu 10 triệu đồng. Khi Hoàng Vinh không có tiền thì được người của hộ kinh doanh này hướng dẫn mang xe máy đi cầm để lấy tiền tham gia.

"Họ nói muốn làm kinh doanh thì phải có vốn, đi cầm xe lấy 10 triệu đồng đóng vào tham gia là đầu tư vốn ban đầu. Sau đó, tôi được học lớp huấn luyện bán hàng theo hình thức đa cấp, bằng cách mời người thân, bạn bè đến mua và được hưởng chiết khấu 11%. Họ chỉ cho tôi cách thức chiêu dụ người thân, bạn bè vào tham gia và tuyệt đối không tiết lộ cho người nhà biết là đã cầm xe để tham gia bán hàng đa cấp.

Sau đó, họ hướng dẫn tôi muốn được lên cấp phải đầu tư thêm nhiều mã số, chỉ cách đi vay nóng mấy chục triệu đồng của công ty tài chính, chỉ cách nói dối gia đình để gửi tiền lên tham gia. Tính đến nay, tôi đã đóng vào đây hơn 100 triệu đồng và mất khả năng trả nợ" - anh Vinh nói.
Hai nam công nhân Vinh (phải) và Khanh (trái) đã cầm xe và vay nóng để đóng vào đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp cả trăm triệu đồng. Ảnh: NH
Hai nam công nhân Vinh (phải) và Khanh (trái) đã cầm xe và vay nóng để đóng vào đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp cả trăm triệu đồng. Ảnh: NH

Tương tự, anh Dư Văn Khang (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) cũng đi cầm xe và vay mượn khắp nơi để đóng vào hộ kinh doanh 105A Mã Lò với tổng số tiền 60 triệu đồng để được tham gia bán hàng theo mô hình đa cấp. Viễn cảnh được những người tuyến trên vẽ ra là mỗi tháng có thể kiếm được cả 100 triệu đồng, không làm gì vẫn có thu nhập hàng tháng vì có tuyến dưới đi làm thay.

"Họ nói muốn lên cấp và thu nhập cao hơn thì mua thêm nhiều mã số vào, mỗi mã số là 10 triệu đồng. Sau đó, mời người thân và bạn bè vào cùng mua, khi có tuyến dưới rồi họ sẽ mời những người thân của họ vào nữa. Chỉ trong một thời gian là số lượng người tham gia sẽ tăng theo cấp số nhân và tiền chia hoa hồng cũng tăng cao không ngừng. Tin lời họ, tôi đã đi cầm cả xe máy, vay mượn khắp nơi để mua thêm mã số, nay mất khả năng trả nợ, nhưng thu nhập thì không có nên tôi nghỉ không làm nữa" - anh Khang nói.

Cả nhà cùng tham gia và vỡ mộng
Hộ kinh doanh cá thể nhưng biến tướng bán hàng theo mô hình đa cấp, chiêu dụ nhiều công nhân. Ảnh: NH

Anh Danh Thanh Sang (ngụ tỉnh Kiên Giang) tham gia vào đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp tại hộ kinh doanh 105A Mã Lò. Sau khi đóng tiền 10 triệu đồng để tham gia, anh Sang được các nhân viên tuyến trên hướng dẫn cách làm "chủ kinh doanh", chứ không phải đi làm công nhân hay làm thuê nữa.

Tin lời, anh Sang về "chiêu dụ" anh trai ruột vào làm cùng, rồi chiêu dụ thêm người thân, bạn bè vào cùng làm. Tổng số tiền mà anh Sang cùng những người thân đóng vào đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp này lên đến gần 400 triệu đồng. Sau khi vào làm một thời gian, anh Sang và những người này vỡ mộng với những gì được hứa hẹn ban đầu, hiểu ra đây chỉ là "bánh vẽ". Họ vẽ ra nhằm mục đích thu tiền của anh và người thân càng nhiều càng tốt. Tỉnh ngộ ra được sự lừa dối của cách thức bán hàng này, anh Sang cùng người thân nghỉ việc và nộp đơn tố cáo để đòi lại tiền.

Anh Sang cùng nhiều nạn nhân trên đã gửi đơn đến Công an Phường Bình Trị Đông A và UBND phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân), tố cáo hành vi bán hàng đa cấp trái phép của hộ kinh doanh 105A Mã Lò. Đồng thời, tố cao hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ hộ kinh doanh này và những nhân viên tuyến trên.

Đây cũng là thông điệp cảnh báo đến công nhân, người lao động hãy cảnh giác và tránh xa mô hình bán hàng đa cấp trá hình này để tránh tiền mất, tật mang.
Nhiều người sau khi tham gia đòi lại tiền. Ảnh: NH
Nhiều người sau khi tham gia đòi lại tiền. Ảnh: NH
Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Bán hàng đa cấp của tổ chức chưa có giấy phép bị phạt tới 25 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Nghị định số 141/2018/NĐ-CP đã bổ sung mức phạt từ 20-25 triệu đồng đối với cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày

Xuân Hải |

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải căn cứ vào giá thị trường của tài sản; Người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày, là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 5.2018.

Bán hàng đa cấp không giấy phép sẽ bị phạt tối đa 5 năm tù

L.L |

Theo tin từ Bộ Công Thương, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, các cơ quan tố tụng đã có cơ sở để xử lý sớm việc sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn trái phép.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bán hàng đa cấp của tổ chức chưa có giấy phép bị phạt tới 25 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Nghị định số 141/2018/NĐ-CP đã bổ sung mức phạt từ 20-25 triệu đồng đối với cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày

Xuân Hải |

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải căn cứ vào giá thị trường của tài sản; Người bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa trong thời hạn 30 ngày, là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 5.2018.

Bán hàng đa cấp không giấy phép sẽ bị phạt tối đa 5 năm tù

L.L |

Theo tin từ Bộ Công Thương, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, các cơ quan tố tụng đã có cơ sở để xử lý sớm việc sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn trái phép.