Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn quận, huyện, thị xã

Hải Anh |

Hiện LĐLĐ Thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc (với tổng số 9.031 Công đoàn cơ sở và 609.274 đoàn viên Công đoàn). Trong đó có 5.398 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước. Số Công đoàn cơ sở và số cán bộ Công đoàn chiếm chủ yếu ở khối LĐLĐ quận, huyện, thị xã. Cần làm gì để nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn khối này - vấn đề được đặt ra một cách thẳng thắn.

Trao đổi về hoạt động Công đoàn ở quận, ông Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm - đánh giá cao vai trò chủ động, sáng tạo của LĐLĐ quận trong chỉ đạo triển khai các hoạt động Công đoàn. Theo ông, tổ chức Công đoàn đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của quận. Kết quả hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động quận đóng góp một phần quan trọng cùng với hệ thống chính trị của quận hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thành phố giao hàng năm.

Bên cạnh đó, ông Lâm Quang Thao cũng chỉ rõ quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với những điều chỉnh trong Bộ Luật Lao động 2019 đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không it khó khăn thách thức cho hoạt động Công đoàn, quan hệ lao động ngày càng phức tạp. Do đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thể hiện rõ hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Chính vì vậy phải có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc trong công tác cán bộ và xây dựng cán bộ Công đoàn các cấp.

Về những hạn chế trong hoạt động Công đoàn cơ sở, ông Ngô Xuân Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ - chỉ rõ thực trạng ở không ít nơi hoạt động của Công đoàn cấp trên cơ sở chưa đi vào thực chất, bị những nhiệm vụ thường xuyên chi phối; việc thực hiện mục tiêu hướng về cơ sở, lấy người lao động là trung tâm còn thiếu phương pháp, giải pháp hiệu quả. Công đoàn cơ sở ít có tiếng nói trong giải quyết tranh chấp lao động, năng lực bảo vệ đoàn viên, người lao động còn yếu, vai trò tập hợp quần chúng còn mờ nhạt.

Ngoài ra, lực lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách ở cấp trên cơ sở còn mỏng, thiếu kiến thức chuyên sâu, thường xuyên bị biến động; cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm thường bị chi phối, phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, cơ chế hành chính có nhiều điểm không phù hợp với tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời kỳ hội nhập hiện nay, nhất là công tác cán bộ. Thực trạng này được lý giải là do cơ chế tổ chức trong hệ thống Công đoàn đã áp dụng quá lâu, thiếu những đổi mới mang tính đột phá để thích nghi, phù hợp trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước...

Đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, bà Lê Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm - cho rằng cần có tiêu chuẩn riêng cho cán bộ Công đoàn chuyên trách ngoài các tiêu chuẩn chung của ngành. Vì thế cần có các chương trình đào tạo ngắn hạn, hàng năm cấp chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn.

Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở cần đẩy mạnh nghiên cứu đề tài sáng kiến, sáng tạo, mỗi năm ít nhất có một đề tài nhằm giải quyết những vấn đề của chính mình.

Đối với Công đoàn cơ sở cần được cân đối kinh phí; nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện riêng về cơ sở vật chất cho Công đoàn cơ sở hoạt động ví dụ như góc làm việc riêng.

Đặc biệt cần đưa chính sách đối với cán bộ Công đoàn vào quản lý nhà nước, kể cả quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn khu vực Phú Khánh- Thuận Hải

Khánh Linh |

Ngày 30.4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2021 và định hướng của Tổng LĐLĐVN về “nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở”, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực Phú Khánh – Thuận Hải.

Phát động phong trào "Xây dựng Doanh nghiệp hạnh phúc"

Hải Anh |

Ngày 29.4, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, ông Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn - đã phát động phong trào "Xây dựng Doanh nghiệp hạnh phúc" trong toàn hệ thống.

Công đoàn Công Thương Hà Nội hưởng ứng Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Ngày 29.4, Công đoàn Công Thương Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5) và hưởng ứng Tháng Công nhân 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn khu vực Phú Khánh- Thuận Hải

Khánh Linh |

Ngày 30.4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2021 và định hướng của Tổng LĐLĐVN về “nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở”, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực Phú Khánh – Thuận Hải.

Phát động phong trào "Xây dựng Doanh nghiệp hạnh phúc"

Hải Anh |

Ngày 29.4, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, ông Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn - đã phát động phong trào "Xây dựng Doanh nghiệp hạnh phúc" trong toàn hệ thống.

Công đoàn Công Thương Hà Nội hưởng ứng Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Ngày 29.4, Công đoàn Công Thương Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5) và hưởng ứng Tháng Công nhân 2021.