Mở hướng đi mới về nhà ở xã hội cho người lao động nghèo

Nguyễn Thị Thu Ba (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp) |

Đồng Tháp – Việc Thủ tướng giao chỉ tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đã mở hướng đi mới về nhà ở cho người lao động nghèo.

Cũng như nhiều LĐLĐ tỉnh, thành bạn, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đón nhận thông tin Thủ tướng Phạm Minh Chính giao chỉ tiêu 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động nghèo với tinh thần phấn khởi và tràn đầy kỳ vọng. Trước hết điều này thể hiện tấm lòng vì người lao động nghèo của người đứng đầu Chính phủ.

Bởi chỉ đúng 1 tháng sau Hội nghị trực tuyến Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với Công nhân lao động năm 2022, Thủ tướng đã cụ thể hóa nguyện vọng có nơi ở an cư để lạc nghiệp của người lao động thành chỉ đạo quyết liệt với chỉ tiêu và lộ trình thực hiện rất cụ thể. Điều này không chỉ thể hiện người đứng đầu Chính phủ quan tâm mà còn thể hiện tinh thần, thái độ rất quyết tâm, quyết liệt với việc chăm lo nhà ở giá rẻ cho người lao động nghèo. Chính điều này đã mang lại cho tổ chức Công đoàn niềm tin về khả năng mở ra cơ hội có nhà ở giá rẻ cho đối tượng lao động nghèo tiếp cận.

Tại Đồng Tháp thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp rất quan tâm đến việc tạo nơi ở ổn định cho người lao động, nhất là đối tượng là công nhân, lao động có thu nhập thấp...

Bà Đặng Thị Kim Đang, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trong lần thăm hỏi khu nhà ở công nhân trong tổ chức Hội quán nhà trọ công nhân trên địa bàn TP. Sa Đéc. Ảnh: LT
Bà Đặng Thị Kim Đang, (thứ 2 phải sang) Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp trong lần thăm hỏi khu nhà ở công nhân trong tổ chức Hội quán nhà trọ công nhân trên địa bàn TP. Sa Đéc. Ảnh: LT

Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng nhà ở cho công nhân như: Công ty Cổ phần Vĩnh hoàn, Công ty Cổ phần và Xuất nhập khẩu thuỷ sản CADOVIMEX II, Công ty TNHH Thuỷ sản HAI NẮM, …Tuy nhiên, việc xây dựng nhà ở cho người lao động nghèo trên địa bàn Tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người lao động.

Thực tế cho thấy, công nhân lao động tỉnh Đồng Tháp có mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng, rất khó có thể tự tạo được mái ấm để an cư, lạc nghiệp theo giá thị trường. Vì vậy, với vai trò là người làm công tác Công đoàn, chúng tôi rất mong muốn từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cộng với quyết tâm của tỉnh sẽ sớm cụ thể hóa thành những kế hoạch, hướng đi, nhất là tạo nên “chiếc thảm đỏ” chào đón các nhà đầu tư đến triển khai thực hiện nhà ở xã hội giá rẻ với phương thức thanh toán phù hợp để nhiều người lao động có thể chạm tay đến “ngôi nhà mơ ước”.

Nguyễn Thị Thu Ba (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp)
TIN LIÊN QUAN

Cần xác định tiêu chí cụ thể về nhà ở công nhân, tách khỏi nhóm nhà ở xã hội

Việt Lâm |

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng, đến hết tháng 5.2021, trong các khu công nghiệp có 3,78 triệu người lao động trực tiếp và có khoảng 1,8 triệu người có nhu cầu nhà ở (chiếm 45%).

Giá nhà ở xã hội quá cao, người thu nhập thấp chỉ... đứng nhìn

TẠ QUANG |

Ở Cần Thơ, nói là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhưng giá bán mỗi m2 lại lên đến hàng chục triệu đồng. Cũng vì thế, người thu nhập thấp không thể tiếp cận được, chỉ còn cách... đứng nhìn.

Bộ Xây dựng: Hoàn thành 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào năm 2030

Vương Trần |

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cần xác định tiêu chí cụ thể về nhà ở công nhân, tách khỏi nhóm nhà ở xã hội

Việt Lâm |

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng, đến hết tháng 5.2021, trong các khu công nghiệp có 3,78 triệu người lao động trực tiếp và có khoảng 1,8 triệu người có nhu cầu nhà ở (chiếm 45%).

Giá nhà ở xã hội quá cao, người thu nhập thấp chỉ... đứng nhìn

TẠ QUANG |

Ở Cần Thơ, nói là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhưng giá bán mỗi m2 lại lên đến hàng chục triệu đồng. Cũng vì thế, người thu nhập thấp không thể tiếp cận được, chỉ còn cách... đứng nhìn.

Bộ Xây dựng: Hoàn thành 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào năm 2030

Vương Trần |

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.