Lương tối thiểu vùng tăng 6% tuy thấp nhưng chấp nhận được

Nam Dương |

Đây là ý kiến của nhiều cán bộ công đoàn và công nhân khi biết Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu và thống nhất phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương - công nhân bộ phận Plan 2, Công ty TNHH Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TPHCM) - nhận xét lương tối thiểu vùng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Theo chị Hương, dù lương tối thiểu vùng tại TPHCM hiện là 4,42 triệu đồng/tháng, cao nhất trong 4 vùng lương, cộng với mức tăng 6% là 265.200 đồng thì mới được 4.685.200 đồng thì vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Chị Hương tính toán, mức sống tiết kiệm lắm của một người lao động tại TPHCM hiện cũng ít nhất phải 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, người lao động còn phải chi phí nuôi con, hay gửi tiền về giúp đỡ cho gia đình và tích lũy một phần nhỏ để chi dùng khi có ma chay, hiếu hỉ, ốm đau, bệnh tật.

“Tôi nghĩ, mức lương tối thiểu ở TPHCM thấp nhất cũng phải khoảng 5,5 - 6 triệu đồng/tháng, như vậy mới đủ mức sống tối thiểu của người lao động. Nhưng giờ tăng được đồng nào thì hay đồng đó thôi”, chị Hương nói.

Chị Trần Thị Hoàng Trang, CN Cty PouYuen (Quận Bình Tân, TPHCM) – cho biết với mức lương tối thiểu vùng như thế thì thấp hơn nhiều so với lương thực tế nhiều doanh nghiệp trả cho người lao động, nhưng mức tăng như thế này hiện nay cũng vừa phải.

Đồng tình với suy nghĩ này, ông Củ Phát Nghiệp – Chủ tịch Công đoàn Cty PouYuen – cho rằng đây là mức tăng có thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay. Bởi lẽ, dịch bệnh cũng chưa thực sự ổn định, doanh nghiệp phải gánh chịu nhiều chi phí gia tăng, nhất là giá xăng dầu tăng do ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga – Ukraina. Ông Nghiệp cũng cho biết thêm, ngoài mức lương tối thiểu vùng, Cty còn tăng lương cho NLĐ mỗi bậc 5%, nên thực tế nếu NLĐ làm việc lâu năm thì lương cơ bản cao.

Còn bà Trần Thị Hồng Vân – Chủ tịch Công đoàn Cty Nissei Việt Nam – cho biết Cty của bà hiện đã trả lương tối thiểu hơn 5 triệu đồng/người/tháng, cao hơn cả mức lương tối thiểu khi đã tăng thêm 6%. Theo bà Vân, điểm đáng ghi nhận là Hội đồng tiền lương quốc gia đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng sớm từ 1.7.2022, dù mức tăng 6% như thế là chưa đáp ứng được mong muốn của người lao động.

Tương tự, ông Nguyễn Phước Đại – Chủ tịch CĐ Cty Juki VIệt Nam – cũng bày tỏ: “Tôi thấy mức tăng khoảng 10% thì mới hợp lý, vì đã hai năm qua Nhà nước chưa tăng lương tối thiểu vùng. Nhưng giờ Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất như thế thì được đồng nào hay đồng đó”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

"Chốt" tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022

Hoa Lê - Bảo Hân |

Trưa 12.4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trên 7-8% từ ngày 1.7.2022

Quế Chi - Anh Thư |

Sáng 12.4, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết phía đại diện cho người lao động đặt ra mục tiêu thương lượng và kỳ vọng lương tối thiểu vùng sẽ được tăng ở mức từ trên 7% đến trên 8% từ ngày 1.7.2022.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng: Hài hoà quyền lợi người lao động và khả năng của doanh nghiệp

Anh Thư |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa có phiên họp thứ nhất bàn về vấn đề  lương tối thiểu vùng. Qua 2 năm “trì hoãn” do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay cần xem xét lại việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang dự kiến các phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2022, song mức tăng sẽ phải đủ bù trượt giá trong những năm chưa tăng, kèm theo các yếu tố về tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Nhiều DN trả lương chỉ cao hơn chút ít so với lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp hiện nay xây dựng quy chế trả lương, thang, bảng lương chỉ cao hơn lương tối thiểu vùng (LTTV) do Nhà nước quy định chút đỉnh. Vì thế việc tăng LTTV chính là tăng thu nhập cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Chốt" tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022

Hoa Lê - Bảo Hân |

Trưa 12.4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trên 7-8% từ ngày 1.7.2022

Quế Chi - Anh Thư |

Sáng 12.4, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết phía đại diện cho người lao động đặt ra mục tiêu thương lượng và kỳ vọng lương tối thiểu vùng sẽ được tăng ở mức từ trên 7% đến trên 8% từ ngày 1.7.2022.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng: Hài hoà quyền lợi người lao động và khả năng của doanh nghiệp

Anh Thư |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa có phiên họp thứ nhất bàn về vấn đề  lương tối thiểu vùng. Qua 2 năm “trì hoãn” do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay cần xem xét lại việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang dự kiến các phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2022, song mức tăng sẽ phải đủ bù trượt giá trong những năm chưa tăng, kèm theo các yếu tố về tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Nhiều DN trả lương chỉ cao hơn chút ít so với lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp hiện nay xây dựng quy chế trả lương, thang, bảng lương chỉ cao hơn lương tối thiểu vùng (LTTV) do Nhà nước quy định chút đỉnh. Vì thế việc tăng LTTV chính là tăng thu nhập cho người lao động.