Đoàn cũng dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, Ngã Ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) và thăm quê Bác tại huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.
Tại các điểm đến, Đoàn thành kính dâng hương kính viếng hương hồn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ.
Tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện có 789 phần mộ liệt sĩ quê Hải Hưng (tỉnh Hải Dương ngày nay), còn tại nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 có 234 liệt sĩ Hải Hưng. Nơi yên nghỉ của các anh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các lực lượng vũ trang cùng nhân dân Hải Dương chăm nom chu đáo, thể hiện lòng tri ân sâu sắc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Hằng năm, các phần mộ được Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương kiểm tra, tu bổ định kỳ và thường xuyên được thăm viếng, dâng hương hoa thể hiện lòng thành kính đối với những người con ưu tú của xứ Đông đã nằm xuống cho đất nước hòa bình, no ấm.
Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hải Dương, đây là dịp để thể hiện tấm lòng tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thông qua hoạt động thăm viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ, đoàn đại biểu tham quan thực tế tại các khu di tích lịch sử, chứng tích chiến tranh thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cấp, các ngành và xã hội đối với công tác chăm sóc người có công trong giai đoạn hiện nay.