Hải Dương: Khởi tố đối tượng mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 25.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an thị xã Kinh Môn vừa ra quyết định khởi tố đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép 1 cá thể động vật hoang dã còn sống.

Cụ thể, ngày 5.5, tại đường Quốc lộ 17B, khu vực trước cổng Khu dân cư văn hóa Ngư Uyên, phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Kinh Môn kiểm tra, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29A-333.01, lái xe là ông Ngô Trường Thanh (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và đối tượng Lê Thị Nga (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép 1 cá thể động vật hoang dã còn sống (Cu li).

Đối tượng Lê Thị Nga.
Đối tượng Lê Thị Nga.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Kinh Môn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Nga về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Điều 244 Bộ Luật hình sự.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Chủ tiệm cầm đồ Hải Dương cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hơn 4 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 22.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết - Công an tỉnh vừa phát hiện, xử lý đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.

Hải Dương: Xuất hiện tình trạng giả danh cảnh sát PCCC để lừa đảo

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 22.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về cảnh báo thủ đoạn giả danh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để cứu nạn cứu hộ để lừa đảo xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đàn gà gần 6.000 con ở Hải Dương chết sau trận dông sét

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 21.7, theo thông tin từ Hội Nông dân xã Thượng Quận (Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), trận mưa dông kèm theo sấm sét rạng sáng cùng ngày đánh vào trang trại gà của hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn Quế Lĩnh khiến đàn gà gần 6.000 con bị chết.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chủ tiệm cầm đồ Hải Dương cho vay nặng lãi, thu lời bất chính hơn 4 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 22.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết - Công an tỉnh vừa phát hiện, xử lý đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.

Hải Dương: Xuất hiện tình trạng giả danh cảnh sát PCCC để lừa đảo

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 22.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về cảnh báo thủ đoạn giả danh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để cứu nạn cứu hộ để lừa đảo xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đàn gà gần 6.000 con ở Hải Dương chết sau trận dông sét

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 21.7, theo thông tin từ Hội Nông dân xã Thượng Quận (Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), trận mưa dông kèm theo sấm sét rạng sáng cùng ngày đánh vào trang trại gà của hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn Quế Lĩnh khiến đàn gà gần 6.000 con bị chết.