Hải Dương: Bắt tạm giam đối tượng mua động vật quý hiếm bán kiếm lời

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 15.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện vừa phát hiện, bắt giữ vụ mua bán động vật nguy cấp quý hiếm (Tê tê vàng).

Khoảng 15h ngày 1.4, Nông Văn Cả (sinh năm 1994, ở Ngọc Chấn, Yên Bình, Yên Bái) gặp một nam giới xách theo một chiếc túi lưới bên trong đựng một cá thể Tê tê nặng 3,5 kg. Cả đã mua lại cá thể này với giá 6 triệu đồng sau đó mang về nhà cất giấu.

Buổi tối cùng ngày, khi lên mạng Facebook thấy có người đăng tin muốn mua con Tê tê, Cả đã nhắn tin và trao đổi với người mua, thống nhất giá giao bán là 14 triệu đồng. Hai bên hẹn nhau đến 20h ngày hôm sau (2.4) gặp nhau tại khu dân cư số 1, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương để thực hiện giao dịch. Khi mang cá thể này này đến địa điểm giao hàng, Cả đã bị Công an huyện Thanh Miện phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nông Văn Cả tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Nông Văn Cả tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Kết quả giám định của Viện Sinh Thái và tài nguyên sinh vật Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận, cá thể động vật do Cả mang giao bán là loài Tê tê vàng, có tên khoa học là Manis Pentadactyla. Loài Tê tê vàng thuộc lớp Thú, bộ Tê tê, họ Tê tê. Cá thể này có tên trong phụ lục 1, danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 4.4, Công an huyện Thanh Miện đã bàn giao cá thể Tê tê vàng thu giữ của Nông Văn Cả cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, chữa thương.

Với hành vi giao bán cá thể thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hai trung tâm Y tế ở Hải Dương bị xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm nguồn nước

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 14.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa xử phạt 4 tổ chức xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tổng số tiền 740 triệu đồng

Hải Dương: Nhận làm "nhái" hơn 1.700 áo hàng hiệu, chủ xưởng bị khởi tố

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 14.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện vừa khởi tố vụ xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng bán cây thuốc phiện để ngâm rượu

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 13.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa khởi tố đối tượng bán cây thuốc phiện để ngâm rượu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hai trung tâm Y tế ở Hải Dương bị xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm nguồn nước

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 14.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa xử phạt 4 tổ chức xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tổng số tiền 740 triệu đồng

Hải Dương: Nhận làm "nhái" hơn 1.700 áo hàng hiệu, chủ xưởng bị khởi tố

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 14.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Thanh Miện vừa khởi tố vụ xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng bán cây thuốc phiện để ngâm rượu

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 13.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa khởi tố đối tượng bán cây thuốc phiện để ngâm rượu.