LĐLĐ huyện Quảng Trạch: Nổi bật các hoạt động xã hội vì người lao động

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.1 LĐLĐ huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018.

Bà Trần Thị Vân – Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Trạch – cho biết, thời gian qua, tình hình việc làm cho CN, NLĐ cơ bản được đảm bảo. Các hoạt động xã hội, tăng cường đoàn kết, tương thân, tương ái, được chú trọng.

Trong năm, LĐLĐ huyện đã trao 8 suất quà cho 8 CNVCLĐ; hỗ trợ cho 10 CN, NLĐ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền 50 triệu đồng; trao tặng 50 cặp sách cho học sinh con CN, NLĐ nghèo bước vào năm học mới; tham mưu LĐLĐ tỉnh hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm Công đoàn cho 2 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà số tiền là 75 triệu đồng.

Ngay sau cơn bão số 10 tháng 9.2017, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã trực tiếp đến thăm, chia sẻ và động viên các trường học trên địa bàn bị thiệt hại nặng và trao hỗ trợ với số tiền hàng chục triệu đồng; trao 22 suất quà từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho 22 đoàn viên và NLĐ trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 gây ra.

Trong năm 2017, đoàn viên CĐ trong toàn huyện ủng hộ xây dựng nhà nội trú cho giáo viên xã Quảng Thạch số tiền là hơn 98 triệu đồng, đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn 80 triệu đồng…

Đồng thời, hội nghị cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện về sử dụng giờ làm việc đối với cán bộ CĐ không chuyên trách trong các cơ quan, đơn vị theo điều 24 khoản 2, Luật Công đoàn; đề nghị LĐLĐ tỉnh tham mưu, đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng mức phụ cấp và nguồn chi trả rõ ràng hơn so với quy định hiện hành đối với cán bộ CĐCS không chuyên trách...

Hội nghị đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm của CĐ năm 2018, nhất là nhiệm vụ mỗi CĐCS có ít nhất một việc làm hiệu quả trong thực hiện phong trào “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển”; 100% CĐCS hưởng ứng và tổ chức ít nhất một hoạt động có hiệu quả “Tết sum vầy”, “ Tháng công nhân”…

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Thạch đã đánh giá cao những hoạt động của LĐLĐ huyện Quảng Trạch thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động xã hội vì người lao động trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 1 tập thể; LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân và LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 27 cá nhân vì đã đạt được nhiều thành tích trong năm 2017.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Chỉ đạo thành công đại hội điểm Công đoàn huyện Phụng Hiệp

HOÀNG TÂN |

Ngày 11.1, Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) huyện Phụng Hiệp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức diễn ra. Đây là đại hội CĐ cấp trên cơ sở được LĐLĐ tỉnh chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo ĐHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở địa bàn tỉnh Hậu Giang.

600 người lao động sẽ được LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà trong Chương trình Tết Sum vầy

Thu Nguyệt |

Ngày 11.1, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết cho biết, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2018.

Hoạt động công đoàn đáp ứng nhu cầu đoàn viên

VŨ HẢI |

Ngày 10.1, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức phát động và ký giao ước thi đua giữa các CĐ ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố năm 2018. Qua đó, các cấp CĐ thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Chỉ đạo thành công đại hội điểm Công đoàn huyện Phụng Hiệp

HOÀNG TÂN |

Ngày 11.1, Đại hội Công đoàn (ĐHCĐ) huyện Phụng Hiệp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức diễn ra. Đây là đại hội CĐ cấp trên cơ sở được LĐLĐ tỉnh chỉ đạo điểm, từ đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo ĐHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở địa bàn tỉnh Hậu Giang.

600 người lao động sẽ được LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tặng quà trong Chương trình Tết Sum vầy

Thu Nguyệt |

Ngày 11.1, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết cho biết, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2018.

Hoạt động công đoàn đáp ứng nhu cầu đoàn viên

VŨ HẢI |

Ngày 10.1, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức phát động và ký giao ước thi đua giữa các CĐ ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố năm 2018. Qua đó, các cấp CĐ thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.