LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH:

Hoạt động công đoàn đáp ứng nhu cầu đoàn viên

VŨ HẢI |

Ngày 10.1, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức phát động và ký giao ước thi đua giữa các CĐ ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố năm 2018. Qua đó, các cấp CĐ thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều chuyển biến trong hoạt động CĐ

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 118.377 đoàn viên CĐ, trong đó nữ là 82.449 người, sinh hoạt ở 1.863 CĐCS. Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là hoạt động CĐ tại khu vực SXKD, song các cấp CĐ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành, địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; triển khai và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác do Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra; đảm bảo đời sống và việc làm của đoàn viên, NLĐ.

Hoạt động CĐ trong năm qua có nhiều chuyển biến theo hướng sát với nhu cầu của đoàn viên và NLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tập trung vào đối tượng CNLĐ. Các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ... được đẩy mạnh. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 480 đề tài, giải pháp, sáng kiến được áp dụng, trong đó có 110 đề tài, giải pháp, sáng kiến đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2017, 2 công trình sản phẩm chất lượng cao gắn biển chào mừng Đại hội CĐ các cấp, 3 mô hình, điển hình dân vận khéo.

Cùng với việc chú trọng các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, CĐ tham gia giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể, thương lượng với chủ sử dụng lao động các kiến nghị của đoàn viên; hoạt động tư vấn pháp luật, thăm hỏi, trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động xã hội đã góp phần động viên kịp thời đoàn viên và NLĐ.

Không để NLĐ thiệt thòi quyền lợi

Nhằm phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2017 với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, các CĐ ngành, LĐLĐ các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2018. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp CĐ tiến hành thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Phấn đấu 100% các doanh nghiệp có tổ chức CĐ thương lượng và ký kết TƯLĐTT, trong đó trên 50% thỏa ước đạt chất lượng.

Cùng đó, các cấp CĐ nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, tình hình đời sống việc làm của NLĐ. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, các chế độ chính sách khác liên quan đến NLĐ. Đặc biệt, tăng cường đối thoại để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ ngay từ cơ sở; duy trì và phát triển các hoạt động xã hội của CĐ; tiếp tục triển khai thực hiện và ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên CĐ”.

Ngoài ra, các cấp CĐ tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ lập thành tích kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, chào mừng đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của tổ chức CĐ. Trong đó, tập trung vào các phong trào trọng tâm như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá”, phong trào CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động”... Phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất 5 đề tài, giải pháp sáng kiến đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ VIII.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Sáng cùng ngày, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh và dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018) tại khu lăng mộ tưởng niệm đồng chí ở Diêm Điền. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những lãnh tụ tiền bối xuất sắc của Đảng; Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - tổ chức tiền thân của Tổng LĐLĐVN ngày nay; Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động. Đồng chí là người cộng sản kiên cường, lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh Thái Bình gắn biển công trình chào mừng Đại hội CĐ tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam cho Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Công trình này được khởi công xây dựng ngày 15.1.2016, sau gần 20 tháng đã hoàn thành. Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Thái Bình có sức chứa 1.600 chỗ ngồi và các phòng hội thảo, phòng họp… cùng các hạng mục phụ trợ khác được đầu tư xây dựng đồng bộ. Tổng mức đầu tư cho công trình khoảng 130 tỉ đồng.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Mậu Tuất

LÊ TUYẾT |

Sáng 10.1, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh Bình Dương lần thứ 16 khoá IX, tổng kết hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính, Phó Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Từ.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Quế Chi |

Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018.

Không đưa những chi phí khác vào chi phí bữa ăn ca

NHÓM PV |

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI về chất lượng bữa ăn ca của người lao động (NLĐ) nêu rõ: “Các CĐCS thực hiện giám sát chất lượng bữa ăn ca, đưa nội dung đảm bảo bữa ăn ca của NLĐ vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT phù hợp với mục tiêu nghị quyết; tham gia với người sử dụng lao động không đưa những chi phí khác (gas, vận chuyển, phục vụ…) vào chi phí bữa ăn ca”.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Mậu Tuất

LÊ TUYẾT |

Sáng 10.1, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh Bình Dương lần thứ 16 khoá IX, tổng kết hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính, Phó Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Từ.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Chăm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Quế Chi |

Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018.

Không đưa những chi phí khác vào chi phí bữa ăn ca

NHÓM PV |

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI về chất lượng bữa ăn ca của người lao động (NLĐ) nêu rõ: “Các CĐCS thực hiện giám sát chất lượng bữa ăn ca, đưa nội dung đảm bảo bữa ăn ca của NLĐ vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT phù hợp với mục tiêu nghị quyết; tham gia với người sử dụng lao động không đưa những chi phí khác (gas, vận chuyển, phục vụ…) vào chi phí bữa ăn ca”.