Lao động tự do làm công việc nào được hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Văn Quý (Đồng Nai) là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, đã mất việc làm vì dịch. Ông băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai thông tin:

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12.7.2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/tháng đối với khu vực thành thị mà làm các công việc sau:

Thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa.

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách (xe ôm), lái xe công nghệ 2 bánh.

Bán vé số lưu động, bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định.

Lao động giúp việc gia đình, lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tự làm hoặc lao động làm việc trong các lĩnh vực: Ăn uống, lưu trú, du lịch, cơ sở làm đẹp (cắt- uốn tóc, nail); lao động làm công việc tại các cơ sở dịch vụ phải tạm dừng theo hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh từ ngày 1.5.2021, gồm: Karaoke, quán bar, vũ trường, phòng trà, rạp chiếu phim, cơ sở massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, phòng tập Gym, fitness, billards, yoga.

Ông Quý không cung cấp cụ thể công việc ông làm trước khi thất nghiệp nên không có cơ sở để xác định ông có thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12.7.2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Do vậy, ông có thể đối chiếu với các công việc nêu trên với công việc ông đã làm trước khi bị mất việc làm để xác định ông có thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12.7.2021 của UBND tỉnh Đồng Nai hay không.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Gần 151 tỉ đồng đến tay 100.528 lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

ANH THƯ |

Cả 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 100.528 lao động tự do với số tiền gần 151 tỉ đồng.

Điều kiện lao động nghỉ việc không lương được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Hương |

Người lao động nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ COVID-19 cần phải có 2 điều kiện.

Lao động tự do mất việc, không thuộc hộ nghèo có được nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Bà Giáp Thị Hoa (quê ở Bắc Giang) cho biết bà là lao động tự do, làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hiện đã nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hoa muốn hỏi trường hợp của bà có được hỗ trợ không và thủ tục như thế nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Gần 151 tỉ đồng đến tay 100.528 lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

ANH THƯ |

Cả 30 quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 100.528 lao động tự do với số tiền gần 151 tỉ đồng.

Điều kiện lao động nghỉ việc không lương được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Hương |

Người lao động nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ COVID-19 cần phải có 2 điều kiện.

Lao động tự do mất việc, không thuộc hộ nghèo có được nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Bà Giáp Thị Hoa (quê ở Bắc Giang) cho biết bà là lao động tự do, làm việc tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp, hiện đã nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bà Hoa muốn hỏi trường hợp của bà có được hỗ trợ không và thủ tục như thế nào?