Lao động tự do có thể nộp hồ sơ online để nhận tiền hỗ trợ?

ANH THƯ |

Cổng dịch vụ công Quốc gia đang cung cấp 5 dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bạn đọc hỏi: Tôi cư trú tại Đồng Nai, làm công việc thợ sửa đồng hồ tại TP.Thủ Đức (TPHCM). Kể từ ngày TPHCM giãn cách xã hội đến nay, tôi đã buộc phải ở nhà 3 tháng và không còn nguồn thu nhập.

Hơn thế nữa, nơi cư trú của tôi tại Đồng Nai cũng đã bị phong tỏa hơn 1 tháng. Suốt thời gian này, cả gia đình 4 người đều thất nghiệp. Tôi theo dõi tin tức thì biết đến Cổng dịch vụ công quốc gia cho phép người lao động đăng ký thông tin online để được hỗ trợ khi mất việc vì dịch bệnh.

Tuy nhiên, hệ thống lại không có mục đăng ký nào dành cho nhóm người lao động tự do mất việc tương tự như trường hợp của tôi. Mong quý cơ quan hỗ trợ xem xét sớm để người dân/người lao động tự do cũng có thể đăng ký nhận hỗ trợ online như các lực lượng lao động khác trong xã hội.

Về việc này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, hiện nay, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đang cung cấp 5 dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP) gồm:

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

Hỗ trợ người lao động ngừng việc;

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Khoản 8 Mục III Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tại địa phương, trong đó có tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do).

Đề nghị công dân liên hệ với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để được cung cấp thông tin.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 61.000 người lao động tự do đã nhận được tiền hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 2,34 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khánh Hòa chi hơn 103 tỉ đồng hỗ trợ 54.000 lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã quyết định hỗ trợ 54.392 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với số tiền hơn 103 tỉ đồng.

52.000 lao động tự do ở Hà Nội đã nhận tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Tại Hà Nội, có 72.000 người lao động tự do có quyết định nhận hỗ trợ với số tiền gần 108 tỉ đồng, trong đó có hơn 52.000 người đã nhận tiền.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: 61.000 người lao động tự do đã nhận được tiền hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 2,34 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khánh Hòa chi hơn 103 tỉ đồng hỗ trợ 54.000 lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã quyết định hỗ trợ 54.392 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với số tiền hơn 103 tỉ đồng.

52.000 lao động tự do ở Hà Nội đã nhận tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Tại Hà Nội, có 72.000 người lao động tự do có quyết định nhận hỗ trợ với số tiền gần 108 tỉ đồng, trong đó có hơn 52.000 người đã nhận tiền.