BHXH TP.HÀ NỘI:

Lần đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ BHXH

HÀ NGUYÊN |

Trong năm 2017, mặc dù quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn nhất định như tình trạng nợ BHXH, việc quản lý, sử dụng và kiểm soát quỹ BHYT nhưng cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, BHXH TP.Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Giao chỉ tiêu giảm nợ BHXH đến từng cán bộ

Năm 2017, BHXH TP.Hà Nội được BHXH Việt Nam giao kế hoạch thu năm 2017 là 33.419,1 tỉ đồng, tăng 4.817,1 tỉ đồng, tương đương 16,8% so với kế hoạch năm 2016. Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, ngay từ đầu năm, BHXH Thành phố đã giao kế hoạch thu cho từng BHXH các quận, huyện, thị xã, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả nên đã hoàn thành vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Theo đó, số người tham gia BHXH, BHYT là 6.325.046 người (tăng 472.677 người, tăng 8,1% so với năm trước). Trong đó, số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 1.512.362 (tăng 78.865 người, tăng 5,5% so với năm trước); số người tham gia BHXH tự nguyện là 23.264 người; số người tham gia BHTN là 1.442.046 (tăng 77.876 người, tăng 5,7% so với năm trước); số người chỉ tham gia BHYT (hưu trí, mất sức lao động, BHYT hộ gia đình, trẻ em dưới 6 tuổi, HSSV, người có công, thân nhân công an,...) là 4.812.684 người.

Theo BHXH TP.Hà Nội, năm 2017, có 73.754 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, trong đó có 53.003 doanh nghiệp (tăng 12,5% so với năm 2016) với kết quả thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và thu BHXH tự nguyện là 33.718,1 tỉ đồng, đạt 100,9% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đây là năm có số thu tăng cao nhất từ trước đến nay. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên 1.304 tỉ đồng, chiếm 3,9% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 1.113,2 tỉ đồng, giảm 3,8% so với năm 2016.

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, năm 2017 là năm đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao giảm nợ BHXH, để đạt được kết quả đó, BHXH TP. Hà Nội đã thực hiện những giải pháp như phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2017, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giảm nợ BHXH, BHYT; đảm bảo cân đối quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT; trả sổ BHXH cho người lao động; chỉ đạo BHXH cấp quận, huyện thành lập Tổ thu nợ do Giám đốc làm Tổ trưởng, có trách nhiệm giao chỉ tiêu giảm nợ BHXH đến từng cán bộ, viên chức và thường xuyên đôn đốc thu nợ BHXH các doanh nghiệp. Các phòng chức năng thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc thu nộp tại các đơn vị để hỗ trợ BHXH các quận, huyện, thị xã; thực hiện phân tích, phân loại doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT. Lập kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra trọng tâm đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT từ 3-12 tháng; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, cùng với công đoàn, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức Hội nghị đối thoại, mời các đơn vị nợ BHXH, BHYT đóng trên địa bàn, để đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời truyền tải thông tin tới người sử dụng lao động và người lao động về những hệ quả tiêu cực từ việc trốn đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

Ngoài ra, BHXH còn tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong các khâu nghiệp vụ từ BHXH thành phố đến BHXH quận, huyện, thị xã, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đến nay đã có 53.458 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, chiếm 89,4% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT (chủ yếu là các doanh nghiệp, trong đó các đơn vị là doanh nghiệp có trên 10 lao động thực hiện giao dịch điện tử đạt tỉ lệ 98,7% với tổng số 2.937.652 lượt giao dịch (9.764.239 hồ sơ), cụ thể thực hiện 912.771 lượt giao dịch hồ sơ điện tử (4.519.250 hồ sơ); 1.363.664 lượt giao dịch hồ sơ qua dịch vụ bưu chính (4.268.287 hồ sơ) và 661.217 lượt giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH (976.702 hồ sơ).

Kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý

Khắc phục những hạn chế trong năm 2017, năm 2018, BHXH TP.Hà Nội đã xác định một số công tác trọng tâm và các giải pháp như phối hợp với Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất và công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng KCB cho người dân; tập trung kiểm tra các cơ sở KCB BHYT vượt trần, vượt quỹ BHYT và tăng cường công tác giám định BHYT, nâng cao năng lực trình độ của các giám định viên, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định, tùy mức độ có thể chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%; phấn đấu đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT; tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Đặc biệt, BHXH TP.Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, truyền tải thông tin tới người sử dụng lao động và người lao động về những hệ quả tiêu cực từ việc trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động; phổ biến quy định xử lý hình sự với tội gian lận BHXH, BHTN; tội gian lận BHYT; tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động có hiệu lực từ ngày 1.1.2018. Tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và thành phố, để giúp đơn vị và người dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT. Tập trung tuyên truyền nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT; BHYT hộ gia đình; người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, làng nghề; tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn.

HÀ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.