Kiên Giang: Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Lục Tùng |

Công trình “Đầu tư, lắp đặt trang thiết bị tập thể dục nơi công cộng” của LĐLĐ huyện Kiên Lương được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày 22.12, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt đến huyện Kiên Lương gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công trình có tổng giá trị trên 70 triệu đồng, gồm 6 thiết bị luyện tập và công lắp đặt do LĐLĐ huyện Kiên Lương vận động đoàn viên đóng góp.

Lê Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Lương, báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc. Ảnh: Lục Tùng
Lê Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiên Lương, báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc. Ảnh: Lục Tùng

Với mức huy động đóng góp 20.000 đồng/người, sau 2 tháng phát động, thi công, công trình đã hoàn thành, có khả năng giúp cho 100 lượt người cùng sinh hoạt, rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Một góc sân tập thể thao. Ảnh: Lục Tùng
Một góc sân tập thể thao. Ảnh: Lục Tùng

Với cảnh quan thoáng rộng, yên tĩnh và nhiều cây xanh, công trình này không chỉ là địa điểm lý tưởng để người tham gia rèn luyện sức khỏe, hồi phục thể lực sau thời gian làm việc vất vả, mà còn là nơi để người lao động trao đổi, chia sẻ những điều hay trong công việc, đời sống...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và biển công nhận công trình chào mừng Đại hội Đảng cho lãnh đạo LĐLĐ huyện Kiên Lương. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và biển công nhận công trình chào mừng Đại hội Đảng cho lãnh đạo LĐLĐ huyện Kiên Lương. Ảnh: Lục Tùng

Qua đó vừa tái tạo nguồn năng lượng mới, vừa tạo tinh thần vui vẻ, hứng khởi để bước vào lao động hiệu quả hơn. Thậm chí, với nhiều tính năng lý thú mang đến trong luyện tập, công trình còn góp phần hạn chế người lao động sa đà vào các hoạt động thiếu lành mạnh sau giờ làm việc.

Người lao động phấn chấn khi tiếp cận với thiết bị luyện tập thể theo do LĐLĐ huyện Kiên Lương thực hiện. Ảnh: Lục Tùng
Người lao động phấn chấn khi tiếp cận với thiết bị luyện tập thể theo do LĐLĐ huyện Kiên Lương thực hiện. Ảnh: Lục Tùng

Đánh giá cao việc làm ý nghĩa của công trình, ông Trần Thanh Việt ngợi khen và kêu gọi tập thể LĐLĐ huyện Kiên Lương tiếp tục phát huy sự hỗ trợ của cấp ủy, Chính quyền và sự đóng góp tích cực của đoàn viên, người lao động để tiếp tục thực hiện nhiều công trình, góp phần xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động... Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Rạch Giá: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

LĐLĐ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng cho công trình Thư viện Tiên tiến do CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn thực hiện.

LĐLĐ TP. Rạch Giá: Độc đáo những công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Nhiều công trình có “vốn đầu tư thấp, nhưng mang lại ý nghĩa cao” đã tạo sự độc đáo cho những công trình chào mừng Đại hội Đảng của LĐLĐ TP. Rạch Giá (Kiên Giang).

LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 500 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ

Lục Tùng |

Hơn 400 đơn vị, CĐCS và trên 15.000 lượt đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng đăng ký thực hiện 508 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

LĐLĐ TP. Rạch Giá: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

LĐLĐ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng cho công trình Thư viện Tiên tiến do CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn thực hiện.

LĐLĐ TP. Rạch Giá: Độc đáo những công trình chào mừng Đại hội Đảng

Lục Tùng |

Nhiều công trình có “vốn đầu tư thấp, nhưng mang lại ý nghĩa cao” đã tạo sự độc đáo cho những công trình chào mừng Đại hội Đảng của LĐLĐ TP. Rạch Giá (Kiên Giang).

LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 500 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ

Lục Tùng |

Hơn 400 đơn vị, CĐCS và trên 15.000 lượt đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng đăng ký thực hiện 508 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.