Nhà Văn hóa lao động: Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

“Công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng: Là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI” - thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ.

Tại lễ khánh thành Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang diễn ra vào ngày 19.9.2020 tại TP. Long Xuyên, thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã khẳng định, đây không chỉ niềm tự hào của tổ chức Công đoàn, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng: Được gắn biển là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

Lễ khánh thành. Ảnh: Lục Tùng
Lễ khánh thành. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Phước, công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang là sự vận dụng linh động tinh thần Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09.01.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vào điều kiện tỉnh An Giang trong công tác chăm lo đội ngũ công nhân lao động. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng

Trên cơ sở này, ngày 17.3.2017 UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về “Xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020” và ngày 11.9.2018, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang ban hành Chương trình hành động số 20-CTr/TU về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”... Từ cơ sở này, LĐLĐ tỉnh An Giang đã hoàn chỉnh các bước chuẩn bị xin chủ trương thực hiện Dự án Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang với mục tiêu chăm lo cho đoàn viên và người lao động và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 435/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017. Ngay sau đó, UBND tỉnh An Giang đã nhanh chóng giao đất và hỗ trợ vốn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú hướng dẫn đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu, tham quan bên trong Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú hướng dẫn đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu, tham quan bên trong Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Sau 2 năm tích cực triển khai, dù có lúc vướng nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ tác động bên ngoài, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang đã hoàn thành đúng tiến độ. Công trình khang trang, xanh, sạch, đẹp... xứng đáng một địa điểm lý tưởng phục vụ đắc lực cho nhu cầu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí cho lực lượng CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Với ý nghĩa đó, Công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang được Tỉnh ủy An Giang công nhận là Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú bày tỏ vui mừng và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng LĐLĐ VN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang để phát huy giá trị công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang xứng đáng với ý nghĩa của công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú bày tỏ vui mừng và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng LĐLĐ VN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang để phát huy giá trị công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang xứng đáng với ý nghĩa của công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Phước, để khai thác, phát huy hiệu quả tích cực, xứng tầm với công trình mang ý nghĩa chính trị quan trọng, trước hết, LĐLĐ tỉnh An Giang sớm bàn giao cho Ban giám đốc Nhà văn hóa lao động tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả theo hướng khai thác triệt để các công năng, đảm bảo phát huy hiệu quả và thiết thực. Đồng thời thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng công trình; bổ sung, phát triển thêm các dịch vụ tiện ích, vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện… phục vụ đoàn viên, CNLĐ và nhân dân trên địa bàn. Có như vậy, phải như vậy Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang mới thực sự trở thành điểm nhấn, điểm sinh hoạt hấp dẫn và hữu ích.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang phát huy hiệu quả?

Lục Tùng (lược ghi) |

Ngày 19.9, LĐLĐ tỉnh An Giang long trọng làm lễ khánh thành Nhà Văn hóa lao động đầu tiên, có giá trị xây dựng trên 60 tỉ ngay trung tâm TP. Long Xuyên. Làm gì để Nhà Văn hóa lao động phát huy hết công năng thiết kế cũng như đúng chức năng chăm lo của tổ chức Công đoàn với đoàn viên? Từ kinh nghiệm tích lũy thực tiễn tại nhiều đơn vị Công đoàn trong nước, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, phụ trách khu vực ĐBSCL, chia sẻ.

An Giang: Khánh thành Nhà Văn hóa Lao động hơn 60 tỉ đồng

Lục Tùng |

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang tọa lạc trên diện tích đất 9.500m2, thuộc phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên) có tổng giá trị xây dựng trên 60 tỷ đồng.

Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang trước thời khắc khánh thành

Lục Tùng |

Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang đang bước vào thời khắc khánh thành, đã hiện rõ quy mô của sân chơi lành mạnh cho đội ngũ đoàn viên, CNLĐ trên quê hương Bác Tôn.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Làm gì để Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang phát huy hiệu quả?

Lục Tùng (lược ghi) |

Ngày 19.9, LĐLĐ tỉnh An Giang long trọng làm lễ khánh thành Nhà Văn hóa lao động đầu tiên, có giá trị xây dựng trên 60 tỉ ngay trung tâm TP. Long Xuyên. Làm gì để Nhà Văn hóa lao động phát huy hết công năng thiết kế cũng như đúng chức năng chăm lo của tổ chức Công đoàn với đoàn viên? Từ kinh nghiệm tích lũy thực tiễn tại nhiều đơn vị Công đoàn trong nước, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, phụ trách khu vực ĐBSCL, chia sẻ.

An Giang: Khánh thành Nhà Văn hóa Lao động hơn 60 tỉ đồng

Lục Tùng |

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang tọa lạc trên diện tích đất 9.500m2, thuộc phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên) có tổng giá trị xây dựng trên 60 tỷ đồng.

Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang trước thời khắc khánh thành

Lục Tùng |

Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang đang bước vào thời khắc khánh thành, đã hiện rõ quy mô của sân chơi lành mạnh cho đội ngũ đoàn viên, CNLĐ trên quê hương Bác Tôn.