Cần Thơ: Hơn 500 công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng

TRẦN LƯU |

Ngày 21.9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo, đến nay, toàn thành phố có hơn 500 công trình, phần việc đã hoàn thành và đang thực hiện với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và huy động toàn xã hội.

Trong đó, một số công trình trọng điểm, nổi bật như khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na kinh phí 791 tỉ đồng; dự án nâng cấp, mở rộng đường 3/2 từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng khoảng 67 tỉ đồng, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thông, quận Bình Thủy khoảng 114 tỉ đồng...

Phối cảnh cầu Trần Hoàng Na - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ với kinh phí 791 tỉ đồng.
Phối cảnh cầu Trần Hoàng Na - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ với kinh phí 791 tỉ đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 - 25.9 với sự tham dự của 418 đại biểu, trong đó có 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.828 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV sẽ thực hiện 04 nội dung quan trọng, bao gồm Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận,đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP.Cần Thơ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Khánh thành công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

THANH TUẤN |

Nhiều công trình có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vừa được khánh thành nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, sẽ diễn ra từ ngày 23.9 đến 25.9.

Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Phạm Đông |

Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo số 730-BC/TU, về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhà Văn hóa lao động: Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

“Công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng: Là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI” - thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Kon Tum: Khánh thành công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

THANH TUẤN |

Nhiều công trình có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vừa được khánh thành nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, sẽ diễn ra từ ngày 23.9 đến 25.9.

Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Phạm Đông |

Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo số 730-BC/TU, về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhà Văn hóa lao động: Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Lục Tùng |

“Công trình Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn, mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng: Là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI” - thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chia sẻ.