Không được trù dập làm ảnh hưởng việc làm của người lao động tố cáo

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội mới ban hành tại Thông tư hướng dẫn bảo vệ việc làm với người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là người được bảo vệ); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ việc làm của người được bảo vệ.

Theo đó, người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử về việc làm với người được bảo vệ. Đồng thời, cũng không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người này.

Trong đó, người được bảo vệ là người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng phải kịp thời, đầy đủ thực hiện các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

Bên cạnh đó, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở phải giám sát người sử dụng lao động trong việc chấp hành các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định biện pháp bảo vệ.

Nếu người sử dụng lao động không chấp hành thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải có ý kiến bằng văn bản với người sử dụng lao động và báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.12.2020.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Những việc người lao động cần tránh để không mất tiền thưởng Tết

Minh Phương |

Sau một năm làm việc, người lao động luôn mong chờ được thưởng Tết, do vậy người lao động cần tránh làm những việc dưới đây để không mất tiền thưởng Tết.

Đại học Duy Tân đã trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Trung Hiếu |

Sáng 16.10, ông Huỳnh Như T., nguyên giáo viên Đại học Duy Tân (ĐHDT), Đà Nẵng cho biết, ông đã được trả lại sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) - vốn bị ĐHDT thu giữ - sự việc mà báo Lao Động đã đề cập trong nhiều bài báo trong tháng 10 vừa qua.

7.500 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm

ANH THƯ |

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đẩy mạnh kết nối việc làm cho người lao động với nhiều phương thức tiếp cận đa dạng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những việc người lao động cần tránh để không mất tiền thưởng Tết

Minh Phương |

Sau một năm làm việc, người lao động luôn mong chờ được thưởng Tết, do vậy người lao động cần tránh làm những việc dưới đây để không mất tiền thưởng Tết.

Đại học Duy Tân đã trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Trung Hiếu |

Sáng 16.10, ông Huỳnh Như T., nguyên giáo viên Đại học Duy Tân (ĐHDT), Đà Nẵng cho biết, ông đã được trả lại sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) - vốn bị ĐHDT thu giữ - sự việc mà báo Lao Động đã đề cập trong nhiều bài báo trong tháng 10 vừa qua.

7.500 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm

ANH THƯ |

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đẩy mạnh kết nối việc làm cho người lao động với nhiều phương thức tiếp cận đa dạng.