Kết nối việc làm để giảm tỉ lệ lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc, Nhật Bản

ANH THƯ |

Hội chợ việc làm online tạo điều kiện cho người lao động làm việc Hàn Quốc, Nhật Bản về nước được tìm kiếm việc làm, động viên họ về nước đúng hạn, giảm tình trạng cư trú bất hợp pháp ở đây.

Tại Hội chợ việc làm online do Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội Hà Nội, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, Văn phòng cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 15.10 đã thu hút 63 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 1.852 vị trí việc làm.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ở các ngành nghề như nhân viên kỹ thuật, phiên dịch, thợ vận hành máy, nhân viên sản xuất....

Đang quan sát trên bảng tin những vị trí việc làm trống mà các doanh nghiệp đang "khát", anh Nguyễn Văn Đức (Sóc Sơn, Hà Nội)-lao động từng đi làm việc Hàn Quốc vừa về nước-cho biết: "Năm 2015, tôi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại nước này EPS. Tôi vừa về nước đúng hạn trong hợp đồng lao động".

Khi làm việc tại Hàn Quốc, anh Đức làm công nhân trong lĩnh vực sản xuất với mức lương trên 45 triệu đồng/tháng.

"Dù mức lương làm việc bên đó khá cao, song khi hết hạn hợp đồng tôi cũng chấp hành về nước, không cư trú bất hợp pháp. Vì bỏ trốn ở đó thì khi làm việc quyền lợi của mình không được đảm bảo và ảnh hưởng việc tuyển dụng, cơ hội đi nước ngoài của những người khác trong nước" anh Đức nói.

Ngay khi chuẩn bị về nước, phía cơ quan chức năng tại Việt Nam hoặc tại Hàn Quốc đã đăng tải thông tin về phiên giao dịch việc làm online dành cho đối tượng lao động như anh Đức.

Sau khi từ Hàn Quốc về, anh Đức tích luỹ được kinh nghiệm trong sản xuất, đặc biệt sản xuất với máy móc, công nghệ hiện đại và biết tiếng Hàn nhiều hơn. Vì vậy, anh Đức mong muốn tìm công việc tại Việt Nam phù hợp với công việc đã từng làm tại Hàn Quốc với mức lương trên 10 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Hồng Dân-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội- cho biết, những năm qua, trên địa bàn Hà Nội đã có gần 10.000 lượt người lao động được phái cử đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản theo chương trình EPS, IM Japan về nước. Chương trình đã mang lại cơ hội việc làm tốt, thu nhập cao, giúp cải thiện đời sống cho người lao động.

Qua thời gian sống, làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản gần 5 năm, những người lao động này không chỉ có tay nghề cao, am hiểu tâm lý hai quốc gia triển, văn hoá doanh nghiệp nước ngoài mà còn có ưu điểm lớn là biết tiếng bản địa.

Nhiều lao động Việt Nam từng làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản tìm kiếm việc làm. Ảnh Anh Thư
Nhiều lao động Việt Nam từng làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản tìm kiếm việc làm. Ảnh Anh Thư

Theo ông Dân, bằng kiến thức, kinh nghiệm và số vốn tích luỹ được, những lao động EPS và JM Japan sau khi về nước đã khởi nghiệp thành công hoặc đảm nhiệm những vị trí việc làm quan trọng trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng còn nhiều người lao động khác gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp để phát huy khả năng và kinh nghiệm của mình.

"Điều này trở thành một trong những lý do khiến nhiều người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc lo lắng khi sắp hết hạn hợp đồng sẽ không tìm được việc làm ở quê hương. Do vậy, việc hỗ trợ việc làm trong nước để người lao động sau khi hết hạn hợp đồng làm việc ở Hàn Quốc có thể yên tâm quay về là vô cùng quan trọng" ông Dân nói.

Nhằm tạo cơ hội cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận tìm việc làm sau khi về nước, có thu nhập để nhanh chóng ổn định cuộc sống, các đơn vị đã tổ chức hội chợ việc làm online.

Qua đây, đã động viên, khuyến khích người lao động yên tâm về nước đúng quy định khi hết hạn hợp đồng lao động, góp phần giảm tỉ lệ lao động cứ trú bất hợp pháp tại những nước này.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội việc làm và mức lương ngành luật có cao như điểm chuẩn đầu vào?

Ngọc Lê |

Năm nay, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn đầu vào đối với ngành luật ở mức cao, điều này chứng tỏ ngành luật chưa bao giờ ngừng "hot".

Xác định cơ cấu ngạch công chức dựa vào danh mục vị trí việc làm?

Minh Phương |

Bộ Nội vụ mới ban hành tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc xác định cơ cấu ngạch công chức và danh mục vị trí việc làm.

400 triệu việc làm bị mất do máy móc – Thảm họa hay cơ hội?

Thế Lâm |

Hãng tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey (Mỹ) vừa đưa ra dự báo, trong vòng 10 năm tới từ 2020-2030, tự động hóa bằng máy móc có thể thay thế 400 triệu việc làm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cơ hội việc làm và mức lương ngành luật có cao như điểm chuẩn đầu vào?

Ngọc Lê |

Năm nay, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn đầu vào đối với ngành luật ở mức cao, điều này chứng tỏ ngành luật chưa bao giờ ngừng "hot".

Xác định cơ cấu ngạch công chức dựa vào danh mục vị trí việc làm?

Minh Phương |

Bộ Nội vụ mới ban hành tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc xác định cơ cấu ngạch công chức và danh mục vị trí việc làm.

400 triệu việc làm bị mất do máy móc – Thảm họa hay cơ hội?

Thế Lâm |

Hãng tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey (Mỹ) vừa đưa ra dự báo, trong vòng 10 năm tới từ 2020-2030, tự động hóa bằng máy móc có thể thay thế 400 triệu việc làm.