7.500 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm

ANH THƯ |

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đẩy mạnh kết nối việc làm cho người lao động với nhiều phương thức tiếp cận đa dạng.

Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 9, trung tâm nhận được hơn gần 7.500 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm 2.000 hồ sơ so với tháng 8, tương đương 21%.

Cũng trong tháng 9, toàn thành phố Hà Nội đã có hơn 7.500 người nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, với số tiền được hỗ trợ hơn 127 tỉ đồng. Tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 7.500 người và hỗ trợ học nghề cho 164 người.

Tình hình dịch bệnh bị kiểm soát, nhiều doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, nhu cầu sử dụng lao động nhiều hơn.

Qua các phiên GDVL, nhiều người thất nghiệp tìm được việc làm mới. Ảnh: Lan Như
Qua các phiên GDVL, nhiều người thất nghiệp tìm được việc làm mới. Ảnh: Lan Như

Trong thời gian này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 21 phiên giao dịch việc làm với 503 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tham gia. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 6.000 chỉ tiêu, 3.200 lượt lao động được phỏng vấn kết nối việc làm và hơn 1.100 lao động được tuyển dụng.

Ông Tạ Văn Thảo-Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trung tâm dịch vụ việc làm đã triển khai các giải pháp linh hoạt trong phương thức tiếp cận người lao động; thực hiện các phiên giao dịch việc làm trực tuyến; tăng cường khai thác những ưu thế của mạng xã hội và điện thoại thông minh qua việc liên tục cập nhật thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp lên website, Facebook và tư vấn trực tiếp qua các ứng dụng tiện ích như Zalo, email…

Kết nối trực tuyến đang là xu hướng trong thời đại bùng nổ công nghệ số. Trong những năm vừa qua, Trung tâm dịch vụ việc làm đã nắm bắt được xu hướng và liên tục đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức sàn giao dịch việc làm tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp và người lao động.

Trong đó chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến giữa các điểm sàn vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các sàn giao dịch việc làm các tỉnh thành trên khắp cả nước.

Tính đến ngày 28.7.2020, số người nộp hồ sơ hưởng TCTN trên cả nước là 99.484 người. Ảnh: Như Anh
Tính đến ngày 28.7.2020, số người nộp hồ sơ hưởng TCTN trên cả nước là 99.484 người. Ảnh: Như Anh

Trong kỷ nguyên số, với sức mạnh của công nghệ thông tin, người ta sẽ ngại dịch chuyển, tiếp xúc trực tiếp hơn. Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, điều này càng đúng hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triền, bùng nổ của công nghệ số.

Khi mà thông tin được cập nhật từng giây trên internet, nhịp sống liên tục thay đổi đòi hỏi xã hội cần có sự chuyển mình để thích nghi với cuộc chơi mới – kỷ nguyên 4.0.

Nắm bắt được xu thế đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã biết cách tận dụng thế mạnh từ Internet, biến website thành công cụ đắc lực trên thế giới mạng, nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động mọi lúc mọi nơi.

Theo thống kê của 63 Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước, chỉ tính đến ngày 28.7.2020, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 99.484 người. Ước tính hết tháng 7.2020, số người nộp hồ sơ hưởng TCTN là 115.023 người, đưa tổng số người nộp hồ sơ hưởng TCTN 7 tháng đầu năm 2020 lên 682.235 người, tăng 31,1% so với 7 tháng đầu năm 2019 (520.443 người). Trong đó, tập trung nhiều nhất ở vùng Đông Nam Bộ với 256.625 người (tương đương chiếm 37,6%), tiếp đến là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp nhận 125.698 người (tương đương chiếm 18,4%).

Theo tổng hợp báo cáo các địa phương, ước 8 tháng đầu năm 2020 đã giải quyết việc làm cho 770.000 lao động, đạt 52% kế hoạch đặt ra, trong đó tháng 8.2020 giải quyết việc làm cho 110.000 lao động.

Tháng 8.2020 (từ ngày 01/8/2020 đến ngày 18/8/2020): Số người đến TTDVVL nộp hồ sơ hưởng TCTN là 58.411 người, giảm 5,4% so với tháng 7/2020 (61.749người); Số quyết định hưởng TCTN: 57.791người, giảm 18,9%so với tháng 7/2020 (71.305 người); Tổng số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm là: 115.454 lượt, giảm4,9% so với tháng 7/2020 (121.442 lượt); Số người được hỗ trợ học nghề là 868người, giảm 56,4% so với tháng 7/2020 (1.993 người).

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Kết nối việc làm để giảm tỉ lệ lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc, Nhật Bản

ANH THƯ |

Hội chợ việc làm online tạo điều kiện cho người lao động làm việc Hàn Quốc, Nhật Bản về nước được tìm kiếm việc làm, động viên họ về nước đúng hạn, giảm tình trạng cư trú bất hợp pháp ở đây.

Cơ hội việc làm và mức lương ngành luật có cao như điểm chuẩn đầu vào?

Ngọc Lê |

Năm nay, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn đầu vào đối với ngành luật ở mức cao, điều này chứng tỏ ngành luật chưa bao giờ ngừng "hot".

LĐLĐ Kiên Giang: Hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động đoàn viên, CNLĐ hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết nối việc làm để giảm tỉ lệ lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc, Nhật Bản

ANH THƯ |

Hội chợ việc làm online tạo điều kiện cho người lao động làm việc Hàn Quốc, Nhật Bản về nước được tìm kiếm việc làm, động viên họ về nước đúng hạn, giảm tình trạng cư trú bất hợp pháp ở đây.

Cơ hội việc làm và mức lương ngành luật có cao như điểm chuẩn đầu vào?

Ngọc Lê |

Năm nay, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn đầu vào đối với ngành luật ở mức cao, điều này chứng tỏ ngành luật chưa bao giờ ngừng "hot".

LĐLĐ Kiên Giang: Hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động đoàn viên, CNLĐ hướng tới Đại hội Đảng bằng hàng ngàn việc làm thiết thực.