Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Thái Bình:

Không để người lao động thiệt thòi về quyền lợi

BÁ MẠNH - VŨ HẢI |

Với gần 4.000 đoàn viên, CĐ ngành Xây dựng tỉnh Thái Bình đã đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể tại Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó, cùng với việc nâng cao hoạt động CĐ, phong trào CNLĐ, CĐ ngành đặt trọng tâm chăm lo NLĐ, không để họ thiệt thòi về quyền lợi.

Nhiều phong trào thi đua thiết thực

CĐ ngành Xây dựng tỉnh Thái Bình hiện có 3.997 CNVCLĐ, trong đó có 1.393 đoàn viên từ CĐ ngành Giao thông Vận tải (GTVT) được tiếp nhận theo đề án sắp xếp lại tổ chức CĐ của Tổng LĐLĐVN, tăng 1.577 người so với nhiệm kỳ trước. Xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức CĐ là chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, trong nhiệm kỳ 2012-2017, CĐ ngành Xây dựng đã phát huy tốt vai trò của tổ chức CĐ đối với NLĐ. Tỉ lệ CNLĐ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN của ngành đạt 85%; thu nhập bình quân CNLĐ đạt 3,5-5 triệu đồng, nhiều đơn vị hỗ trợ kinh phí tham quan nghỉ mát, điều kiện làm việc được cải thiện.

5 năm qua, CĐ ngành có 5.389 lượt CNVCLĐ được tham gia học tập và 1 CNVCLĐ đoạt giải 3 cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013. CĐ ngành đã xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 8 ngôi nhà “Mái ấm CĐ” với tổng trị giá 500 triệu đồng; nhận phụng dưỡng 13 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hằng tháng mỗi mẹ được nhận 1 sổ tiết kiệm trị giá 300.000 đồng.

Về tổ chức các phong trào thi đua, Sở Xây dựng và Sở GTVT của tỉnh đã trình tỉnh bãi bỏ 20 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi 8 TTHC và giảm thời gian 40 thủ tục, đưa 100% TTHC thuộc 2 sở giải quyết tại Trung tâm hành chính công.

Ngoài ra, ngành xây dựng tỉnh đã ứng dụng thông tin trong công tác quản lý; ứng dụng kiến trúc thông minh trong công trình công cộng; đưa ra giải pháp nghiên cứu sản xuất bài phối sứ dân dụng, bài phối vật liệu chịu lửa tận dụng từ nguyên vật liệu phế thải; hiện đại hóa hệ thống GTVT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; sáng kiến lắp cẩu tự nâng hàng với sức nâng tối đa 1,4 tấn; sáng kiến cải tiến máy tẩy sơn vạch kẻ đường thay cho tẩy thủ công của Cty CP Quản lý đường bộ Thái Bình.

Đặt trọng tâm chăm lo quyền lợi NLĐ

Đại hội CĐ ngành Xây dựng tỉnh Thái Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra 21 đồng chí vào BCH. CĐ ngành Xây dựng tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để CĐ ngành Xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ và phong trào CNLĐ trong nhiệm kỳ tới, qua đó góp phần vào những thành công chung của toàn ngành.

Trao đổi tại đại hội, đại biểu Trịnh Thị Nhàn - Chủ tịch CĐ Cty CP Hoàng Hà - mong rằng CĐ ngành Xây dựng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền đơn vị, doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn đại biểu Phạm Văn Thanh - Chủ tịch CĐ Văn phòng Sở GTVT - cho biết, đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra những chương trình, giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với đoàn viên.

Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng (nhiệm kỳ 2017-2022) Đào Xuân Tuấn khẳng định, sẽ chỉ đạo các cấp CĐ từ ngành đến cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Động viên CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua và hoạt động CĐ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các cấp CĐ trong ngành, xây dựng niềm tin đối với NLĐ, khẳng định vị thế của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

BÁ MẠNH - VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Hoàng Hà |

Ngày 19.12, Công đoàn (CĐ) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông VN thực hiện Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

L.Nguyên |

Lễ ký kết diễn ra ngày 19.12, tại Hà Nội, giữa CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bệnh viên Bưu điện, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cty CP Cảng Vật Cách

Xuân Trường |

Công đoàn (CĐ) Cty CP Cảng Vật Cách (Hải Phòng) vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của 54 đại biểu đại diện cho gần 600 đoàn viên CĐ Cty.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Thói quen ăn uống ngày Tết: Làm sao để cân đối, tránh tăng cân?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Các gia đình sẽ chuẩn bị nhiều món ăn ngon, giàu năng lượng cùng với những buổi tiệc với mật độ dày hơn những ngày thường. Do đó, thói quen ăn uống trong dịp Tết sẽ bị thay đổi, tuy chỉ vài ngày nhưng cũng góp phần làm ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Hoàng Hà |

Ngày 19.12, Công đoàn (CĐ) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông VN thực hiện Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”

L.Nguyên |

Lễ ký kết diễn ra ngày 19.12, tại Hà Nội, giữa CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bệnh viên Bưu điện, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cty CP Cảng Vật Cách

Xuân Trường |

Công đoàn (CĐ) Cty CP Cảng Vật Cách (Hải Phòng) vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của 54 đại biểu đại diện cho gần 600 đoàn viên CĐ Cty.