Khơi dậy niềm đam mê lao động, làm chủ khoa học qua phong trào thi đua

Vương Trần |

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã khơi dậy niềm đam mê lao động, làm chủ khoa học kỹ thuật của người lao động; là động lực to lớn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần thi đua cống hiến tài năng, nhiệt huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn Bộ đội Biên phòng.

Chiều 27.9, tại Học viện Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Tuyên dương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công đoàn Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 2017-2022.

Dự, chỉ đạo và chủ trì Chương trình Tuyên dương có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng. Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng. Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Chương trình có sự tham dự của 25 gương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 2017 - 2022.

Đại tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng báo cáo khái quát thành tích của các tổ chức công đoàn và các Gương lao động giỏi, lao động sáng tạo trong Bộ đội Biên phòng 5 năm qua.

Ông khẳng định, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã khơi dậy niềm đam mê lao động, làm chủ khoa học kỹ thuật của người lao động; là động lực to lớn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần thi đua cống hiến tài năng, nhiệt huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn Bộ đội Biên phòng.

Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều sản phẩm tiêu biểu và sáng kiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng và mang lại hiệu quả cao.

“Những điển hình tiên tiến được vinh danh hôm nay thực sự là những ngôi sao quyết thắng, tiêu biểu xuất sắc góp phần quan trọng giúp các công ty có nhiều bước phát triển vượt bậc với những đơn hàng, doanh thu lợi nhuận ngày càng tăng; hiệu quả, chấy lượng công việc của các cơ quan, đơn vị ngày càng tiến bộ; vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng rõ nét” - đại tá Nguyễn Xuân Bách nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cho biết, 5 năm qua, hưởng ứng phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có 98 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm và làm lợi hàng tỉ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đã có 26 lượt tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Cục Chính trị tặng cờ, bằng khen; 3 đoàn viên công đoàn được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp toàn quân; 338 cán bộ, đoàn viên được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 12 cán bộ, đoàn viên công đoàn được công nhận là thợ giỏi cấp toàn quân.

Các tấm gương công nhân miệt mài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đóng mới và sửa chữa tàu biển; những người thợ cần cù, mẫn cán, ứng dụng khoa học công nghệ trong sửa chữa vũ khí, trang bị, phương tiện với độ chính xác cao; những giảng viên miệt mài, say mê nghiên cứu khoa học và không ngừng đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy; những công nhân viên, người lao động không kể ngày đêm, sớm tối, chuyên cần, khéo léo, có óc sáng tạo trong chế biến các món năn, thay đổi thực đơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Thông qua những việc làm đó đã góp phần quan trọng cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tuần tra, kêu gọi các chủ tàu vào bờ tránh bão Noru

An Thượng |

Đà Nẵng - Không chỉ phát đi thông báo, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú bão, các cơ quan chức năng, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã xuống tận cơ sở, giúp dân ngay từ khi phát đi những thông tin báo bão đầu tiên...

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế cùng học sinh biên giới tới trường

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hòa trong không khí nô nức, phấn khởi đón năm học mới 2022 - 2023 của các em học sinh, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới để các em có điều kiện bước vào năm học mới.

Bộ đội Biên phòng Đắk Nông mang Trung thu đến với trẻ em vùng biên

Hồng Thắm |

Đắk Nông - Đồn Biên phòng Bu Cháp đã phối hợp với các mạnh thường quân mang Tết Trung thu đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới huyện Tuy Đức.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tuần tra, kêu gọi các chủ tàu vào bờ tránh bão Noru

An Thượng |

Đà Nẵng - Không chỉ phát đi thông báo, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú bão, các cơ quan chức năng, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã xuống tận cơ sở, giúp dân ngay từ khi phát đi những thông tin báo bão đầu tiên...

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế cùng học sinh biên giới tới trường

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hòa trong không khí nô nức, phấn khởi đón năm học mới 2022 - 2023 của các em học sinh, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới để các em có điều kiện bước vào năm học mới.

Bộ đội Biên phòng Đắk Nông mang Trung thu đến với trẻ em vùng biên

Hồng Thắm |

Đắk Nông - Đồn Biên phòng Bu Cháp đã phối hợp với các mạnh thường quân mang Tết Trung thu đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới huyện Tuy Đức.