Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế cùng học sinh biên giới tới trường

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hòa trong không khí nô nức, phấn khởi đón năm học mới 2022 - 2023 của các em học sinh, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới để các em có điều kiện bước vào năm học mới.

 
Hiện nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đang nhận đỡ đầu cho 2 em trong mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” và 69 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Bước vào năm mới, cùng với các thầy cô giáo, những chiến sĩ quân hàm xanh đang nổ lực hướng đến các em học sinh khó khăn ở khu vực biên giới. Qua đó, giúp các em có thêm động lực, tự tin, phấn đấu giành thành tích tốt nhất trong năm học mới, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Bước vào năm mới, cùng với các thầy cô giáo, những chiến sĩ quân hàm xanh đang nỗ lực hướng đến các em học sinh khó khăn ở khu vực biên giới. Qua đó, giúp các em có thêm động lực, tự tin, phấn đấu giành thành tích tốt nhất trong năm học mới, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Trước thềm năm học mới, các đơn vị BĐBP đã hỗ trợ các trường học đóng chân trên địa bàn tu sửa trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.
Trước thềm năm học mới, các đơn vị BĐBP đã hỗ trợ các trường học đóng chân trên địa bàn tu sửa trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.
Khu vực biên giới địa hình hiểm trở, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chuẩn bị bước vào năm học mới, nhiều em học sinh chưa nắm được thông tin ngày tựu trường. Chính vì vậy các Đồn biên phòng phối hợp với các thầy cô giáo tuyên truyền, vận động các em học sinh đến trường.
Khu vực biên giới địa hình hiểm trở, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chuẩn bị bước vào năm học mới, nhiều em học sinh chưa nắm được thông tin ngày tựu trường. Chính vì vậy, các đồn biên phòng phối hợp với các thầy cô giáo tuyên truyền, vận động các em học sinh đến trường.
Niềm vui khi tới trường của em Lê Thanh Tùng, Con nuôi đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân khi được ngồi trên chiếc xe đạp mơ ước.
Niềm vui khi tới trường của em Lê Thanh Tùng, con nuôi Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân khi được ngồi trên chiếc xe đạp mơ ước.
Đón nhận niềm vui trong năm học mới còn có 69 em học sinh được hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.
Đón nhận niềm vui trong năm học mới còn có 69 em học sinh được hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.
Các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị quà cho các em học sinh.
Các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị quà cho các em học sinh dịp năm học mới.
Ngoài ra còn có hàng trăm các em học sinh ở khu vực biên giới được tặng quà trong năm học mới từ quỹ “Ngôi nhà xanh – tiếp sức đến trường”.
Chuẩn bị may áo quần mới cho các em học sinh khó khăn.
Ngoài ra còn có hàng trăm các em học sinh ở khu vực biên giới được tặng quà trong năm học mới từ quỹ “Ngôi nhà xanh – tiếp sức đến trường”.
Ngoài ra còn có hàng trăm các em học sinh ở khu vực biên giới được tặng quà trong năm học mới từ quỹ “Ngôi nhà xanh - tiếp sức đến trường”.
: Đồn biên phòng trao hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường” cho học sinh bản Cô Tài, huyện Sá Muội, tỉnh Salavan, Lào.
Đồn biên phòng trao quà hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường” cho học sinh bản Cô Tài (huyện Sá Muội, tỉnh Salavan, Lào).
Ngoài ra, các đơn vị còn huy động quyên góp, hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.
Ngoài ra, các đơn vị còn huy động quyên góp, hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.
 
Chiễn sĩ biên phòng bổ sung thêm kiến thức cho học sinh ngoài giờ lên lớp.
VÕ TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Năm học mới đặc biệt của "con nuôi biên phòng" Nứt và Nấp

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, Nứt và Nấp rời khỏi đồn biên phòng, đến ở nội trú để theo học ở trường mới. Gặp nhiều thầy cô, bạn bè mới, 2 em không chạy đi trốn như trước, chỉ khóc vì nhớ các cha nuôi ở Đồn Biên phòng A Vao (Biên phòng Quảng Trị).

Thanh Hóa: Nhà trường đóng cửa, học sinh phải ra về trong ngày khai giảng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày khai trường, nhiều học sinh (ở Thanh Hóa) tươm tất quần áo, đồng phục, tuy nhiên khi đến trường dự Lễ khai giảng thì nhà trường đã đóng cửa, khiến hàng chục học sinh phải ra về trong buồn bã.

23 triệu học sinh cả nước hân hoan đón chào khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Sáng 5.9, cả nước hòa chung không khí vui tươi trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Khoảng 23 triệu học sinh háo hức dự lễ khai giảng trực tiếp sau hai năm phải tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Năm học mới đặc biệt của "con nuôi biên phòng" Nứt và Nấp

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, Nứt và Nấp rời khỏi đồn biên phòng, đến ở nội trú để theo học ở trường mới. Gặp nhiều thầy cô, bạn bè mới, 2 em không chạy đi trốn như trước, chỉ khóc vì nhớ các cha nuôi ở Đồn Biên phòng A Vao (Biên phòng Quảng Trị).

Thanh Hóa: Nhà trường đóng cửa, học sinh phải ra về trong ngày khai giảng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày khai trường, nhiều học sinh (ở Thanh Hóa) tươm tất quần áo, đồng phục, tuy nhiên khi đến trường dự Lễ khai giảng thì nhà trường đã đóng cửa, khiến hàng chục học sinh phải ra về trong buồn bã.

23 triệu học sinh cả nước hân hoan đón chào khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Sáng 5.9, cả nước hòa chung không khí vui tươi trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Khoảng 23 triệu học sinh háo hức dự lễ khai giảng trực tiếp sau hai năm phải tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.