Lời hối lỗi muộn màng của 2 cô giáo bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Theo Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, nhà trẻ nơi hai “ác mẫu” Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bạo hành đánh đập khiến bé trai 17 tháng tuổi bị chấn thương sọ não, gây tử vong là cơ sở hoạt động chui, từng bị xử phạt 2 lần.

Hành vi độc ác và sự ân hận muộn màng

Ngày 5.3, Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994), cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra về việc bạo hành bé trai P.T.Đ (17 tháng tuổi) tại cơ sở trông giữ trẻ.

Cơ quan Công an cho biết, đây là c​​​​​​ơ sở trông giữ trẻ hoạt động chui, từng bị xử phạt 2 lần. Lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng 11.2022.

Tại Công an huyện Thường Tín, hai đối tượng An và Lành đều bật khóc khi làm việc với công an.

An khai nhận trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 1 tuần, cháu Đ được gia đình gửi đến nhà trẻ. Ngay từ ngày đầu gửi đến, cháu bé đã quấy khóc nên đã An và Lành bạo hành bằng cách đánh, tát vào đầu và mông.

Có lẽ cũng vì lý do này mà những ngày sau cháu bé rất sợ đến lớp, cứ nhìn thấy cô giáo là khóc.

Trưa 23.2, hai đối tượng dồn các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi nhưng cháu Đ vẫn ngồi khóc. Đến khoảng 9h cùng ngày, An và Lành đưa các cháu Đ vào buồng ngủ để quản lý thì cháu Đ khóc chạy ra bên ngoài cửa lớp đứng.

Thấy vậy, Lành bực tức chạy theo dùng 2 tay bế xốc hai nách và ném đập đầu cháu Đ xuống nền nhà có dải thảm. Lành xông vào dùng tay tát vào mặt cháu Đ còn An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm lên đầu của cháu Đ.

Đến 16h30 cùng ngày, cháu Đ được gia đình đón, Lành và An nói với gia đình là cháu Đ tự ngã.

Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Thị Lành (bên phải) và Nguyễn Thị An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24, 25, 26.2, cháu Đ được gia đình đưa đến lớp giao cho An trông giữ. Đến  9h30 ngày 26.2, cháu Đ khóc thì bị An dùng chân đạp vào bụng.

Khi cháu Đ bất tỉnh thì An gọi gia đình đến cùng đưa cháu Đ đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Vạn Điểm.

Tiếp đó, y tá yêu cầu đưa cháu đi viện nên gia đình đã chuyển cháu Đ đến Bệnh viện Nông nghiệp I, Bệnh viện Nông Nghiệp I chuyển cháu Đ đến Bệnh viện nhi Trung ương.

Các bác sĩ tích cực điều trị đến 17h ngày 1.3, Bệnh viện nhi Trung ương trả cháu Đ về gia đình. Đến 19h ngày 2.3, cháu Đ tử vong.

“Em muốn nói với gia đình nạn nhân thực sự từ trong đáy lòng em rất xin lỗi họ và cháu Đ, cháu đã mất, gia đình thiệt hại quá nhiều, tổn thương, đau đớn không thể nào tha thứ được cho việc làm của chúng em”, đối tượng An nói và mong xin gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời, rất xin lỗi gia đình cháu Đ. vì đã gây ra sự việc trên.

Cảnh báo nhà trẻ không phép

Theo đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín, sau khi nhận được tin từ quần chúng nhân dân, đơn vị xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp, liên quan đến tính mạng con người.

Căn cứ vào các vết thương trên vùng mặt, đầu cháu bé, công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc, đưa các đối tượng ra trước pháp luật.

“Qua đây tôi mong muốn các phụ huynh học sinh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ đủ điều kiện trông giữ và nuôi dạy”, đại tá Tần khuyến cáo.

Cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành. Ảnh: Phạm Đông
Cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành. Ảnh: Phạm Đông

Nói về vụ án này, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành vi của hai bảo mẫu có dấu hiệu của tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Mức hình phạt đối với họ là từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra về trách nhiệm dân sự, họ phải bồi thường toàn bộ chi phí chữa trị, mai táng cho cháu bé và bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình cháu bé.

Cũng theo luật sư Lực, hai đối tượng đã có hành vi tác động nhiều lần vào các vùng trọng yếu trên cơ thể bé trai 17 tháng tuổi. Cả hai đều biết việc làm dã man, tàn nhẫn của mình đối với một đứa trẻ 17 tháng tuổi có thể sẽ khiến đứa trẻ đó mất đi mạng sống.

Đây thậm chí là những tình tiết tăng nặng với các hành vi phạm tội của cả hai, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Vụ bạo hành bé 17 tháng tử vong, 2 bảo mẫu có thể bị tử hình

Minh Hà - Thái Mạnh |

Tin tức 24h: Vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng: 2 bảo mẫu có thể bị tử hình; Làm rõ hành vi một cán bộ CSGT TPHCM hất điện thoại người vi phạm; Vụ xe tải tông 3 ôtô trên đèo Mimosa: Nhựa đường bị chảy, gây trơn trượt; Cúp bóng đá nữ thế giới có mặt ở Việt Nam...

Bé trai 17 tháng tử vong ở Hà Nội: Cô giáo bạo hành đến chấn thương sọ não

PHẠM ĐÔNG |

Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu P.T.Đ. để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới. Kết quả làm cháu P.T.Đ chấn thương sọ não, chảy máu và phù não dẫn đến tử vong.

Tạm giữ 2 cô giáo trông trẻ sau cái chết bất thường của bé trai 17 tháng

PHẠM ĐÔNG |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 cô giáo để điều tra vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường.

Trực tiếp U20 Việt Nam 0-0 U20 Iran: Hiệp 1 bắt đầu

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Tự nguyện tháo dỡ 7 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sau khi cơ quan chức năng địa phương vận động, nhiều chủ hộ đã nhận thức được vi phạm và có đơn xin tự huy động nhân lực để tháo dỡ những căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc theo chủ trương chung của cơ quan quản lý.

Vì sao Việt Nam là điểm đến giá hời nhất với khách Ấn Độ?

Ý Yên |

Giữa muôn điểm đến ở Châu Á năm 2023, khách Ấn Độ du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi về chi phí nhờ chênh lệch tỷ giá.

Ninh Bình: Hơn 1.000 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường, tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là tại các cung đường có nhiều quán ăn, nhà hàng.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

Tin tức 24h: Vụ bạo hành bé 17 tháng tử vong, 2 bảo mẫu có thể bị tử hình

Minh Hà - Thái Mạnh |

Tin tức 24h: Vụ bạo hành gây cái chết cho bé 17 tháng: 2 bảo mẫu có thể bị tử hình; Làm rõ hành vi một cán bộ CSGT TPHCM hất điện thoại người vi phạm; Vụ xe tải tông 3 ôtô trên đèo Mimosa: Nhựa đường bị chảy, gây trơn trượt; Cúp bóng đá nữ thế giới có mặt ở Việt Nam...

Bé trai 17 tháng tử vong ở Hà Nội: Cô giáo bạo hành đến chấn thương sọ não

PHẠM ĐÔNG |

Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu P.T.Đ. để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới. Kết quả làm cháu P.T.Đ chấn thương sọ não, chảy máu và phù não dẫn đến tử vong.

Tạm giữ 2 cô giáo trông trẻ sau cái chết bất thường của bé trai 17 tháng

PHẠM ĐÔNG |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 cô giáo để điều tra vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường.