Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tuần tra, kêu gọi các chủ tàu vào bờ tránh bão Noru

An Thượng |

Đà Nẵng - Không chỉ phát đi thông báo, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú bão, các cơ quan chức năng, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã xuống tận cơ sở, giúp dân ngay từ khi phát đi những thông tin báo bão đầu tiên...

Bão Noru được dự báo rất mạnh, diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm, ngay sáng nay - 25.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức lực lượng tuần tra trên biển, kêu gọi chủ tàu cá vào bờ, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn.

Tại âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng dùng 2 ca nô chuyên dụng chia làm 2 mũi đi tuyên truyền, yêu cầu các chủ tàu bán dầu về nơi neo đậu, giằng néo đảm bảo an toàn.

Một mặt, bộ đội biên phòng kêu gọi từng chủ tàu cá vào nơi neo đậu, tranh thủ bán hải sản rồi sắp xếp nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Tại đây, các đơn vị chức năng của âu thuyền, bộ đội biên phòng cũng đồng thời hướng dẫn tàu cá neo đậu đảm bảo an toàn, tránh va đập khi bão Noru đổ bộ.

Đến sáng nay, 25.9, Đà Nẵng đã kiểm đếm được tổng cộng hơn 1.200 tàu cá vào neo đậu tại các cảng cá.

Hiện, đang giữ liên lạc với 83 tàu với gần 500 lao động đang hoạt động ngoài biển; chủ yếu là khu vực Bắc Biển đông - Hoàng Sa với 61 phương tiện.

Toàn bộ chủ tàu cá đã nhận được thông tin về hướng di chuyển, cường độ bão Noru để chủ động di chuyển trú tránh.

Trong đất liền, lực lượng biên phòng thành phố tăng cường tuần tra, hỗ trợ tàu cá neo đậu, chằng néo đảm bảo khoảng cách và an toàn khi bão đổ bộ.

Trước đó, từ chiều 24.9, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với bão Noru.

Ông Trần Phước Sơn, đề nghị các sở ngành, đơn vị, quận huyện tiếp tục thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động phòng, tránh bão, kể cả du khách, các cơ sở lưu trú, lưu ý đến phương án sơ tán dân tại các vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở.

Bộ Chỉ huy quân sự phối hợp với công an, biên phòng tổ chức hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố các công trình xây dựng, đồng thời tiếp tục kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão.

Chủ tịch UBND các quận huyện tổ chức đánh giá lại những nơi nguy hiểm có khả năng sạt lở, lũ quét hay là những nơi ngập sâu.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa xả điều tiết 6 hồ chứa nước để phòng bão Noru

Hữu Long |

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn.

Tin bão mới nhất: Bão Noru gần đạt cấp siêu bão, tác động cực kỳ nguy hiểm

MẠNH HOẠT |

Hồi 7h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17 - tiệm cận cấp siêu bão.

Bão Noru sẽ đổ bộ vào miền Trung với gió giật cấp 14

QUANG ĐẠI |

Sáng 25.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết đã có Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão Noru.

Bình Định - Phú Yên: Thông báo cho tàu thuyền trên biển để ứng phó bão Noru

Hoài Luân |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão Noru, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình ĐịnhPhú Yên đã có thông báo gửi đến các địa phương, đơn vị liên quan của các tỉnh để chủ động ứng phó với cơn bão Noru.

Quảng Ngãi khẩn trương triển khai chống bão Noru từ rừng xuống biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, bão Noru đang di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh hướng vào Biển Đông. Khả năng khoảng từ đêm 25.9 - sáng ngày 26.9, bão Noru sẽ vào biển Đông.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khánh Hòa xả điều tiết 6 hồ chứa nước để phòng bão Noru

Hữu Long |

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn.

Tin bão mới nhất: Bão Noru gần đạt cấp siêu bão, tác động cực kỳ nguy hiểm

MẠNH HOẠT |

Hồi 7h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17 - tiệm cận cấp siêu bão.

Bão Noru sẽ đổ bộ vào miền Trung với gió giật cấp 14

QUANG ĐẠI |

Sáng 25.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết đã có Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão Noru.

Bình Định - Phú Yên: Thông báo cho tàu thuyền trên biển để ứng phó bão Noru

Hoài Luân |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão Noru, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình ĐịnhPhú Yên đã có thông báo gửi đến các địa phương, đơn vị liên quan của các tỉnh để chủ động ứng phó với cơn bão Noru.

Quảng Ngãi khẩn trương triển khai chống bão Noru từ rừng xuống biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, bão Noru đang di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh hướng vào Biển Đông. Khả năng khoảng từ đêm 25.9 - sáng ngày 26.9, bão Noru sẽ vào biển Đông.