Khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động

Nam Dương |

TPHCM - Do khó khăn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hàng ngàn lao động. Tình trạng cắt giảm lao động được dự báo sẽ vẫn còn tiếp tục trong những tháng cuối năm.

Mới đây, trong đơn gửi tới Báo Lao Động, chị P.M, nhân viên Công ty TNHH NAHAL VINA (Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, TPHCM), cho biết, từ đầu tháng 6.2023, do khó khăn về đơn hàng, công ty đã yêu cầu tất cả công nhân phải viết đơn thôi việc. Thế nhưng, đến hiện tại, công ty vẫn chưa thanh toán bảo hiểm xã hội (BHXH) 7 tháng mà công ty nợ của công nhân và cũng không thỏa thuận gì với công nhân.

Đi tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Minh Hòa – Giám đốc BHXH Thành phố Thủ Đức, TPHCM – cho biết, Công ty TNHH Nahal Vina trước đây từng có 407 lao động là người Việt Nam đóng BHXH hết tháng 10.2022 và nợ gần 5,5 tỉ đồng BHXH; 2 lao động là người nước ngoài đóng BHXH đến hết tháng 4.2023, nợ BHXH 2,3 triệu đồng, nợ BHYT 5,5 triệu đồng. Đặc biệt, từ tháng 7.2023, công ty này đã báo cắt giảm chỉ còn 1 lao động tham gia BHXH.

Bà Hòa cũng cho biết thêm, không chỉ Công ty TNHH Nahal Vina, mà còn có nhiều công ty khác trên địa bàn TP Thủ Đức cũng chỉ còn có 1 – 2 lao động tham gia BHXH.

Trong báo cáo tài chính quý III/2023 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn, một doanh nghiệp xuất khẩu ngành dệt may ở TPHCM, đã từng có lúc có tới hơn 3.700 công nhân - vừa công bố mới đây, cho thấy, do công ty không có đơn hàng, nên hoạt động sản xuất bị ngưng trệ, doanh thu trong quý III/2023 chỉ đến từ dịch vụ. Đi cùng với sự khó khăn về kinh doanh là cắt giảm nhân sự. Tại thời điểm 30.9.2023, Garmex Sài Gòn chỉ còn 37 nhân sự, giảm 4 người so với cuối quý II/2023, nhưng giảm hơn 1.900 người so với cuối năm 2022 và hơn 3.700 người so với cuối 2021.

Công ty TNHH Hansae Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 2.500 công nhân. Ảnh: Đức Long
Công ty TNHH Hansae Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 2.500 công nhân. Ảnh: Đức Long

Còn tại Công ty TNHH Hansae Việt Nam, một doanh nghiệp chuyên gia công đồ may mặc thể thao xuất khẩu tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, cũng từ năm 2021 đến nay, sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tác động từ xung đột Nga – Ukraina, đã giảm số lao động từ gần 11.000 công nhân đến nay còn khoảng 2.500 công nhân.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, một doanh nghiệp chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu, chỉ từ đầu năm đến nay đã cắt giảm khoảng 9.200 công nhân.

Tại kỳ họp kinh tế - xã hội tháng 10 đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp cuối năm, chiều 30.10, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM - cho biết chỉ số việc làm tháng 10.2023 giảm 3,2% so với cùng kỳ, dự báo tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp sẽ tăng trong quý IV/2023.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Trao đổi kinh nghiệm tổ chức, chăm lo cho người lao động

Xuân Tùng |

Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm tổ chức, chăm lo cho người lao động.

Đề xuất tính lại tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động về hưu sớm

LƯƠNG HẠNH |

Tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa nên tính dựa trên tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tương ứng của người lao động, theo đề xuất mới đây của 13 hiệp hội doanh nghiệp.

Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Người lao động bức xúc vì bị nợ lương thời gian dài

Quế Chi |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết phản ánh Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương người lao động, thêm người lao động tiếp tục phản ánh bị công ty nợ lương kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, ngoài lương, cần xem xét chế độ phụ cấp của giáo viên

Tường Vân - Thuỳ Linh |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, ngoài lương, cần quan tâm đến chế độ phụ cấp để thu nhập của giáo viên đủ sống, thầy cô yên tâm công tác.

Đang dỡ tường rào bê tông chặn lối đi của dân trên đường Vành đai 2,5

Tùng Giang |

Ngày 1.11, công nhân tiến hành rỡ bỏ một phần tường rào bê tông án ngữ dọc đường Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để mở lối đi lại cho người dân và phương tiện di chuyển.

Tổng thống Mông Cổ bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1-5.11.

Xin kéo dài dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đến hết 2025

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tổ công tác rà soát khó khăn của việc triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã đề xuất các phương án để cho phép kéo dài thời gian bố trí thực hiện dự án đến hết ngày 31.12.2025.

Trao đổi kinh nghiệm tổ chức, chăm lo cho người lao động

Xuân Tùng |

Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm tổ chức, chăm lo cho người lao động.

Đề xuất tính lại tỉ lệ hưởng lương hưu cho lao động về hưu sớm

LƯƠNG HẠNH |

Tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa nên tính dựa trên tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tương ứng của người lao động, theo đề xuất mới đây của 13 hiệp hội doanh nghiệp.

Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Người lao động bức xúc vì bị nợ lương thời gian dài

Quế Chi |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết phản ánh Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương người lao động, thêm người lao động tiếp tục phản ánh bị công ty nợ lương kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.