Người lao động bức xúc vì bị nợ lương thời gian dài

Quế Chi |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết phản ánh Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương người lao động, thêm người lao động tiếp tục phản ánh bị công ty nợ lương kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.

Nợ lương, chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Nguyễn Văn Đáp (sinh năm 1978) cho biết, trước đây, anh làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 (tỉnh Hòa Bình) với vị trí bảo vệ, được ký hợp đồng không xác định thời hạn. Lương hàng tháng của anh nếu đủ công là 3,6 triệu đồng.

“Trong thời gian làm việc, nhiều lần tôi bị chậm lương rất lâu. Có khi giữa năm mới lấy được tiền lương đầu năm” - anh Đáp phản ánh.

Do bị nợ lương, chậm lương nhiều, cuộc sống khó khăn, đến ngày 15.3.2021, sau 17 năm làm việc tại công ty, anh Đáp xin nghỉ việc. Đến thời điểm này, công ty vẫn đang nợ anh 4 tháng lương, tiền phép của 3 năm (mặc dù theo anh, nếu tính đúng là phải 6 năm), tiền trực Tết. Hiện tổng số tiền công ty còn nợ anh là 22 triệu đồng.

Thời điểm anh nghỉ việc, không có thu nhập, lại bị nợ lương khiến cuộc sống rất khó khăn. Vợ anh làm công nhân, thu nhập chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng, trong khi các con đang tuổi ăn học.

Không chỉ vậy, công ty còn nợ cả tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nên anh vẫn chưa chốt được sổ BHXH.

“Tôi có 11 năm tham gia BHXH. Công ty mới đóng BHXH cho tôi đến năm 2015 nên sổ BHXH hiện vẫn đang “treo” ở thời điểm đó. Đến thời điểm này tôi vẫn chưa được chốt sổ” - anh Đáp phản ánh.

Theo anh Đáp, khi phản ánh đòi lương, công ty nói là đang gặp khó khăn nên chưa thể trả; công ty cũng hứa sẽ thanh toán tiền lương, chốt sổ BHXH, nhưng sau đó thất hứa.

Mong sớm được thanh toán tiền lương còn nợ

Cùng chung cảnh ngộ với anh Đáp, anh Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1983). Ngày 2.8.2022, anh Thắng và Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên, đến thời điểm này anh vẫn chưa được thanh toán tiền lương.

“Trong thời gian làm việc, chưa bao giờ công ty trả lương đúng hạn, có khi bị chậm lương 6 tháng đến cả năm. Là nguồn thu nhập chính trong nhà, nhưng lại bị công ty chậm lương, đời sống của gia đình không đảm bảo nên tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tôi nghỉ làm từ năm 2022, nhưng công ty còn nợ lương của tôi từ năm 2020 với tổng số tiền là 120 triệu đồng” - anh Thắng cho hay.

Ngoài ra, anh Thắng cho biết, mới được công ty đóng BHXH đến 2016, chưa được chốt sổ BHXH. Như vậy, anh bị công ty nợ đóng BHXH từ 2017 đến năm 2022. Hiện anh Thắng đã đi làm ở đơn vị khác, được đóng BHXH nhưng chưa thể “nối” vào quãng thời gian đóng BHXH trước đây.

“Người lao động làm công ăn lương, bỏ công sức làm việc cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm trả lương cho người lao động, không thể lấy lý do chưa được thanh toán tiền thi công. Tôi không chấp nhận lý do như vậy” - anh Thắng bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 23.10, phóng viên Báo Lao Động có gọi điện, nhắn tin tới số điện thoại của ông Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà để hẹn làm việc nhưng không nhận được phản hồi ngay.

Đến ngày 24.10, ông Lê Văn Tám có nhắn tin lại cho biết, do đang có chuyến công tác xa nên sẽ thu xếp thời gian và thông báo lại khi ông về đến Hà Nội. Tuy nhiên, đến ngày 30.10, phóng viên chưa nhận được thông báo lại của ông Tám.

Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ một số trường hợp theo quy định có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Ngoài ra tại Khoản 3 Điều này quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công ty xe buýt thường xuyên nợ lương, Đà Nẵng tìm cách thay thế

THÙY TRANG |

Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng cho biết, Công ty Cổ Phần Công nghiệp Quảng An 1 - đơn vị vận hành một số tuyến xe buýt trợ giá của thành phố - mới trả hết lương tháng 4,5 cho các nhân viên lái phụ xe và nhân viên văn phòng.

Gần 200 người nghỉ việc, bị nợ lương sau sai phạm tại mỏ đất hiếm ở Yên Bái

Nhóm PV |

Sau nửa tháng Bộ Công an phong toả, điều tra tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở Yên Bái, gần 200 công nhân đang phải nghỉ việc và chưa lấy được tiền lương bị nợ từ nhiều tháng trước.

Hàng chục công nhân bị nợ lương tại Chi nhánh Công ty Cơ khí lắp máy Sông Đà

Quế Chi |

Báo Lao Động vừa nhận được đơn phản ánh của bà Lê Thị Toàn (sinh năm 1983, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về việc bị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 (Công ty Sông Đà) nợ lương.

33 cán bộ nhân viên Bệnh viện Da liễu Nghệ An bị nợ lương 4 tháng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, do nguồn thu khó khăn, Bệnh viện Da liễu Nghệ An mới chỉ trả lương cho cán bộ, nhân viên đến tháng 6.2023, còn nợ lương 4 tháng.

Được giao tự chủ tài chính, loạt cơ sở y tế tại Quảng Nam gặp khó, nợ lương

Hoàng Bin |

Sau 4 tháng áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, nhiều cơ sở y tế công tại Quảng Nam vẫn chìm trong khó khăn, có bệnh viện còn đang nợ lương người lao động (NLĐ).

Quảng Nam bổ sung kinh phí để bệnh viện trả nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam vừa quyết định bổ sung 28 tỉ đồng cho hệ thống y tế toàn tỉnh, trong đó có Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam để giải quyết nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ).

Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Từ một bệnh viện đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) thuộc hàng đầu của tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam nợ lương, BHXH của hàng trăm NLĐ.

Siêu biển số 37K-222.22 đã trở lại phiên đấu giá biển số ngày 02.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số ngày 02.11.2023: Trong ngày 02.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 501 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Phiên đấu giá lần này xuất hiện biển số 37K-222.22 từng giữ mức trúng đấu giá hơn 800 triệu đồng trong phiên ngày 21.9.2023.

Công ty xe buýt thường xuyên nợ lương, Đà Nẵng tìm cách thay thế

THÙY TRANG |

Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng cho biết, Công ty Cổ Phần Công nghiệp Quảng An 1 - đơn vị vận hành một số tuyến xe buýt trợ giá của thành phố - mới trả hết lương tháng 4,5 cho các nhân viên lái phụ xe và nhân viên văn phòng.

Gần 200 người nghỉ việc, bị nợ lương sau sai phạm tại mỏ đất hiếm ở Yên Bái

Nhóm PV |

Sau nửa tháng Bộ Công an phong toả, điều tra tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở Yên Bái, gần 200 công nhân đang phải nghỉ việc và chưa lấy được tiền lương bị nợ từ nhiều tháng trước.

Hàng chục công nhân bị nợ lương tại Chi nhánh Công ty Cơ khí lắp máy Sông Đà

Quế Chi |

Báo Lao Động vừa nhận được đơn phản ánh của bà Lê Thị Toàn (sinh năm 1983, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về việc bị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 (Công ty Sông Đà) nợ lương.

33 cán bộ nhân viên Bệnh viện Da liễu Nghệ An bị nợ lương 4 tháng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, do nguồn thu khó khăn, Bệnh viện Da liễu Nghệ An mới chỉ trả lương cho cán bộ, nhân viên đến tháng 6.2023, còn nợ lương 4 tháng.

Được giao tự chủ tài chính, loạt cơ sở y tế tại Quảng Nam gặp khó, nợ lương

Hoàng Bin |

Sau 4 tháng áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, nhiều cơ sở y tế công tại Quảng Nam vẫn chìm trong khó khăn, có bệnh viện còn đang nợ lương người lao động (NLĐ).

Quảng Nam bổ sung kinh phí để bệnh viện trả nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam vừa quyết định bổ sung 28 tỉ đồng cho hệ thống y tế toàn tỉnh, trong đó có Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam để giải quyết nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ).

Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Từ một bệnh viện đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) thuộc hàng đầu của tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam nợ lương, BHXH của hàng trăm NLĐ.