Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Bất cập chức vụ một đằng nhận lương một nẻo

Thời gian qua, Báo Lao Động có loạt bài viết “Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục”.

Loạt bài viết nhận được sự quan tâm đông đảo của bạn đọc, đặc biệt là nhân viên, viên chức kế toán trường học. Những bất cập về tiền lương, chế độ chính sách dành cho đối tượng này chưa tương xứng với công sức họ bỏ ra.

Tại Hà Nội, theo thống kê của Phòng Nội vụ - UBND huyện Phúc Thọ, hiện số lượng nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 thực hiện nhiệm vụ kế toán tại các trường trong huyện là 22 người, bao gồm 14 người ở khối mầm non; 4 người ở khối tiểu học; 4 người ở khối trung học cơ sở. Đáng nói, 22 nhân viên kế toán trường học lại phải nhận mức lương của nhân viên phục vụ, có người đã gần đến tuổi nghỉ hưu phải nhận mức lương chưa đến 6 triệu đồng/tháng.

Ông Vương Tá Hùng - Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Phúc Thọ thừa nhận, danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán trường học. Vị trí kế toán trường học là một trong các vị trí viên chức được giao biên chế, không phải vị trí nhân viên.

Lý giải vì sao nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 được phân công làm nhân viên kế toán, ông Hùng nêu Công văn số 2378/VPCP-KGVX ngày 8.4.2015 về công tác y tế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục được ban hành bởi Văn phòng Chính phủ. Công văn này chỉ đạo tạm dừng tuyển viên chức chuyên trách làm công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

“Chính thức từ năm 2010 đến nay, TP Hà Nội chỉ đạo không tuyển dụng viên chức kế toán và viên chức y tế. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu kế toán ở các trường học, viên chức là không có. Từ đó dẫn đến một số nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 có chuyên môn kế toán được tạm thời phân công về làm nhiệm vụ kế toán cho nhà trường. Vì vậy, những người này vẫn hưởng lương theo Nghị định 68 mà không thể chuyển ngạch sang kế toán” - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, kế toán là vị trí viên chức, phải thực hiện tuyển dụng, có thể theo hai cách, xét tuyển hoặc thi tuyển. Tuy nhiên việc tuyển dụng đang bị dừng, nên không có việc tuyển dụng viên chức kế toán, cũng không thể chuyển sang viên chức kế toán được. Do đó, các nhân viên kế toán trường học vẫn phải hưởng lương hợp đồng theo Nghị định 68.

Mong Báo Lao Động tiếp tục vào cuộc

Ông Vương Tá Hùng thông tin, tại các hội nghị giao ban, không chỉ riêng Phúc Thọ, các huyện khác trên địa bàn thành phố đều đề xuất tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục, chuyển họ sang ngạch chính thức, trong đó đặc biệt là viên chức kế toán trường học. Tuy nhiên, việc tuyển dụng chưa thực hiện được.

“Chúng tôi rất mong muốn nếu Báo Lao Động phản ánh được thì đề nghị cho tuyển đội ngũ kế toán để nhóm nhân viên này được chính danh” - ông Hùng nói.

Trưởng phòng Nội vụ cũng đưa ra các giải pháp là căn cứ vào Nghị định 111, để xin thành phố ra chỉ tiêu, hợp đồng lao động. Sau đó, dựa vào chỉ tiêu để định hướng, bố trí, và đôn đốc cho người lao động được đảm nhận công việc đúng vị trí. Dự kiến vào năm 2024.

“Trước mắt, chúng tôi dự định xin bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 111. Nếu chủ trương được ban hành không có mục bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động, chúng tôi sẽ khắc phục bằng cách cho các đối tượng này về làm nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68, với vị trí nhân viên như bảo vệ hoặc tạp vụ, không đảm nhiệm vai trò kế toán nữa” - ông Hùng cho biết.

Cũng theo ông Hùng, tất cả những vấn đề này liên quan trực tiếp đến chính sách và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, nên Phòng Nội vụ phải nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo quyền lợi của người lao động, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật.

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

Làm kế toán trường học hàng chục năm… có thể về làm nhân viên bảo vệ

LƯƠNG HẠNH – BẢO HÂN |

Trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Vương Tá Hùng - Trưởng phòng Nội vụ, huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) thừa nhận, danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán trường học. Bất cập ở chỗ, dù đã có cả chục năm làm nhân viên kế toán trường học, nhiều người rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ.

Kế toán trường học nhận lương nhân viên phục vụ, huyện Phúc Thọ nói gì?

Quế Chi - Lương Hạnh |

Báo Lao Động vừa có loạt bài về nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) khóc ròng vì hưởng lương nhân viên phục vụ. Nhiều ý kiến thắc mắc vì sao lại bố trí, điều chuyển nhân viên phục vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên kế toán tại trường học, và điều này có đúng quy định?

Sau đối thoại, kế toán trường học bị giảm lương vẫn mòn mỏi chờ giải quyết

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Sau cuộc đối thoại giữa UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) với 18 viên chức (kế toán, giáo viên, nhân viên) tại huyện bị giảm mức lương từ khoảng 5,8 triệu đồng xuống còn hơn 3 triệu đồng/tháng, nhiều viên chức bày tỏ hy vọng sớm nhận được quyền lợi xứng đáng.

Kế toán trường học mỏi mòn chờ hưởng quyền lợi chính đáng

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Báo Lao Động đã có loạt bài viết: “Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục”. Sau khi loạt bài viết được đăng tải, nhiều nhân viên, viên chức kế toán trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đã phản ánh bất cập mà họ phải chịu trong nhiều năm qua.

16 viên chức kế toán trường học bị hạ lương tại Đắk Lắk được xác định khiếu nại đúng

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

16/18 người là viên chức kế toán trường học tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị giảm mức lương từ khoảng 5,8 triệu đồng xuống còn hơn 3 triệu đồng/tháng. Nhiều người trong số họ đã cống hiến gần hết cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, sắp được hưởng lương hưu lại phải chịu mức lương thấp hơn cả lúc chưa vào biên chế.

Kế toán trường học khóc ròng khi hưởng lương nhân viên phục vụ

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Áp lực, vất vả, cay đắng... là cảm xúc của chị Đặng Thị Nga (SN 1983) và nhiều nhân viên phục vụ làm công việc kế toán trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội trong suốt nhiều năm qua. Họ không biết phải chờ đợi được chuyển lương về đúng vị trí chức vụ là nhân viên kế toán trường học đến bao giờ?

Làm kế toán trường học gần một cuộc đời vẫn nhận lương nhân viên phục vụ

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Tóc bạc trắng đầu, mắt đã mờ, tay run run, nhưng sắp đến tuổi hưởng lương hưu, bà Bùi Thị Thuý Hồng (SN 1972) vẫn chưa được chuyển mức lương sang đúng vị trí nhân viên kế toán trường học của mình.

Vợ chồng vướng vòng lao lý, bệnh viện triệu USD tại Nghệ An bỏ hoang

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn tại TP Vinh (Nghệ An) được đầu tư hàng chục triệu USD, sau khi đi vào hoạt động một thời gian đã cửa đóng then cài từ năm 2018.

Làm kế toán trường học hàng chục năm… có thể về làm nhân viên bảo vệ

LƯƠNG HẠNH – BẢO HÂN |

Trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Vương Tá Hùng - Trưởng phòng Nội vụ, huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) thừa nhận, danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán trường học. Bất cập ở chỗ, dù đã có cả chục năm làm nhân viên kế toán trường học, nhiều người rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ.

Kế toán trường học nhận lương nhân viên phục vụ, huyện Phúc Thọ nói gì?

Quế Chi - Lương Hạnh |

Báo Lao Động vừa có loạt bài về nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) khóc ròng vì hưởng lương nhân viên phục vụ. Nhiều ý kiến thắc mắc vì sao lại bố trí, điều chuyển nhân viên phục vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên kế toán tại trường học, và điều này có đúng quy định?

Sau đối thoại, kế toán trường học bị giảm lương vẫn mòn mỏi chờ giải quyết

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Sau cuộc đối thoại giữa UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) với 18 viên chức (kế toán, giáo viên, nhân viên) tại huyện bị giảm mức lương từ khoảng 5,8 triệu đồng xuống còn hơn 3 triệu đồng/tháng, nhiều viên chức bày tỏ hy vọng sớm nhận được quyền lợi xứng đáng.

Kế toán trường học mỏi mòn chờ hưởng quyền lợi chính đáng

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Báo Lao Động đã có loạt bài viết: “Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục”. Sau khi loạt bài viết được đăng tải, nhiều nhân viên, viên chức kế toán trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đã phản ánh bất cập mà họ phải chịu trong nhiều năm qua.

16 viên chức kế toán trường học bị hạ lương tại Đắk Lắk được xác định khiếu nại đúng

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

16/18 người là viên chức kế toán trường học tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị giảm mức lương từ khoảng 5,8 triệu đồng xuống còn hơn 3 triệu đồng/tháng. Nhiều người trong số họ đã cống hiến gần hết cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, sắp được hưởng lương hưu lại phải chịu mức lương thấp hơn cả lúc chưa vào biên chế.

Kế toán trường học khóc ròng khi hưởng lương nhân viên phục vụ

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Áp lực, vất vả, cay đắng... là cảm xúc của chị Đặng Thị Nga (SN 1983) và nhiều nhân viên phục vụ làm công việc kế toán trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội trong suốt nhiều năm qua. Họ không biết phải chờ đợi được chuyển lương về đúng vị trí chức vụ là nhân viên kế toán trường học đến bao giờ?

Làm kế toán trường học gần một cuộc đời vẫn nhận lương nhân viên phục vụ

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Tóc bạc trắng đầu, mắt đã mờ, tay run run, nhưng sắp đến tuổi hưởng lương hưu, bà Bùi Thị Thuý Hồng (SN 1972) vẫn chưa được chuyển mức lương sang đúng vị trí nhân viên kế toán trường học của mình.