Khánh thành nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

TIẾN DŨNG |

THỪA THIÊN HUẾ - LĐLĐ huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 8.12, tin từ LĐLĐ huyện Phong Điền, đơn vị vừa tổ chức khánh thành nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Đăng Tàu - đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phong Hòa I (xã Phong Hòa).

Được biết, gia đình anh Tàu có hoàn cảnh khó khăn, bản thân đã ly hôn vợ, một mình nuôi con nhỏ ăn học. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Quỹ “Mái ấm công đoàn”, cùng với tiền tiết kiệm và vay mượn của anh em, bà con, sau hơn 3 tháng thi công, đến nay, ngôi nhà được xây dựng hoàn thành với diện tích 85 m2 với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng.

Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ sự vui mừng khi đoàn viên Trần Đăng Tàu có được “Mái ấm Công đoàn” khang trang, kiên cố và mong muốn anh Tàu cần cố gắng nhiều hơn để dạy học thật tốt, dạy dỗ con cái học tập để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Anh Tàu xúc động gửi lời cám ơn đến các cấp công đoàn và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí để xây dựng được một ngôi nhà khang trang, kiên cố, yên tâm công tác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ sự nghiệp “trồng người” của mình.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh và huyện, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phong Hòa I đã có những phần quà gửi đến gia đình.

TIẾN DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên là công nhân công ty môi trường

Đăng Hải |

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên là công nhân công ty môi trường sống tại TX.Phú Thọ.

Nhiều công ty cho công nhân nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày

Bảo Hân |

Chính phủ vừa đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng). Theo khảo sát của phóng viên, nhiều công ty cho công nhân được nghỉ Tết sớm hơn và dài ngày hơn.

Hải Phòng: Hàng trăm công nhân lao động khó khăn thoát nghèo nhờ quỹ trợ vốn

Mai Chi |

Ngày 7.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Nỗi lòng cựu vận động viên vật gặp nạn gãy đốt sống cổ 20 năm trước

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - 20 năm về trước, vận động viên (VĐV) vật Lê Thị Huệ phải từ giã sự nghiệp thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia do gặp phải chấn thương gãy đốt sống cổ. Đến nay trải qua 2 thập kỷ, nỗi đau ấy chị Huệ vẫn mang trên mình và không ngừng mong ước một tương lai tốt hơn.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tài xế thông chốt nồng độ cồn, tông CSGT ở Nghệ An là thượng úy quân đội

Hải Đăng |

Tài xế ôtô 5 chỗ không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn ở TP. Vinh (Nghệ An) và quay đầu xe tông vào CSGT rồi bỏ chạy là một thượng úy quân đội.

Hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên là công nhân công ty môi trường

Đăng Hải |

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên là công nhân công ty môi trường sống tại TX.Phú Thọ.

Nhiều công ty cho công nhân nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày

Bảo Hân |

Chính phủ vừa đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng). Theo khảo sát của phóng viên, nhiều công ty cho công nhân được nghỉ Tết sớm hơn và dài ngày hơn.

Hải Phòng: Hàng trăm công nhân lao động khó khăn thoát nghèo nhờ quỹ trợ vốn

Mai Chi |

Ngày 7.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.