Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Chiều 22.1, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội thẩm vấn tiếp với các bị cáo liên quan trong vụ sách giáo khoa giả.

Trước toà, Lê Việt Phương - cựu Đội phó Quản lý thị trường số 17 Hà Nội - xin giảm nhẹ hình phạt 30 tháng tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Phương trình bày, trong quá trình thụ lý hồ sơ vụ sách giả của Cao Thị Minh Thuận, ngay từ ban đầu đã đấu tranh quyết liệt. Song khi đó, Thuận không ký biên bản, không phối hợp.

Bị cáo có báo cáo với Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường và có nói sẽ chuyển cho cơ quan Công an. “Sau đó, bị cáo có thông báo cho Thuận. Bị cáo không nhớ nội dung cụ thể, song có việc nói xử lý nhẹ”, bị cáo Phương trình bày.

Trả lời tòa phúc thẩm, bị cáo Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát - khai tháng 7.2020, Đội Quản lý thị trường số 17 đến kiểm tra công ty. Thời điểm đó, Thuận thấy ông Trần Hùng có mặt và chỉ đạo một số người nên Thuận xin số điện thoại của ông Hùng.

Lần đầu tiên Thuận gọi điện, ông Hùng "có nghe máy". Sau thời gian đó, bị cáo nhắn tin, gọi điện thoại và nói chuyện với ông Trần Hùng khoảng 4 lần. Một trong các cuộc gọi đó diễn ra chiều 14.7.2020 - hôm đó Thuận nói chuyện với ông Trần Hùng thông qua điện thoại của Lê Việt Phương.

Quá trình nói chuyện, bị cáo Thuận xin xử lý nhẹ và nghe ông Hùng nói: "Cứ nghe lời Phương, cứ thế mà làm". Sau thời gian đó, bị cáo Thuận thấy vụ việc không bị chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an, chỉ bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng.

Thuận khai, trưa 14.7.2020, đưa cho người đồng nghiệp Nguyễn Mạnh Hà 300 triệu đồng và dặn đưa cho Nguyễn Duy Hải để chuyển cho ông Trần Hùng. Trưa hôm sau, qua điện thoại của Hải, Thuận nói chuyện với ông Trần Hùng.

"Bị cáo có dặn Hải khi nào chuyển tiền đến tay ông Trần Hùng thì gọi điện thoại lại cho bị cáo", Thuận khai và cho hay "cảm nhận" là tiền đã đến tay ông Trần Hùng.

Đối chất tại tòa, bị án Nguyễn Mạnh Hà - Phó Giám đốc Công ty In Hà Nội (lĩnh 6 năm tù không kháng cáo) - cũng cho rằng, mình đưa bọc tiền chứa 300 triệu đồng cho Nguyễn Duy Hải để chuyển cho ông Trần Hùng.

Hiện trường thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra kho sách giáo khoa lậu. Ảnh: H.Việt
Hiện trường lực lượng chức năng kiểm tra kho sách giáo khoa lậu. Ảnh: H.Việt

Trước lời khai trên của các bị cáo, bị án, Trần Hùng phủ nhận: "Tôi không chỉ đạo Phương, bởi theo quy định của ngành, tất cả do cục trưởng phụ trách chỉ đạo trực tiếp, phân cho các đội trưởng thực hiện kiểm tra".

Bị cáo khẳng định, mình là người nhận tin tố giác của Nhà xuất bản Giáo dục về việc phát hiện nhóm có dấu hiệu buôn lậu sách. Để đảm bảo bí mật, ông Hùng không chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội, mà chỉ là người chuyển đơn. Sau đó, bị cáo Hùng trực tiếp đưa Đội Quản lý thị trường số 17 xuống địa điểm bị tố giác để kiểm tra.

Bên cạnh đó, ông Trần Hùng quả quyết, vụ buôn lậu sách liên quan Cao Thị Minh Thuận đủ căn cứ xử lý hình sự. Sau khi biết nhóm của Thuận chỉ bị xử phạt hành chính, ông Hùng đã đề nghị phải chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an.

"Tôi không biết Cao Thị Minh Thuận là ai, cũng chưa bao giờ gặp Thuận. Thuận gọi điện, nhắn tin xin gặp nhưng tôi không đồng ý", ông Hùng khai và còn khẳng định hoàn toàn không biết Nguyễn Duy Hải là ai.

Ngoài những nội dung trên, ông Trần Hùng cũng khai Nguyễn Duy Hải không hề liên lạc để nhờ giúp đỡ, tác động giúp cho nhóm của Cao Thị Minh Thuận bị xử lý nhẹ.

Theo bị cáo Trần Hùng, sáng 14.7.2020 cùng hai đồng nghiệp ngồi uống cà phê, Hải có gọi điện thoại tâng bốc, ca ngợi vụ phá sách lậu Cao Thị Minh Thuận. Trưa hôm sau, cán bộ xuống địa bàn lấy mẫu (3 mẫu) song Thuận không đồng ý.

Sau đó, Phương có gọi điện thoại, báo Thuận không chịu ký biên bản. Theo lời bị cáo, Phương có nói: “Anh ơi, anh nói với Thuận vài câu”. “Tôi có nói chị đừng tưởng chị quen, có chồng làm Công an…”, ông Hùng khai.

"Có bao giờ Hải nói Thuận gửi 400 triệu đồng?", chủ toạ hỏi.

"Nếu Hải nói tiền, tôi chửi và đuổi khỏi phòng ngay. Trong suốt 10 năm công tác, tôi không bao giờ nhận tiền", bị cáo Hùng trả lời.

Chủ toạ công bố việc đối chất tại cơ quan điều tra trước lời khai của Hải, có nội dung trưa 15.7.2020, Hải có đến mang tiền, song bị đuổi đi. “Tôi dám làm, tôi dám chịu trách nhiệm”, bị cáo nói.

Song chủ toạ công bố tiếp, Hải có lời khai việc sau khi bị đuổi, có quay lại phòng. Bị cáo phủ nhận, và cho hay, lúc đó còn nói “mày hối lộ tao à, muốn báo Công an không?”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Cục phó Trần Hùng khẳng định kháng cáo kêu oan, không xin giảm nhẹ

Việt Dũng |

Cựu Cục phó Trần Hùng khi được chủ toạ hỏi về kháng cáo, đã cho rằng bản thân "kêu oan" chứ không xin giảm nhẹ trước cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng liên quan vụ sách giáo khoa giả.

Cựu Cục phó Trần Hùng kêu oan không nhận hối lộ của bà trùm sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường bị tuyên 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ" liên quan vụ sách giáo khoa giả, song kêu oan, khẳng định "không ai mua chuộc" được mình.

Hoãn phiên tòa xét xử kêu oan của cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng

Việt Dũng |

Sáng 20.12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo kêu oan của ông Trần Hùng - cựu Cục Phó Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường).

Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Nhân Chiến - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi "Nhận hối lộ".

Bắc Ninh điều nhân sự thay Giám đốc Sở chơi golf giờ hành chính

TRÍ MINH |

Ngày 24.1, theo tìm hiểu của PV Lao Động, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao nhân sự phụ trách, điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) sau khi ông Đặng Trần Trung bị cho thôi chức liên quan vụ chơi golf giờ hành chính.

Lời kể của nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng phải nhập viện

TẠ QUANG |

Nữ sinh ở Vĩnh Long kể với PV Báo Lao Động về việc bị nhóm bạn đánh hội đồng chấn thương đầu, tổn thương nội sọ, gãy đốt giữa ngón tay phải, gãy xương chính mũi…

Bà Nguyễn Thị Thanh làm thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

Phạm Đông |

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương - vừa được bổ sung tham gia làm thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Xe dù hoành hành, doanh nghiệp xe khách tuyến cố định kêu cứu

Tô Thế |

Tình trạng xe dù, xe hợp đồng trá hình, xe ghép hiện đang phát triển rất rầm rộ, từ đó dẫn tới lượng khách tại các bến xe giảm sút nghiêm trọng. Xe khách tuyến cố định cứ nổ máy là lỗ.

Cựu Cục phó Trần Hùng khẳng định kháng cáo kêu oan, không xin giảm nhẹ

Việt Dũng |

Cựu Cục phó Trần Hùng khi được chủ toạ hỏi về kháng cáo, đã cho rằng bản thân "kêu oan" chứ không xin giảm nhẹ trước cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng liên quan vụ sách giáo khoa giả.

Cựu Cục phó Trần Hùng kêu oan không nhận hối lộ của bà trùm sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường bị tuyên 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ" liên quan vụ sách giáo khoa giả, song kêu oan, khẳng định "không ai mua chuộc" được mình.

Hoãn phiên tòa xét xử kêu oan của cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng

Việt Dũng |

Sáng 20.12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo kêu oan của ông Trần Hùng - cựu Cục Phó Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường).