Dẫn giải cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng đến toà vụ mua bán sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hùng cùng 35 bị cáo hầu tòa trong vụ sản xuất, mua bán sách giả.

Hình ảnh dẫn giải cựu Cục phó Cục quản lý thị trường Trần Hùng và các bị cáo vào phiên toà. Video: Việt Dũng

Sáng 19.7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm vụ án sản xuất, mua bán hơn 3,2 triệu quyển sách giả đối với 36 bị cáo về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả," “Nhận hối lộ", “Môi giới hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án xảy ra tại Công ty In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý thị trường số 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường. Trước đó, phiên tòa đã nhiều lần bị hoãn.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ sản xuất, mua bán 3,2 triệu quyển sách giả. Ảnh: Quang Việt
Các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ sản xuất, mua bán 3,2 triệu quyển sách giả. Ảnh: Quang Việt

Theo quyết định đưa ra xét xử trước đó, hơn 30 luật sư đăng ký bào chữa cho 36 bị cáo. Riêng bị cáo Trần Hùng có 5 luật sư. TAND Hà Nội dự kiến xét xử trong 7 ngày, cả ngày cuối tuần.

Trải qua 4 lần điều tra, cựu Cục phó Trần Hùng bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Cùng vụ án, Nguyễn Duy Hải - lao động tự do, bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ".

Bị cáo Lê Việt Phương - cựu Đội phó Quản lý thị trường số 17 Hà Nội, cùng hai cấp dưới Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, cùng 30 người bị truy tố về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Cựu Cục phó Trần Hùng bị cáo buộc tội danh “Nhận hối lộ“. Ảnh: Quang Việt
Cựu Cục phó Trần Hùng bị cáo buộc tội danh “Nhận hối lộ“. Ảnh: Quang Việt

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Giám đốc Phú Hưng Phát Cao Thị Minh Thuận biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ.

"Ông Hùng "đồng ý tha" nhưng yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu", cáo trạng nêu.

Vẫn lo sợ sẽ bị xử lý, Thuận kết nối với Nguyễn Duy Hải để được gặp trực tiếp bị cáo Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng.

Trong vụ án sản xuất, mua bán 3,2 triệu quyển sách giả, có nhiều bị cáo nữ. Ảnh: Quang Việt
Trong vụ án sản xuất, mua bán 3,2 triệu quyển sách giả, có nhiều bị cáo nữ. Ảnh: Quang Việt

Cơ quan tố tụng cáo buộc, sau cuộc trao đổi với Hải, bị cáo Hùng đã "hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc", chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi.

Tiếp nhận ý kiến của bị cáo Trần Hùng, Hải thông qua một người khác trao đổi lại với Thuận.

Nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua trung gian, sáng 14.7.2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc của Cục phó Trần Hùng.

Tại đây, Hải gọi điện thoại cho Thuận để nói chuyện trực tiếp với bị cáo Hùng, nghe cụ thể hướng dẫn.

Do trong phòng có mấy người khác, Hải cầm túi tiền ra về. Chiều hôm sau, Hải cầm 300 triệu đồng quay lại phòng làm việc đưa cho bị cáo Hùng.

Theo cáo trạng, ngoài việc hướng dẫn Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, bị cáo Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương - Đội phó Quản lý thị trường 17, "tạo điều kiện giúp đỡ Thuận" theo hướng xử lý hành chính.

Theo hồ sơ vụ án, tổng số nhóm bị cáo Thuận đã sản xuất 9,6 triệu quyển sách giả. Ảnh: Quang Việt
Theo hồ sơ vụ án, tổng số nhóm bị cáo Thuận đã sản xuất 9,6 triệu quyển sách giả. Ảnh: Quang Việt

Quá trình điều tra, bị cáo Hùng phủ nhận việc cáo buộc của cơ quan chức năng. Song, cơ quan công tố xác định căn cứ kết quả thực nghiệm, nội dung dữ liệu trích xuất từ điện thoại đã "đủ cơ sở chứng minh bị cáo Hùng đã nhận 300 triệu đồng" của Thuận, thông qua Hải.

Ngoài hành vi trên, Viện Kiểm sát xác định Thuận còn nhiều lần đưa tiền cho Lê Việt Phương và Đội Quản lý thị trường 17 với tổng số tiền 330 triệu đồng sau khi sự việc ở Phú Hưng Phát chỉ bị xử phạt hành chính.

Hiện gia đình bị can Phương đã nộp lại số tiền bị cáo buộc thu lợi bất chính.

Phiên toà có khoản 30 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Quang Việt
Phiên toà có khoảng 30 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ảnh: Quang Việt

Cũng theo cáo trạng, trong năm 2021, Thuận đã tổ chức sản xuất và thực tế đã nhập kho tổng cộng hơn 9,4 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản khác, với tổng trị giá sách theo bìa (hàng thật) là hơn 260 tỉ đồng.

Thuận đã tiêu thụ tổng số hơn 6,3 triệu quyển sách giả, tổng giá trị sách theo giá bìa là hơn 164 tỉ đồng, với tổng giá trị theo hoá đơn bán lẻ sau khi trừ chiết khấu là hơn 73 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Dời ngày xét xử cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ

Việt Dũng |

Theo dự kiến ngày 31.5, TAND Hà Nội xét xử cựu Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng vì nhận hối lộ 300 triệu đồng để bao che sản xuất sách giáo khoa giả.

Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Vì sao cựu Cục Phó QLTT Trần Hùng vướng lao lý?

Việt Dũng |

Ông Trần Hùng bị cáo buộc, qua người trung gian, hướng dẫn bà trùm sách giáo khoa giả thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách bị thu giữ để không bị xử lý, sau đó nhận 300 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra bổ sung cựu Cục phó QLTT Hà Nội Trần Hùng nhận hối lộ

Việt Dũng |

Ông Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng khi bao che sản xuất sách giáo khoa giả tiếp tục được yêu cầu điều tra lại.

Tuyển sinh 2023: Lợi thế khi chọn trường đại học top đầu

Nhóm PV |

Theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, quan điểm chọn trường hay chọn ngành trước luôn là câu hỏi được đặt ra mỗi mùa tuyển sinh. Cả 2 quan niệm đều không sai tuy nhiên nếu cân nhắc chọn các trường đại học top đầu sau đó lựa chọn ngành học ưa thích và phù hợp, các thí sinh có thể có cơ hội việc làm rộng mở với tấm bằng đại học từ những trường danh tiếng.

8 điểm phượt thủ mách nhau không nên bỏ lỡ khi đến Tà Xùa

Mai Anh |

Là một trong ba thiên đường mây ở Tây Bắc, Tà Xùa (Sơn La) trở thành điểm đến các tín đồ mê du lịch đều muốn đặt chân tới ít nhất một lần trong đời.

Đề xuất tạm ngừng internet đối với người dùng vi phạm trên mạng

KHÁNH AN |

“Đề xuất tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, internet nếu có vi phạm pháp luật trên mạng” là nội dung đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến đóng góp trong dự thảo Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Trung Quốc bắt tay vào dự án khí đốt khó nhất thế giới ở giếng siêu sâu hơn 10.000 mét

Ngọc Vân |

Trung Quốc bắt đầu khoan giếng khí đốt sâu hơn 10.000 mét, được cho là dự án khoan khó khăn nhất thế giới, với hy vọng tìm được trữ lượng khí đốt lớn.

Mở trộm hàng trăm tài khoản, ngân hàng đã vi phạm quy định

Đức Mạnh |

Việc mở trộm tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng khi chưa được sự đồng ý của khách hàng là vi phạm quy định về sự tự nguyện khi tham gia giao dịch dân sự của khách hàng.

Dời ngày xét xử cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ

Việt Dũng |

Theo dự kiến ngày 31.5, TAND Hà Nội xét xử cựu Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng vì nhận hối lộ 300 triệu đồng để bao che sản xuất sách giáo khoa giả.

Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Vì sao cựu Cục Phó QLTT Trần Hùng vướng lao lý?

Việt Dũng |

Ông Trần Hùng bị cáo buộc, qua người trung gian, hướng dẫn bà trùm sách giáo khoa giả thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách bị thu giữ để không bị xử lý, sau đó nhận 300 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra bổ sung cựu Cục phó QLTT Hà Nội Trần Hùng nhận hối lộ

Việt Dũng |

Ông Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng khi bao che sản xuất sách giáo khoa giả tiếp tục được yêu cầu điều tra lại.