Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Minh Phương |

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch 4991/KH-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

Thi nâng ngạch chuyên viên chính

Công chức hành chính được đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Hiện đang giữ ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003), có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002);

- Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Nội dung, hình thức thi gồm: 2 vòng.

Vòng 1: thi môn kiến thức chung (thi trên máy tính, với 60 câu hỏi trong thời gian 60 phút); môn ngoại ngữ (thi trên máy tính, với 30 câu hỏi trong thời gian 30 phút).

Vòng 2: thi môn chuyên môn, nghiệp vụ (thi viết với thời gian 180 phút.

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

- Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ (tính đến ngày 30.9.2020);

- Đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

- Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi,...

Chỉ tiêu nâng ngạch công chức, tỷ lệ cạnh tranh là 20%; trường hợp số lượng người dự thi dưới 5 ngày thì tỷ lệ cạnh tranh bảo đảm có số dư tối thiểu 1 người. Trường hợp chỉ có 1 người dự thi thì không có tỷ lệ cạnh tranh.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi, viên chức được cử đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

- Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên, mã số 01.003;

- Được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính phải có thời gian giữ chức danh chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Nội dung, hình thức, thời gian thi và việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính, thực hiện tương tự như quy định, hướng dẫn trong kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 nêu trên.

Thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 11.2020 (lịch cụ thể sẽ do Hội đồng thi sắp xếp và thông báo).

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Biên chế Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 không quá 2.700 người

Minh Phương |

Biên chế của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 tối đa không quá 2.700 người theo Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.

Xếp lương khi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh thế nào?

Minh Phương |

Việc xếp lương đối với công chức sau khi nâng ngạch được thực hiện như sau: Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ; đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ...

Một số thông tin để thi nâng ngạch công chức cần biết

Minh Phương |

Thông tin để thi nâng ngạch công chức 2020 liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức; môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức; điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức,...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Biên chế Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 không quá 2.700 người

Minh Phương |

Biên chế của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 tối đa không quá 2.700 người theo Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.

Xếp lương khi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh thế nào?

Minh Phương |

Việc xếp lương đối với công chức sau khi nâng ngạch được thực hiện như sau: Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ; đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ...

Một số thông tin để thi nâng ngạch công chức cần biết

Minh Phương |

Thông tin để thi nâng ngạch công chức 2020 liên quan đến điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức; môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức; điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức,...