Hàng trăm công nhân ngừng việc: Chủ yếu do thái độ ứng xử

QUANG ĐẠI |

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An, sự việc hàng trăm công nhân nhà máy Wooin Vina (huyện Diễn Châu) ngừng việc tập thể, đòi quyền lợi chủ yếu xuất phát từ thái độ ứng xử của quản lý doanh nghiệp.

Sáng 8.9, trao đổi với phóng viên Lao Động, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An – ông Nguyễn Chí Công cho biết, đã giải quyết xong sự việc công nhân nhà máy Wooin Vina (huyện Diễn Châu) ngừng việc tập thể.

Theo đó, vào sáng 7.9, hàng trăm công nhân tại nhà máy may Wooin Vina, đóng tại Khu công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) đã ngừng việc, tập trung trước cửa cổng công ty để đòi quyền lợi.

Đại diện công nhân yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết một số quyền lợi như không khí làm việc căng thẳng, tiền ăn trưa quá thấp, thời gian nghỉ buổi trưa ít, áp lực về tăng sản phẩm nhưng tiền thưởng thấp...

Một số công nhân đề nghị xử lý bà quản đốc Khu vực 2 vì đối xử không đúng với công nhân (người này mới về làm việc).

Nhận được tin báo, UBND huyện, LĐLĐ huyện Diễn Châu và các lực lượng cảnh sát giao thông, công an nhanh chóng có mặt để ổn định tình hình, đảm bảo an toàn giao thông, giúp người lao động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Hồng Trung – Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng, đến khoảng 10h sáng cùng ngày, tình hình đã được ổn định để các công nhân đối thoại với lãnh đạo cùng các ban ngành liên quan.

Ông Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân vụ việc chủ yếu do mâu thuẫn trong quá trình làm việc giữa một số cán bộ quản lý của doanh nghiệp và công nhân. “Chủ yếu do thái độ ứng xử của một số người phụ trách quản lý gây bức xúc cho công nhân, vấn đề này cần được làm rõ để có giải pháp giải quyết”, ông Nguyễn Chí Công cho biết.

Theo đại diện cơ quan chức năng, sau khi tổ chức đối thoại giữa các bên, công nhân đã giải tán về nhà, cho biết sẽ trở lại làm việc vào sáng thứ hai (9.9).

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân ngừng việc vì lo không có lương

Hoàng Hoan – Đặng Luân |

Sáng 27.8, sau một tuần làm việc trở lại, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại đứng trước tình cảnh phải nghỉ việc khi lương và các chế độ chưa được thanh toán.

Hải Dương: Gần 3.000 công nhân ngừng việc vì bữa ăn trưa kém chất lượng

Bùi Tú – Mai Chi |

Bất bình với một số chế độ an sinh xã hội, bữa cơm cho người lao động không đảm bảo chất lượng, gần 3.000 công nhân Công ty TNHH NamYang Delta đã ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi…

Vụ ngừng việc tại Cty KaiYang: Ưu tiên giải quyết chế độ người lao động

Đặng Luân |

Chiều 12.8, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam họp với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc Ban giám đốc Cty KaiYang (quận Kiến An) bỏ đi không rõ lý do, dẫn đến hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân ngừng việc vì lo không có lương

Hoàng Hoan – Đặng Luân |

Sáng 27.8, sau một tuần làm việc trở lại, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại đứng trước tình cảnh phải nghỉ việc khi lương và các chế độ chưa được thanh toán.

Hải Dương: Gần 3.000 công nhân ngừng việc vì bữa ăn trưa kém chất lượng

Bùi Tú – Mai Chi |

Bất bình với một số chế độ an sinh xã hội, bữa cơm cho người lao động không đảm bảo chất lượng, gần 3.000 công nhân Công ty TNHH NamYang Delta đã ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi…

Vụ ngừng việc tại Cty KaiYang: Ưu tiên giải quyết chế độ người lao động

Đặng Luân |

Chiều 12.8, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam họp với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc Ban giám đốc Cty KaiYang (quận Kiến An) bỏ đi không rõ lý do, dẫn đến hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc.