Hàng chục triệu lao động phi chính thức dễ tổn thương

Hạnh An |

Tính chung năm 2023, tỉ lệ lao động khu vực phi chính thức chiếm gần 65% lực lượng lao động. Đây là nhóm lao động dễ tổn thương, chưa được bao phủ bởi mạng lưới an sinh xã hội. Nhiệm vụ cấp bách đặt ra là phải chú trọng đào tạo, đào tạo lại lao động này khi kinh tế bắt đầu phục hồi.

Nhóm lao động dễ “bị bỏ qua”

Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm 2023, số người lao động (NLĐ) đang làm việc có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động chưa có sự cải thiện về chất lượng lao động khi số lao động làm các công việc bấp bênh, thiếu tính ổn định vẫn chiếm tỉ trọng lớn có xu hướng tăng lên.

Số người có việc làm phi chính thức chung (bao gồm cả lao động làm việc trong hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản) trong quý IV/2023 là 33,5 triệu người, tăng 90,1 nghìn người (tăng 0,3%) so với quý trước. Tốc độ tăng lao động phi chính thức tăng cao hơn tốc độ tăng của lao động chính thức, điều này làm tăng tỉ lệ lao động phi chính thức trong quý IV/2023.

Tính chung năm 2023, số lao động phi chính thức là 33,3 triệu người, tỉ lệ lao động có việc làm phi chính thức là 64,9%.

Sự sụt giảm đơn hàng diễn ra từ những quý cuối năm 2022 đến hết năm 2023 làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và thị trường lao động nói riêng, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã làm giảm hiệu quả của các chính sách thúc đẩy chính thức hóa lao động phi chính thức.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cho rằng, những con số thống kê đã chỉ ra các tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đối với thị trường lao động.

Bắt đầu từ khoảng tháng 4.2023 đến nay, các doanh nghiệp lúc đóng, lúc mở, luôn trong trạng thái trực chiến, tác động của đại dịch không chỉ trước mắt mà còn là lâu dài. Thực tế, đã có những NLĐ di chuyển về quê và không biết bao giờ mới trở lại.

“Một nhóm bị ảnh hưởng nặng mà chúng ta có thể thấy chính sách chưa đến, đó là nhóm lao động tự do thị trường phi chính thức. Thường chúng ta đã bỏ qua nhóm này” - bà Hương nhận định.

Tập trung đào tạo, đào tạo lại lao động

Theo bà Hương, lao động phi chính thức làm bất cứ công việc gì hợp pháp cũng đang ngày đêm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Vì vậy, Quốc hội nên có các giải pháp để phát triển thị trường lao động, đặc biệt quan tâm đến lao động phi chính thức vì số lượng lao động phi chính thức chắc chắn sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Sau COVID-19, doanh nghiệp đã tái cơ cấu sản xuất, đầu tư dây chuyền, thiết bị, công nghệ, máy móc tiên tiến, hiện đại, dần tự động hóa nên những ngành thâm dụng lao động như da giày, dệt may, điện tử, máy tính, điện thoại... cũng không cần nhiều lao động phổ thông làm những công việc giản đơn. Do vậy, ngay cả khi kinh tế thế giới phục hồi, hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh, thì lực lượng lao động phi chính thức vẫn áp đảo.

“Mới có khoảng 26% lực lượng lao động đã qua đào tạo, giải pháp cấp bách và lâu dài là phải tập trung đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động thì mới giảm được lao động phi chính thức - những người đang chịu thiệt thòi khi thu nhập bình quân chỉ bằng 50% lao động chính thức” - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội đề xuất.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - nhận định, trong thời gian tới, đầu năm 2024, thị trường lao động trên đà hồi phục dưới sự quan tâm với nhiều chính sách từ Chính phủ.

Với vai trò kết nối NLĐ và doanh nghiệp, ông Thành bày tỏ hy vọng thị trường lao động tiếp tục trên đà phục hồi, doanh nghiệp có sự ổn định, có nhiều đơn hàng, việc làm dành cho NLĐ.

“Ngay trong tháng 1.2024, có thể nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ vào khoảng 30.000-40.000 người và có thể lên đến 100.000 người trong quý I/2024. Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường lao động khởi sắc; các doanh nghiệp đang tích cực tham gia tuyển dụng” - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay.

Hạnh An
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động làm xuyên Tết, "ôm" núi vá sạt lở

Hoài Luân |

Bình Định - Để kịp hoàn thành tiến độ khắc phục sự cố sạt lở núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn) trong tháng 1.2024, nhiều công nhân lao động đã không nghỉ Tết Dương lịch, ôm núi vá sạt lở.

Gần 50% lao động tại Đà Nẵng có việc làm không ổn định

THÙY TRANG |

Tỉ lệ lao động phi chính thức trong năm 2023 tại TP Đà Nẵng là 49,34%, giảm so với năm 2022 và thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đây vẫn là tỉ lệ cao. Bên cạnh đó, việc mất cân đối trong cung cầu lao động tại thành phố vẫn diễn ra khi nơi cần tuyển thì không có ai nộp hồ sơ, người tìm việc làm lại không có.

Gần 50% lao động phi chính thức có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 25.10, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo “Thúc đẩy triển khai chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm thỏa đáng 2022-2026”.

Tập đoàn Delta doanh thu hàng nghìn tỉ đồng, nợ người lao động phình to

Quang Dân |

Việc Tập đoàn Delta chậm đóng bảo hiểm xã hội, hay nợ người lao động neo cao là tin khá bất ngờ đối với nhiều người, bởi đây là doanh nghiệp có tiếng trong ngành xây dựng có tài sản lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Đi kèm với đó, trữ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty cũng thường xuyên ở ngưỡng trên trăm tỉ đồng.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữa tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Đứt gãy gây ra động đất Nhật Bản dài tới 150km

Thanh Hà |

Đường đứt gãy gây ra động đất ở miền trung Nhật Bản ngày đầu năm mới 2024 có thể kéo dài khoảng 150km bên dưới bán đảo Noto.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Công nhân lao động làm xuyên Tết, "ôm" núi vá sạt lở

Hoài Luân |

Bình Định - Để kịp hoàn thành tiến độ khắc phục sự cố sạt lở núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn) trong tháng 1.2024, nhiều công nhân lao động đã không nghỉ Tết Dương lịch, ôm núi vá sạt lở.

Gần 50% lao động tại Đà Nẵng có việc làm không ổn định

THÙY TRANG |

Tỉ lệ lao động phi chính thức trong năm 2023 tại TP Đà Nẵng là 49,34%, giảm so với năm 2022 và thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đây vẫn là tỉ lệ cao. Bên cạnh đó, việc mất cân đối trong cung cầu lao động tại thành phố vẫn diễn ra khi nơi cần tuyển thì không có ai nộp hồ sơ, người tìm việc làm lại không có.

Gần 50% lao động phi chính thức có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 25.10, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo “Thúc đẩy triển khai chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm thỏa đáng 2022-2026”.