Động đất Nhật Bản khiến mặt đất dịch chuyển tới 1,3 m

Thanh Hà |

Ít nhất 48 người được xác nhận đã thiệt mạng sau trận động đất lớn ở Nhật Bản. Động đất khiến mặt đất tại một số điểm ở Nhật Bản dịch chuyển tới 1,3 m.

Một quan chức Nhật Bản giấu tên ở tỉnh Ishikawa chia sẻ với AFP ngày 2.1 rằng "số người chết đã lên tới 48".

Trước đó, Kyodo đưa tin, ít nhất 30 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024.

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tìm kiếm những người sống sót sau thảm họa ngày đầu năm.

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter lúc 16h10 ngày 1.1 đã gây thiệt hại lớn với các công trình và gây hỏa hoạn ở thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa. Dư chấn liên tục cùng với những đống đổ nát trên đường đã cản trở hoạt động cứu hộ.

Cảnh báo sóng thần bao trùm các khu vực rộng lớn dọc theo biển Nhật Bản đã được dỡ bỏ trong sáng 2.1. Trước đó, con sóng cao nhất khoảng 1,2 m đã ập vào cảng Wajima trong đêm 1.1.

Tại Wajima, một tòa nhà 7 tầng bị lật nghiêng và khu vực trung tâm thành phố bị thiêu rụi trong hỏa hoạn bùng phát ngày 1.1.

Các quan chức tỉnh Ishikawa cho hay, đám cháy bao trùm hơn 200 công trình kiến ​​trúc ở khu vực trung tâm Wajima nhưng đã được khống chế.

Các quan chức khác thông tin, đã ghi nhận 14 báo cáo về việc có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát tại thành phố.

Trận động đất mới nhất ở Nhật Bản cũng gây thương tích cho người và hư hại công trình tại các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông tin trong họp báo ngày 2.1 rằng các phương tiện rất khó đi vào khu vực phía bắc bán đảo Noto và chính quyền trung ương đang điều phối việc vận chuyển hàng cứu trợ bằng tàu.

Thủ tướng Kishida cho biết, khoảng 1.000 nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang tham gia vào các hoạt động cứu hộ và cứu trợ.

Theo Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản, khoảng 1.400 hành khách đi tàu cao tốc shinkansen bị mắc kẹt trong khoảng 11 giờ khi công ty tạm dừng hoạt động của 4 chuyến tàu trên tuyến Hokuriku giữa ga Toyama và Kanazawa để kiểm tra đường ray cũng như cơ sở hạ tầng khác sau trận động đất.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, động đất có tâm chấn cách Wajima khoảng 30 km về phía đông - đông bắc với độ sâu ước tính à 16 km.

Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản cho hay, hệ thống khảo sát trắc địa của nước này ghi nhận mặt đất dịch chuyển đáng kể sau động đất, với một địa điểm tham chiếu ở Wajima di chuyển 1,3 m về phía tây.

Chính phủ nhiều nước, trong đó có Mỹ, Canada và Italy đều đề nghị hỗ trợ Nhật Bản. Tại Washington D.C, Tổng thống Joe Biden khẳng định, Mỹ sẽ cung cấp “bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào cho người dân Nhật Bản”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Động đất ở Nhật Bản làm ít nhất 6 người chết, gây cháy hơn 100 công trình

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới.

Hàn Quốc cảnh báo nước biển dâng khi động đất kích hoạt sóng thần ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Hàn Quốc phát cảnh báo về nước biển dâng sau trận động đất lớn ở bờ biển phía tây Nhật Bản ngày 1.1.2024, Yonhap đưa tin.

Thiệt hại đầu tiên trong trận động đất mạnh kích hoạt sóng thần Nhật Bản

Thanh Hà |

Các quan chức thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa xác nhận một số ngôi nhà và cột điện bị đổ sập sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter chiều 1.1.2024.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

KHÁNH AN |

Ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tập đoàn Delta doanh thu hàng nghìn tỉ đồng, nợ người lao động phình to

Quang Dân |

Việc Tập đoàn Delta chậm đóng bảo hiểm xã hội, hay nợ người lao động neo cao là tin khá bất ngờ đối với nhiều người, bởi đây là doanh nghiệp có tiếng trong ngành xây dựng có tài sản lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Đi kèm với đó, trữ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty cũng thường xuyên ở ngưỡng trên trăm tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được vinh danh trong công tác đối ngoại nhân dân

Thanh Hà |

Ban Đối ngoại Trung ương đã tặng cờ thi đua cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực vận động đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng vì clip phản cảm ở Angkor Wat

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Chiều 3.1, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TPHCM đã làm việc và công bố quyết định xử phạt đối với Hứa Quốc Anh (chủ thể sử dụng tài khoản TikTok “Hứa Quốc Anh”), liên quan đến clip ở Angkor Wat (Campuchia) gây tranh cãi.

Bổ nhiệm 3 nhân sự là Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

Ái Vân |

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 3 nhân sự thuộc các đơn vị Vụ Giáo dục, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Tạp chí Tuyên giáo.

Động đất ở Nhật Bản làm ít nhất 6 người chết, gây cháy hơn 100 công trình

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới.

Hàn Quốc cảnh báo nước biển dâng khi động đất kích hoạt sóng thần ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Hàn Quốc phát cảnh báo về nước biển dâng sau trận động đất lớn ở bờ biển phía tây Nhật Bản ngày 1.1.2024, Yonhap đưa tin.

Thiệt hại đầu tiên trong trận động đất mạnh kích hoạt sóng thần Nhật Bản

Thanh Hà |

Các quan chức thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa xác nhận một số ngôi nhà và cột điện bị đổ sập sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter chiều 1.1.2024.