Hải Dương kêu gọi công nhân ngoại tỉnh yên tâm ở lại đón Tết

Mai Dung |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hải Dương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuyên truyền, vận động, yêu cầu người lao động tỉnh ngoài yên tâm ở lại đón Tết tại Hải Dương để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 8.2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có công văn số 279/SLĐTBXH-LĐVL về việc người lao động tỉnh ngoài ở lại tỉnh Hải Dương trong dịp Tết nguyên đán 2021.

Cụ thể, trước diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm sức khỏe, đời sống người lao động và cộng đồng, Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuyên truyền, vận động, yêu cầu người lao động tỉnh ngoài yên tâm ở lại đón Tết tại Hải Dương để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các đơn vị xây dựng phương án cụ thể (số lượng lao động tỉnh ngoài, nội dung hỗ trợ, kinh phí thực hiện, tổ chức thực hiện) để triển khai hỗ trợ, quản lý, bảo đảm đời sống đối với người lao động tỉnh ngoài trong dịp Tết; bố trí 1 cán bộ đầu mối doanh nghiệp giữ liên lạc thường xuyên, xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh, hỗ trợ người lao động tỉnh ngoài tại đơn vị mình.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết

Diệu Thúy |

Sáng 8.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương thăm, tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết do dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tứ Minh (TP.Hải Dương).

TP.Hải Dương: Tặng quà công nhân tỉnh xa không về ăn Tết do dịch COVID

Diệu Thúy |

Ngày 7.2, đoàn lãnh đạo TP.Hải Dương và Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hải Dương thăm, tặng quà công nhân khu nhà trọ không về quê ăn Tết trên địa bàn thành phố.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết

Diệu Thúy |

Sáng 8.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương thăm, tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết do dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tứ Minh (TP.Hải Dương).

TP.Hải Dương: Tặng quà công nhân tỉnh xa không về ăn Tết do dịch COVID

Diệu Thúy |

Ngày 7.2, đoàn lãnh đạo TP.Hải Dương và Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hải Dương thăm, tặng quà công nhân khu nhà trọ không về quê ăn Tết trên địa bàn thành phố.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.