Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành 392/BCĐ-KH ngày 6.2.2021 về việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Theo kế hoạch, việc lấy mẫu được tiến hành trong 4 ngày, từ 6 đến 9.2, trung bình mỗi ngày lấy 12.000 mẫu. Thời gian trả kết quả hoàn thành trước ngày 11.2 (tức 30 Tết).

Những công nhân tỉnh ngoài khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 sẽ được cấp giấy chứng nhận để trở về quê ăn Tết.

Việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân nhằm phát hiện kịp thời trường hợp nhiễm COVID-19 để triển khai các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đồng thời cấp giấy xác nhận không dương tính với vi rút SARS-CoV-2 cho công nhân ở tỉnh ngoài (khi có kết quả xét nghiệm âm tính), tạo điều kiện thuận lợi cho các công nhân muốn trở về quê ăn Tết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Nhiều phần quà thiết thực tặng giáo viên, học sinh cách ly

Diệu Thúy |

Nhiều phần quà thiết thực được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tặng giáo viên, học sinh các trường phải cách ly tập trung do dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) từ 18h ngày 5.2

Mai Dung |

Chiều 5.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND về thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Cẩm Giàng để phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Bắt quả tang một trường hợp trốn khỏi nơi phong tỏa

Mai Dung |

Lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19 xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 1 trường hợp đang trốn khỏi nơi phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Dương: Nhiều phần quà thiết thực tặng giáo viên, học sinh cách ly

Diệu Thúy |

Nhiều phần quà thiết thực được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tặng giáo viên, học sinh các trường phải cách ly tập trung do dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) từ 18h ngày 5.2

Mai Dung |

Chiều 5.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND về thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Cẩm Giàng để phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Bắt quả tang một trường hợp trốn khỏi nơi phong tỏa

Mai Dung |

Lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19 xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 1 trường hợp đang trốn khỏi nơi phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.