Lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết

Diệu Thúy |

Sáng 8.2, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương thăm, tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết do dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tứ Minh (TP.Hải Dương).

Tại các khu nhà trọ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao hơn 150 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 700.000 đồng tặng công nhân lao động các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Tĩnh, Thanh Hoá... làm việc tại Hải Dương nhưng không về quê do dịch COVID-19.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương động viên công nhân ở lại địa phương đón Tết để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Diệu Thúy
Lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương động viên công nhân ở lại địa phương đón Tết để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Diệu Thúy

Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết tất cả công nhân lao động và gia đình năm mới sức khỏe, an khang, gia đình hạnh phúc; động viên công nhân khắc phục khó khăn, ở lại địa phương và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời đề nghị các chủ nhà trọ quan tâm, động viên, chia sẻ khó khăn với công nhân lao động để họ yên tâm ăn Tết và coi nhà trọ là ngôi nhà thứ 2 của mình. Cùng với đó, quan tâm giảm giá thuê trọ cho các công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phối hợp chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn dân cư.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi tình hình đời sống, tâm tư của người lao động đón Tết xa quê. Ảnh DT
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi tình hình đời sống, tâm tư của người lao động đón Tết xa quê. Ảnh DT

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân lao động trong dịp Tết, đặc biệt là công nhân lao động xa quê ăn Tết tại Hải Dương. Phường Tứ Minh cần tăng cường quản lý hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các khu nhà trọ...

Diệu Thúy
TIN LIÊN QUAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 3 mới hoàn thiện ở Hải Dương

Mai Dung |

Sau 1 tuần thi công hết tốc lực, Bệnh viện Dã chiến (BVDC) số 3 tại Hải Dương hoàn thành sớm hơn dự kiến 2 ngày, với quy mô 236 giường bệnh.

TP.Hải Dương: Tặng quà công nhân tỉnh xa không về ăn Tết do dịch COVID

Diệu Thúy |

Ngày 7.2, đoàn lãnh đạo TP.Hải Dương và Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hải Dương thăm, tặng quà công nhân khu nhà trọ không về quê ăn Tết trên địa bàn thành phố.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 3 mới hoàn thiện ở Hải Dương

Mai Dung |

Sau 1 tuần thi công hết tốc lực, Bệnh viện Dã chiến (BVDC) số 3 tại Hải Dương hoàn thành sớm hơn dự kiến 2 ngày, với quy mô 236 giường bệnh.

TP.Hải Dương: Tặng quà công nhân tỉnh xa không về ăn Tết do dịch COVID

Diệu Thúy |

Ngày 7.2, đoàn lãnh đạo TP.Hải Dương và Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hải Dương thăm, tặng quà công nhân khu nhà trọ không về quê ăn Tết trên địa bàn thành phố.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 hơn 43.000 công nhân KCN tại Cẩm Giàng

Mai Dung |

Từ 6 đến 9.2, tỉnh Hải Dương tiến hành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 43.000 công nhân tại các KCN trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.