Hà Tĩnh góp ý Luật Công đoàn: Cần duy trì thu 2% kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu là cán bộ công đoàn đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động ở cơ sở hiện nay, cũng như kiến nghị cần quy định cụ thể hơn tại một số nội dung trong dự án Luật Công đoàn sửa đổi.

Ông Lê Văn Chí - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Hà Tĩnh cho rằng, cần tiếp tục duy trì mức thu 2% kinh phí công đoàn. Luật cần quy định rõ quyền của công đoàn đối với công tác cán bộ thuộc tổ chức công đoàn.
Ông Lê Văn Chí - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ Hà Tĩnh cho rằng, cần tiếp tục duy trì mức thu 2% kinh phí công đoàn. Luật cần quy định rõ quyền của công đoàn đối với công tác cán bộ thuộc tổ chức công đoàn. Ảnh: TT.

Ông Phan Mạnh Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh đề nghị nên cụ thể, đưa vào luật về việc trích sử dụng kinh phí công đoàn. Ảnh: TT.
Ông Phan Mạnh Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh đề nghị nên cụ thể, đưa vào luật về việc trích sử dụng kinh phí công đoàn. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng, việc thu 2% kinh phí công đoàn, trong đó để lại 70% cho công đoàn cơ sở để chăm lo người lao động là rất ưu việt. Do vậy cần duy trì quy định mức thu này.

Ông Nguyễn Xuân Long – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh đề nghị tăng biên chế cho cán bộ công đoàn cấp huyện. Bởi, hiện nay cán bộ công đoàn ít người mà làm rất nhiều việc. Về băn khoăn trong thu kinh phí công đoàn, ông Long cho rằng việc thu kinh phí công đoàn cũng rất vất vả, nếu vậy nhà nước nên chăng cấp kinh phí cho công đoàn hoạt động giống những tổ chức chính trị xã hội khác. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Xuân Long – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh đề nghị tăng biên chế cho cán bộ công đoàn cấp huyện. Bởi, hiện nay cán bộ công đoàn ít người mà làm rất nhiều việc. Về băn khoăn trong thu kinh phí công đoàn, ông Long cho rằng việc thu kinh phí công đoàn cũng rất vất vả, nếu vậy nhà nước nên chăng cấp kinh phí cho công đoàn hoạt động giống những tổ chức chính trị xã hội khác. Ảnh: TT.

Ông Trần Hậu Hùng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cho rằng cán bộ công đoàn thời gian tham gia nhiệm vụ chính trị rất nhiều nên hạn chế về thời gian thực hiện nhiệm vụ công đoàn.

Ông Võ Văn Lưu – Phó Tổng giám đốc – Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho rằng, cần duy trì mức thu kinh phí công đoàn tối thiểu là 2% như lâu nay để công đoàn có kinh phí hoạt động, nếu không sẽ rất khó khăn. Ảnh: TT.
Ông Võ Văn Lưu – Phó Tổng giám đốc – Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho rằng, cần duy trì mức thu kinh phí công đoàn tối thiểu là 2% như lâu nay để công đoàn có kinh phí hoạt động, nếu không sẽ rất khó khăn. Ảnh: TT.

Bà Mai Hoa - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh cho rằng quy định khởi kiện chậm đóng BHXH, chây ì nộp BHXH thì quyền khởi kiện của công đoàn là chính đáng, nhưng đến nay vẫn vướng chưa thực hiện được. Luật sửa đổi cần quy định cụ thể thẩm quyền khởi kiện của công đoàn cấp để đảm bảo được chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động khi xảy ra tranh chấp. Ảnh: TT.
Bà Phan Thị Mai Hoa - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Tĩnh cho rằng quy định khởi kiện chậm đóng BHXH, chây ì nộp BHXH thì quyền khởi kiện của công đoàn là chính đáng, nhưng đến nay vẫn vướng chưa thực hiện được. Luật sửa đổi cần quy định cụ thể thẩm quyền khởi kiện của công đoàn cấp để đảm bảo được chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động khi xảy ra tranh chấp. Ảnh: TT.

Ông Đặng Văn Dũng – Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động Sở LĐTBXH Hà Tĩnh chia sẻ kỳ vọng vào sự đột phá sau khi sửa đổi Luật Công đoàn để giúp phát triển tốt hơn cho tổ chức công đoàn và đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Ông Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh cho rằng cần đưa đối tượng lao động người nước ngoài vào vận động gia nhập tổ chức công đoàn. Bởi hiện nay doanh nghiệp FDI vào nước ta đầu tư nhiều với số lượng cán bộ, nhân viên là người nước ngoài rất lớn, nhiều người trong số đó cũng muốn gia nhập tổ chức công đoàn.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh cho rằng, về sử dụng kinh phí công đoàn, chính phủ nên quy định bằng nghị định luôn để công khai, khách quan, minh bạch giúp thuận lợi trong hoạt động thu, chi của tổ chức công đoàn. Ảnh: TT.
Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh cũng cho rằng, về sử dụng kinh phí công đoàn, chính phủ nên quy định bằng nghị định luôn để công khai, khách quan, minh bạch giúp thuận lợi trong hoạt động thu, chi của tổ chức công đoàn. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cho rằng đối với việc sử dụng kinh phí công đoàn nên quy định theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Cũng cần quy định quyền của công đoàn trong công tác cán bộ trong hệ thống tổ chức công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn các ý kiến góp ý của đại biểu dự hội nghị và hứa Đoàn sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến góp ý để trình Quốc Hội.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu và hứa sẽ tổng hợp các ý kiến trình Quốc Hội. Ảnh: TT
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu và hứa sẽ tổng hợp các ý kiến trình Quốc Hội. Ảnh: TT

Ông Sơn cũng đồng tình với việc sửa đổi Luật Công đoàn phải cụ thể hơn, để thấy rõ được quyền thực thi nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, giúp vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động được tốt hơn. Trong đó, rất cần quy định rõ ràng đối với vấn đề thu chi kinh phí công đoàn, các vấn đề chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, kiêm nhiệm...

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết

Nam Dương |

Kinh phí công đoàn (CĐ) cơ bản dành cho phúc lợi, chăm lo, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên và NLĐ, chiếm 84,14% tổng số chi.

LĐLĐ TP.Cần Thơ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 5.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ do ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình phương án duy trì 2% kinh phí công đoàn

Vương Trần |

Nhiều ý kiến thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công đoàn đồng tình với phương án duy trì 2% kinh phí công đoàn.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Đảm bảo nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết

Nam Dương |

Kinh phí công đoàn (CĐ) cơ bản dành cho phúc lợi, chăm lo, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên và NLĐ, chiếm 84,14% tổng số chi.

LĐLĐ TP.Cần Thơ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 5.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ do ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình phương án duy trì 2% kinh phí công đoàn

Vương Trần |

Nhiều ý kiến thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công đoàn đồng tình với phương án duy trì 2% kinh phí công đoàn.