Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Nam Dương |

Sáng 28.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành, luật sư, cán bộ công đoàn của TPHCM.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn nhằm để hoạt động công đoàn và chăm lo người lao động tốt hơn. Cả TPHCM hiện có 1,5 triệu đoàn viên công đoàn, hơn 21.000 công đoàn cơ sở, nhưng cán bộ công đoàn chỉ có hơn 420 người, với nguồn nhân lực như thế thì khó đòi hỏi đáp ứng tốt nhiệm vụ.

Ông Trung cho rằng trong tình hình mới sẽ có thêm tổ chức đại diện cho người lao động ở cơ sở thì cần tạo hành lang pháp lý cho hoạt động công đoàn được linh hoạt hơn. Công đoàn không chỉ thuần túy được làm những việc mà luật cho phép để việc chăm lo cho người lao động nhanh hơn, tốt hơn. Ngoài ra, để tạo sức mạnh cho công đoàn thì cần xây dựng nguồn lực đủ mạnh, có khi cần phải thực hiện liên kết để tạo ra nguồn lực, nhưng một số quy định của pháp luật về đầu tư công hay đối tác công tư lại không cho phép công đoàn, một tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện.

Về vấn đế kinh phí công đoàn, các đại biểu thống nhất cần phải tiếp tục quy định doanh nghiệp dù có hay không có công đoàn cơ sở cũng phải đóng góp khoản kinh phí này, vì bản chất nguồn kinh phí này để chăm lo, hỗ trợ cho đời sống đoàn viên, người lao động những lúc khó khăn.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quà của tổ chức công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quà của tổ chức công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Đức Long

“Cần phải xem việc duy trì đóng 2% kinh phí công đoàn là xây dựng cơ sở vật chất nhằm bảo đảm mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh, nguồn tài chính công đoàn, trong đó có khoảng kinh phí 2% là để chăm lo cho người lao động trong những lúc khó khăn như trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn, dịp Tết, hay nhưng trong dịp dịch COVID-19 vừa qua. Nhờ có chăm lo đó nên quan hệ lao động trên địa bàn TPHCM đã ổn định, hạn chế tối đa tranh chấp, nhất là trong lúc khó khăn”, ông Trung nói.

Luật sư Trương Thị Hòa, cho rằng: Cần sửa đổi tên gọi Luật Công đoàn thành Luật Công đoàn Việt Nam để khẳng định địa vị pháp lý của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị của Nhà nước và phù hợp với các quy định của Hiến pháp, cũng như thống nhất với các quy định trong Luật Công đoàn.

Luật sư Hòa cũng kiến nghị nên cho phép người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nếu tán thành với Điều lệ công đoàn thì được gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Về kinh phí Công đoàn, Luật sư Hòa tán thành với phương án công đoàn cấp trên quản lý, sử dụng 25%, 75% còn lại được phân phối cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo từng trường hợp doanh nghiệp đó có hay không có tổ chức đại diện người lao động. Nhiều ý kiến cũng đồng ý với quy định này.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Muốn gia nhập công đoàn nhưng bị ngăn cản, phải làm sao?

nam dương |

Chúng tôi muốn gia nhập công đoàn để được bảo vệ và chăm sóc, nhưng công ty nói nếu xin gia nhập công đoàn thì sẽ cho nghỉ việc. Như vậy có đúng không?

Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt nhà giáo tiêu biểu

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân thầy, cô giáo tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Thành lập Công đoàn cơ sở Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam đã tới dự, chỉ đạo lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh.

Thái Bình: Trao 30 triệu hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải (Thái Bình) vừa tổ chức trao 30 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên Mai Thị Lành - Công ty TNHH Ha Hae.

Tập huấn công tác nữ công cho cán bộ Công đoàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho lãnh đạo, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố và Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở có đông lao động nữ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Muốn gia nhập công đoàn nhưng bị ngăn cản, phải làm sao?

nam dương |

Chúng tôi muốn gia nhập công đoàn để được bảo vệ và chăm sóc, nhưng công ty nói nếu xin gia nhập công đoàn thì sẽ cho nghỉ việc. Như vậy có đúng không?

Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt nhà giáo tiêu biểu

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận đóng góp của tập thể, cá nhân thầy, cô giáo tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Thành lập Công đoàn cơ sở Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam đã tới dự, chỉ đạo lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Archimedes Đông Anh.

Thái Bình: Trao 30 triệu hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải (Thái Bình) vừa tổ chức trao 30 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên Mai Thị Lành - Công ty TNHH Ha Hae.

Tập huấn công tác nữ công cho cán bộ Công đoàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho lãnh đạo, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố và Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở có đông lao động nữ.