LĐLĐ TP.Cần Thơ tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 5.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ do ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Dự cuộc họp có đồng chí Trần Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ, đồng chí Đoàn Văn Dũng – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ và các trưởng ban chuyên đề tham dự.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Xuân đã thông tin một số vấn đề liên quan đến dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (CĐ) dự kiến sẽ được thảo luận vào kỳ họp thứ 10 và thông qua vào kỳ họp thứ 11 của Quốc hội.

Quang cảnh tại cuộc họp lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công đoàn. Ảnh: Thành Nhân
Quang cảnh tại cuộc họp lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công đoàn. Ảnh: Thành Nhân

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp một số nội dung về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn như: Bảo đảm về tổ chức, cán bộ; Quản lý sử dụng tài chính Công đoàn; Tài sản công đoàn,…

Bà Lê Thanh Thúy – Trưởng Ban Tài chính (LĐLĐ TP.Cần Thơ) cho biết: Đối với tài chính công đoàn, kinh phí Công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% dựa trên Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trong 2% kinh phí Công đoàn sẽ phân chia ra 25% do Công đoàn cấp trên để quản lý, 75% còn lại đưa về Công đoàn cơ sở để đoàn viên, người lao động thụ hưởng.

“Tài chính công đoàn được sử dụng cho hoạt động như sau: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động; Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động; Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác;….” – bà Thúy nói

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của LĐLĐ TP.Cần Thơ và sẽ tổng hợp sau đó báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

LTS: Kinh phí Công đoàn (CĐ) là một trong hai nguồn chính hình thành nên tài chính CĐ gồm: Kinh phí CĐ do doanh nghiệp (DN) đóng bằng 2% quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (NLĐ) và đoàn phí do đoàn viên CĐ đóng góp. Kinh phí CĐ được thu ở những DN có Công đoàn cơ sở (CĐCS) và DN không có CĐCS theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật CĐ 2012. Thực tế từ nhiều năm qua, nguồn kinh phí CĐ được thu chủ yếu là dành để chăm lo cho đời sống của đoàn viên CĐ và NLĐ cũng như tổ chức hoạt động phong trào. Không chỉ trong những lúc bình thường mà trong những lúc khó khăn, nguồn kinh phí CĐ càng phát huy tác dụng mạnh mẽ cho mục đích trên.

Để bạn đọc có cái nhìn khách quan, toàn diện về việc hình thành, sử dụng Kinh phí CĐ, Báo Lao Động xin giới thiệu loạt bài viết: Kinh phí CĐ chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, khởi đăng bắt đầu từ hôm nay (5.10).

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Nam Dương |

Sáng 28.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành, luật sư, cán bộ công đoàn của TPHCM.

Tây Ninh: Hội thi tìm hiểu pháp luật Lao động và luật Công đoàn năm 2020

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật luật Lao động và luật Công đoàn năm 2020 cho 100 công nhân, lao động Công ty TNHH New Wide Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời, huyện Gò Dầu.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

LTS: Kinh phí Công đoàn (CĐ) là một trong hai nguồn chính hình thành nên tài chính CĐ gồm: Kinh phí CĐ do doanh nghiệp (DN) đóng bằng 2% quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (NLĐ) và đoàn phí do đoàn viên CĐ đóng góp. Kinh phí CĐ được thu ở những DN có Công đoàn cơ sở (CĐCS) và DN không có CĐCS theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật CĐ 2012. Thực tế từ nhiều năm qua, nguồn kinh phí CĐ được thu chủ yếu là dành để chăm lo cho đời sống của đoàn viên CĐ và NLĐ cũng như tổ chức hoạt động phong trào. Không chỉ trong những lúc bình thường mà trong những lúc khó khăn, nguồn kinh phí CĐ càng phát huy tác dụng mạnh mẽ cho mục đích trên.

Để bạn đọc có cái nhìn khách quan, toàn diện về việc hình thành, sử dụng Kinh phí CĐ, Báo Lao Động xin giới thiệu loạt bài viết: Kinh phí CĐ chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, khởi đăng bắt đầu từ hôm nay (5.10).

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Nam Dương |

Sáng 28.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Tham dự có đại diện một số sở, ban, ngành, luật sư, cán bộ công đoàn của TPHCM.

Tây Ninh: Hội thi tìm hiểu pháp luật Lao động và luật Công đoàn năm 2020

Quốc Tiến |

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật luật Lao động và luật Công đoàn năm 2020 cho 100 công nhân, lao động Công ty TNHH New Wide Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời, huyện Gò Dầu.