Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho biết, tính đến hết tháng 11.2021, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lần thứ 4 với tổng số tiền gần 22 tỉ đồng. Trong đó, bên cạnh việc phát huy tối đa nguồn tài chính Công đoàn, các tổ chức Công đoàn còn linh động huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tăng cường chăm lo.
Nổi bật là việc chăm lo cho người lao động tuyến đầu chống dịch theo Quyết định 2606 và Quyết định 3022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam với tổng số tiền trên 2,6 tỉ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ 79 cơ sở tuyến đầu chống dịch, như: cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến, khu cách ly... với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng; chi hỗ trợ 140 trường hợp F0, F1, F2 đang sống trong khu vực bị phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng phối hợp với Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế xét hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 1.880 cán bộ y tế tuyến đầy phòng, chống dịch tại 25 bệnh viện và cơ sở y tế với tổng số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Bên cạnh việc phát huy nguồn tài chính Công đoàn, thông qua việc tiết kiệm, giảm chi các cuộc họp, sự kiện chưa thật sự cần thiết để dồn sức tăng cường chăm lo cho người lao động, các cấp Công đoàn còn vận động đoàn viên, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo chăm lo hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch; cán bộ, đoàn viên tham gia công tác phòng, chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Nhờ đó, mà tổng số hỗ trợ đã đạt số tiền gần 12,5 tỷ đồng. Song song đó, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cũng đã linh động xin chủ trương và được Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ “Gói an sinh công đoàn” trị giá 5 tỉ đồng để chi hỗ trợ cho 25.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4. Dự kiến sẽ trao hỗ trợ trong tháng 12.2021.