Kiên Giang: 1 tỉ đồng tiếp sức lực lượng y tế phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Kiên Giang trao 1 tỉ đồng tiếp sức lực lượng y tế phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 1.9, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức trao 1 tỉ đồng cho Công đoàn ngành Y tế để tiếp sức lực lượng y tế đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra theo tinh thần khẩn trương, nhanh, gọn và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang cho biết: Theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Kiên Giang hỗ trợ cho mỗi thành viên trong lực lương y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 số tiền 1 triệu đồng.

Cụ thể, bao gồm người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh…

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao bảng tượng trưng 1 tỷ đồng tiếp sức lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao bảng tượng trưng 1 tỷ đồng tiếp sức lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LT

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang ông Trần Thanh Việt đã trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng cho đại diện Công đoàn ngành Y tế tỉnh Kiên Giang để nơi đây căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc thù của từng đơn vị để có cách chuyển tiền đúng, đủ, an toàn nhất.

Toàn hộ số tiền này nhằm mục đích góp phần cải thiện, tăng cường dinh dưỡng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng y tế an tâm gắn bó với công tác phòng chống dịch.

Tiếp nhận bảng tương trưng, bà Nguyễn Phước Huệ, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang, chia sẻ: “Thay mặt lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch, chúng tôi gởi lời tri ân đến tổ chức Công đoàn đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ để đội ngũ thầy thuốc có thêm sự an tâm và động lực để gắn bó với công việc đầy tự hào nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ, thách thức của công tác phòng chống dịch”. Bà Huệ cũng cam kết sẽ linh động chuyển số tiền này đến toàn thể lực lượng y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang cam kết chuyển tiền đến lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nhanh nhất, chính xác nhất. Ảnh: LT
Đại diện LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang cam kết chuyển tiền đến lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nhanh nhất, chính xác nhất. Ảnh: LT

Ngày 11.8.2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thống nhất hỗ trợ 1 triệu đồng/người/lần nhằm góp phần cải thiện, tăng cường dinh dưỡng bữa đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế trong thời gian làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ Kiên Giang đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hơn 4 tỉ đồng từ nguồn kinh phí hoạt động Công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn…

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu chính thức “cấm biển” để phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức cấm người và phương tiện, tàu cá vào các cửa biển, cửa sông trên địa bàn toàn tỉnh. Những tàu cá của tỉnh đã ra khơi rồi, khi trở vào không được tiếp tục ra khơi.

Vietlott và người trúng thưởng hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19

Hoa Huyên |

Người trúng thưởng và Vietlott đã ủng hộ gạo và tiền cho chương trình “ATM gạo” và chương trình “Chợ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương.

Các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong phòng chống dịch COVID-19

TS. Lê Thị Liên - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, các tổ chức tôn giáo đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và chính quyền các địa phương.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Bạc Liêu chính thức “cấm biển” để phòng chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức cấm người và phương tiện, tàu cá vào các cửa biển, cửa sông trên địa bàn toàn tỉnh. Những tàu cá của tỉnh đã ra khơi rồi, khi trở vào không được tiếp tục ra khơi.

Vietlott và người trúng thưởng hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19

Hoa Huyên |

Người trúng thưởng và Vietlott đã ủng hộ gạo và tiền cho chương trình “ATM gạo” và chương trình “Chợ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương.

Các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong phòng chống dịch COVID-19

TS. Lê Thị Liên - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, các tổ chức tôn giáo đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và chính quyền các địa phương.